

So với các vùng miền trên cả nước, Lai Châu có khí hậu trong lành, môi trường thoáng đãng. Hồ thượng lưu và cả hồ hạ lưu (ngăn cách nhau bởi đại lộ Lê Lợi) thuộc phường Tân Phong là 2 hồ lớn của thành phố trồng nhiều cây xanh, không chỉ tạo cảnh quan, địa thế đẹp cho đô thị mà còn có chức năng điều tiết không khí. Mỗi buổi sớm, tối, người dân đi bộ thong thả quanh hồ; thậm chí có người đưa gia đình, bạn bè đến nghỉ ngơi, trò chuyện đem lại hình ảnh thanh bình của phố núi.
Hồ thượng lưu (thành phố Lai Châu) nhiều rác thải ô nhiễm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Được biết, nguồn nước trước khi đổ vào hồ đã qua 1 bể lắng và cuối hồ có 2 cống thoát nước thải. Tuy nhiên, theo thời gian, bể lắng bị rác, bùn gây ách tắc. Cống thoát nước thải không được khai thông thường xuyên khiến nguồn nước ứ đọng. Một số người thường xuyên đi bộ ven hồ phản ánh nguồn nước nơi đây có thời điểm bị ô nhiễm, váng bẩn, cá chết bốc mùi khó chịu. Các loại rác thải như: vỏ kẹo, bánh, túi nilon, hộp… nổi lềnh phềnh khắp mặt hồ rất phản cảm. Một số quán bán hàng thuộc tổ 13, bờ hồ thượng lưu đã đặt thùng xốp, thùng nhựa để khách bỏ rác. Đường ven hồ thường xuyên được công nhân vệ sinh môi trường quét dọn tương đối sạch sẽ, tuy nhiên các bãi cỏ sát hồ rác thải vẫn vương vãi.
Đi dạo xung quanh hồ thượng lưu, chúng tôi không thấy các thùng đựng rác thải công cộng. Có lẽ vì lí do đó nên nhiều người vô ý “tiện tay” bỏ rác xuống hồ và cho rằng “chỉ là vỏ 1 lon nước, 1 cái vỏ kẹo sẽ không ảnh hưởng tới môi trường”. Dưới mặt hồ, rác thải thập cẩm đủ loại do một số hộ dân sinh sống ven hồ, người đi dạo và quán hán hàng. Thậm chí, nguy hại hơn là chủ quán bán hàng ven đó còn sử dụng chính nước hồ rửa cốc chén rất mất vệ sinh.
Thực tế trong quá trình đô thị hóa, do sự quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền, một số hồ ở nhiều thành phố của nước ta bị ô nhiễm gây ra hiện tượng cá chết, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân quanh vùng. Trong quá trình quy hoạch đô thị, thành phố Lai Châu hướng đến xây dựng môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thực sự đã tạo thiện cảm đối với du khách. Do đó, phường Tân Phong, các cơ quan chức năng thành phố cần tiếp tục chung tay bảo vệ nguồn nước, chú trọng xử lý nước, rác thải xuống hồ thượng lưu. Đặc biệt, thường xuyên nạo vét lòng hồ; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đến giải trí, dạo chơi ven hồ, quán bán hàng, người dân sinh sống ven hồ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhất là bố trí thùng rác di động, hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định cho người dân, tạo nếp sống văn minh đô thị.
Tin đọc nhiều
Người dân Sàng Cải mong mỏi một con đường
Trao cơ hội để phụ nữ vùng biên giới phát triển

"Sống chậm" giữa thời đại công nghệ số

Đẩy nhanh tiến độ cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Cẩn trọng khi ăn thịt động vật chết

Khẩn trương ngăn chặn bệnh dại

Huyện Tam Đường: Vượt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng, chống dịch sởi

Đồng hành cùng trẻ vượt qua hội chứng tự kỷ









