-
Tà Tổng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Xã có diện tích tự nhiên trên 51.000ha, trong đó diện tích rừng chiếm trên 30.000ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 60%. Theo đánh giá của ông Tống Văn Hoàn - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ số I huyện Mường Tè, Tà Tổng là một trong những xã thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng của huyện. Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân Tà Tổng dần hiểu giữ rừng sẽ đem lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định.

Nhân dân bản Cô Lô Hồ (xã tà tổng, huyện Mường Tè) phát đường băng cản lửa.
Đến Tà Tổng những ngày cuối tháng 5, trong cái nắng gắt đầu hè, hình ảnh bà con dân tộc Mông đang miệt mài thu dọn thực bì để bảo vệ những cánh rừng. Ông Vàng Xuân Lình - Trưởng bản Cô Lô Hồ (xã Tà Tổng) chia sẻ: “Bản mình có 75 hộ, trên 460 nhân khẩu, được giao chăm sóc và bảo vệ gần 2.000ha rừng. Khác với tập tục của người Mông ngày xưa là sống du canh, du cư, chặt phá rừng làm nương rẫy, giờ bà con ở bản Cô Lô Hồ không phá rừng mà tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng. Nhờ đó, cuộc sống của bà con ổn định hơn nhiều do được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ tích cực chăm sóc và bảo vệ rừng. Để có thể giữ rừng, bản thành lập đội xung kích hơn 20 người thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tuần tra tại những nơi có nguy cơ xảy ra cháy cao vào mùa khô; tuyên truyền, hướng dẫn dân bản phát nương, đốt nương phải tuân thủ theo quy trình kỹ thuật, khi đốt nương phải báo với đội xung kích và bố trí người túc trực không để lửa lây lan vào rừng; tổ chức phát dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại những vị trí giáp ranh của các khu rừng... Vì vậy, nhiều năm qua, diện tích rừng do bản Cô Lô Hồ quản lý chưa để xảy ra cháy rừng”.
Việc giữ rừng không chỉ được người dân bản Cô Lô Hồ thực hiện nghiêm túc mà đã trở thành phong trào được nhân rộng ở các hộ dân trong nhiều bản trên địa bàn xã, điển hình như: Tà Tổng, Nậm Dính, Nậm Ngà, Giàng Ly Cha… Ông Thào A Lầu (bản Tà Tổng) chia sẻ với chúng tôi: “Từ việc chăm sóc và bảo vệ rừng, hàng năm gia đình mình có nguồn thu trên 40 triệu đồng. Mình đã mua được xe máy, tivi, máy xay xát; trâu, bò giống để phát triển chăn nuôi; đồ dùng học tập cho các con...”.
Là xã có diện tích rừng lớn của huyện Mường Tè, việc triển khai các biện pháp bảo vệ rừng được Tà Tổng chủ động, ông Lý Chùy Hừ - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Việc giữ và phát triển rừng được Đảng bộ xã đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu nâng diện tích che phủ rừng lên trên 64%. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, UBND xã thành lập 1 đội dân quân cơ động (hơn 25 thành viên), chỉ đạo 15/15 bản thành lập đội cơ động xung kích, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, đánh giá tình hình và sẵn sàng phối hợp với Nhân dân tham gia chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ. Cùng với đó, xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm và tăng cường cán bộ xuống cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Nhân dân; tổ chức cho bà con ký kết các quy định bảo vệ rừng gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy (cuốc, xẻng, thùng tưới nước…) từ các gia đình; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật liên quan đến phá rừng.
Quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Tà Tổng trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng sẽ giúp những cánh rừng thêm xanh, đem lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông