

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Phiêng Luông 1 chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.
Từ trung tâm huyện Nậm Nhùn, vượt chặng đường hơn 5km, chúng tôi đến xã Nậm Hàng để tham quan mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên phụ nữ nơi đây. Không chỉ làm tốt vai trò người vợ, người mẹ trong xây dựng hạnh phúc gia đình, phụ nữ xã Nậm Hàng còn tích cực lao động sản xuất, từ đó có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế như: gia đình hội viên Phan Thị Dơm, Điêu Thị Khởi, Tòng Thị Hà (Chi hội bản Phiêng Luông 1); Chu Thị Thu, Lý Thị Thùy (Chi hội bản Phiêng Luông 2); Lý Thị Truyền (Chi hội bản Nậm Ty)…
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao của hội viên Phan Thị Dơm ở Chi hội Phụ nữ bản Phiêng Luông 1. Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Dơm chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình. Năm 2015, với số tiền vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng với số tiền tích cóp được, chị mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp. Chị Dơm chia sẻ: “Trước đây, do thiếu vốn sản xuất, gia đình tôi chỉ biết làm nương, làm ruộng nên kinh tế còn nhiều khó khăn. Được Hội LHPN xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn, gia đình tôi đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi kiên cố với diện tích 150m2 để nuôi 200 con gà, 300 con vịt siêu trứng. Ngoài ra, tôi còn đầu tư 2ha ao thả các loại cá: trắm, mè, trôi, chép… Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, tôi còn trồng thêm 1ha chuối làm thức ăn cho gà, vịt. Nhờ chăm sóc chu đáo, phòng chống dịch bệnh nên đàn vật nuôi của gia đình sinh trưởng và phát triển tốt; mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng”.
Hiện nay, Hội LHPN xã Nậm Hàng có 732 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Những năm trước đây, hội viên phụ nữ thiếu vốn, giống, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, một số phụ nữ chưa mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế, nuôi trồng còn nhỏ lẻ, manh mún, vì vậy tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn xã thuộc diện đói nghèo cao. Để giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn trồng trọt, chăn nuôi giúp chị em có kiến thức chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
Cùng với đó, Hội LHPN xã Nậm Hàng tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 168 hội viên vay với số tiền trên 7 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn vay, các hội viên mạnh dạn đưa cây trồng, vật nuôi giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh ở địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất với nhiều mô hình như: nuôi thỏ, ếch thịt; gia cầm siêu thịt, siêu trứng; trồng chuối thương phẩm… Qua đó, nhiều gia đình hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá ở địa phương, từng bước phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần đẩy lùi đói nghèo cho hội viên.
Chị Khoàng Thị Khuê - Chủ tịch Hội LHPN xã Nậm Hàng cho biết: “Chị em trên địa bàn xã đã từng bước khẳng định sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình. Để giúp đỡ được nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn, mở thêm các lớp tập huấn, dạy nghề chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. qua đó, giúp thêm nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều mô hình hay, sáng tạo, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương”.

Đưa chính sách vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Lai Châu tăng tốc xoá nhà tạm: Vì một mái ấm nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ động kiểm soát từ sớm

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia mức độ I
Bộ Công an bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Vẻ đẹp người con gái Thái giữa đại ngàn Tây Bắc
Huyện Mường Tè: Xoá 359 nhà tạm, nhà dột nát

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”









