

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này tại cổng BVĐK bố trí bàn hướng dẫn với nhân lực từ 6 - 7 người gồm: bảo vệ, công an, điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ phát khẩu trang, nhắc nhở, hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đối với mọi người ra vào bệnh viện. Theo đó, các bệnh nhân có biểu hiện: ho, sốt, khó thở, tức ngực… sẽ được khám sàng lọc, khai thác thông tin dịch tễ tại đây để phân luồng phù hợp. Nếu có yếu tố dịch tễ và xác định nghi nhiễm thì bệnh nhân sẽ được phân luồng và được xe chuyên dụng chuyển vào khu cách ly điều trị.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Đỗ Đình Thọ ở phường Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) chia sẻ: “Mấy ngày hôm nay tôi có biểu hiện đau lưng nên nghe bệnh viện khám, lúc đầu cũng rất lo vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng khi vào tới cổng bệnh viện được cán bộ y tế hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hỏi thăm các triệu chứng bệnh nên rất yên tâm khi đi khám bệnh”.
Trước đây, trung bình mỗi ngày tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận từ 200 - 250 bệnh nhân cùng người nhà, vì vậy nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Do đó, bệnh viện đã củng cố, nâng cao toàn bộ quy trình sàng lọc phân luồng, khám, điều trị cách ly... Đồng thời, phân công 2 kíp bác sĩ, điều dưỡng làm công tác đón tiếp, phân luồng, kiểm soát thay nhau làm việc 24/24 giờ.
Bác sỹ Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Khoa Khám bệnh (BVĐK tỉnh) cho biết: “Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, Khoa Khám bệnh bố trí bồn khử khuẩn và nước sát khuẩn tay cho người bệnh và nhân viên y tế. Tại sảnh đón tiếp, 2 nhân viên thường trực luôn hướng dẫn người bệnh và người nhà ngồi cách nhau 2m, đeo khẩu trang và phân luồng bệnh nhân vào các phòng khám. Khác với trước đây, bệnh viện chỉ tập trung phân luồng nhóm bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, tức ngực… thì giờ tất cả bệnh nhân đều được sàng lọc ngay tại Khoa Khám bệnh để không bỏ sót trường hợp nào”.
Với đặc thù là nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng như: tai nạn thương tích, tai nạn giao thông… thời gian gần đây, dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nên y, bác sỹ của Khoa Ngoại chấn thương (BVĐK tỉnh) chịu áp lực cao, phải căng sức vừa chống dịch, vừa đảm bảo điều trị cho bệnh nhân kịp thời. Hiện nay, tại Khoa đang tiếp nhận và điều trị cho 40 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có 1 người nhà đi theo, họ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất cao. Để đảm bảo chăm sóc và điều trị cho người bệnh, Khoa đã bố trí y, bác sỹ theo kíp trực để dự phòng nếu trong trường hợp y, bác sỹ phải cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân dương tích với Covid-19 thì vẫn đảm bảo nhân lực tiếp tục công việc. Dù áp lực công việc cao nhưng các y, bác sỹ vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên người bệnh thêm vững tâm, yên tâm điều trị.
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, BVĐK tỉnh tăng cường sàng lọc, phân luồng bệnh nhân theo 3 cấp: tại cổng viện, Khoa Khám bệnh và tại tất cả các khoa điều trị. Các trường hợp đến khám đều được nhân viên y tế hỏi về thông tin bệnh sử và yêu cầu khai thông tin tờ khai y tế. Dựa trên tờ khai thông tin này, nhân viên y tế sẽ căn cứ vào các tiêu chí, các yếu tố dịch tễ để phân loại bệnh nhân. Yêu cầu tất cả nhân viên y tế thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến bệnh viện và thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo quy định. Ngoài ra, để chủ động phòng, chống dịch, bệnh viện chuẩn bị khu vực điều trị cách ly; xây dựng các phương án chủ động phòng chống dịch trong bệnh viện; tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các công dân cách ly tập trung. Đồng thời, thực hiện cách ly tại chỗ đối với những y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc trong khu vực cách ly nếu có bệnh nhân nghi nhiễm trong bệnh viện. Đơn vị cũng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp trang thiết bị phòng chống dịch như: khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn.
Bệnh nhân đến khám tại BVĐK đều được các y, bác sỹ đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế từ cổng viện.
Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Chuyên khoa II Bùi Tiến Thanh - Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, đơn vị đã kiện toàn sắp xếp lại toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, tổ chức tiếp đón, phân loại khám chữa bệnh từ cổng vào. Theo đó, bệnh viện sẽ kiểm soát ra vào chặt chẽ, tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ gồm bác sỹ, y tá nhằm điều tra y tế, xác định yếu tố dịch tễ, kiểm tra nhiệt độ. Từ đó, sẽ kịp thời phát hiện, cách ly với những trường hợp nghi ngờ bệnh nhân đưa vào cách ly, tổ chức phun khử khuẩn ngay. Bệnh viện vẫn tổ chức khám, chữa bệnh cho Nhân dân tuy nhiên sẽ giảm bệnh nhân nội trú, tăng điều trị bệnh nhân cấp cứu bằng cách kê đơn bệnh nhân mãn tính với thời gian uống thuốc kéo dài, tư vẫn bệnh nhân qua điện thoại. Quán triệt cán bộ, nhân viên, người nhà thực hiện nghiêm các chỉ thị, thực hiện giãn cách bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế”.
Thời gian gần đây, BVĐK tỉnh ghi nhận sự sụt giảm đáng kể người dân đến khám, chữa bệnh tại đây. Nguyên nhân là do tâm lý của người dân ngại đến bệnh viện khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không quá lo lắng, khi có bệnh nên đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời; bệnh nhân có lịch tái khám cũng nên khám định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh của mình, tránh tình trạng có bệnh nhưng không đi khám dẫn đến phát hiện muộn, gây biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.
Hy vọng, với hàng loạt các biện pháp được BVĐK tỉnh triển khai sẽ phát huy được hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng cần nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn trong hoạt động khám chữa bệnh.
Công ty Điện lực Lai Châu: Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - xử lý sự cố - an toàn năm 2025

Đưa chính sách vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Lai Châu tăng tốc xoá nhà tạm: Vì một mái ấm nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát









