-
Chiều 17-12, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đến hiện trường vụ sập đường hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, để phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ.
Nhiều thiết bị được huy động thêm để tham gia công tác cứu hộ.
Chủ tịch Hội đồng An toàn công trình quốc gia, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng truy vấn: “Chủ đầu tư ở đâu, từ khi xảy ra sự cố? Trong khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt thì chủ đầu tư lại mất tích từ khi xảy ra vụ tai nạn?!”.
Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo nhanh của chỉ huy trưởng công tác cứu hộ, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chỉ đạo, bằng mọi cách, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, triển khai ngay phương án cứu người bị nạn với thời gian nhanh nhất.
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, sự cố sập hầm dẫn nước thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo đặc biệt nghiêm trọng. Thay mặt đoàn công tác, Bộ trưởng ghi nhận những cố gắng của lực lượng cứu hộ, đánh giá cao các bên liên quan đã có trách nhiệm cứu hộ tại hiện trường. “Hiện công tác cứu hộ vẫn còn nhiều việc phải làm, trước tiên phải thực hiện công tác cứu người. Nước trong khu vực 12 nạn nhân mắc kẹt đang dâng lên, các lực lượng phải thực hiện ngay các biện pháp hút nước ra ngoài. Tập trung đào đường hầm bằng những thiết bị tốt nhất, nhanh nhất và có đủ thiết bị để đưa người ra ngoài sớm nhất có thể” - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ Công thương đã điều động Trung tâm cấp cứu mỏ (thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) cử đoàn công tác (có kinh nghiệm cứu hộ trong vụ sập hầm mỏ than ở Quảng Ninh) đến hiện trường và đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ.
Theo Cục Giám định (Bộ Xây dựng), hiện đang triển khai phương án dùng cọc khoan nhồi để giải quyết những vấn đề gặp khó về địa chất.
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có mặt tại hiện trường vụ sập hầm, biểu dương, động viên đội ngũ y, bác sỹ Lâm Đồng luôn túc trực, sẵn sàng cấp cứu nạn nhân khi họ được đưa ra ngoài. Bộ trưởng thăm hỏi, động viên thân nhân của một công nhân đang bị mắc kẹt, mới từ miền bắc vào chờ tin chồng trưa nay.
Đang mệt lử với chuyến đi xa, cộng với sự hồi hộp chực chờ tin chồng, chị Phan Thị Hoa (Hà Nam), vợ nạn nhân Trương Tuấn Việt đang mắc kẹt trong đường hầm, thều thào: “Chồng mới đi khoảng một tháng. Hiện hai con nhỏ (bảy tuổi và năm tuổi) đành gửi lại ông bà nội để vào đây.”
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đã điều động bác sĩ chuyên khoa chống ngạt từ TP Hồ Chí Minh lên để phối hợp cấp cứu các nạn nhân. Sở Y tế Lâm Đồng cũng huy động 11 kíp bác sĩ, chín xe cứu thương đến hiện trường sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.
Đến 17 giờ hôm nay, Chỉ huy trưởng công trình đổ bê-tông đường hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, ông Phạm Đình Hiếu cho biết, ưu tiên phương án rút nước trong đường hầm tại khu vực 12 nạn nhân đang mắc kẹt. Đồng thời, triển khai phương án đào hầm để đưa các nạn nhân ra trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hiện tổ khoan vẫn gặp khó khăn do vấp đá.
Theo nhóm đào hầm, sớm nhất là hai ngày nữa mới đào thông qua được lớp đất đá dày 35m này, để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.
Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đang được các lực lượng phối hợp triển khai khẩn trương. NDĐT tiếp tục thông tin vụ việc.
.jpg)
Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Kiểm tra an toàn thực phẩm trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Cần sớm được sửa chữa, nâng cấp
Chủ động phòng ngừa bệnh Ebola
Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Biểu dương điển hình tiên tiến Nhân Tháng Công nhân năm 2026
Lễ phát động Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”
Khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm để tránh hóa đơn tăng cao

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)