-
Công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV) ở Lai Châu những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội. Trước đây, một số em chưa tham gia đầy đủ BHYT do chi phí còn là gánh nặng với phụ huynh. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và nỗ lực của các trường học, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm chi phí khám chữa bệnh (KCB) và tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Bum Tở tuyên truyền đến học sinh Trường THPT Mường Tè lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế.
Theo thống kê của BHXH tỉnh Lai Châu, trong năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có hơn 230 cơ sở giáo dục với 113.744 học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia BHYT. Trong đó, 105.386 em đã tham gia, đạt 92,65%. Cụ thể, 29.034 em tham gia theo nhóm đối tượng HSSV và 76.352 em tham gia theo nhóm đối tượng khác như: hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn nhưng vẫn còn 8.358 em (chiếm 7,35%), chưa tham gia BHYT. Bước vào năm học 2025 - 2026, HSSV trên địa bàn tỉnh chỉ phải đóng 631.800 đồng/năm để tham gia BHYT. Mức này bằng 50% tổng phí BHYT 1.263.600 đồng/năm, nhờ sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 158/2020/NĐ-CP, nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50%. So với năm học 2024 - 2025, mức đóng BHYT giảm đáng kể, giúp giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và khuyến khích các em tham gia BHYT trọn vẹn cả năm.
Bà Vũ Thị Hoài Gương - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Việc nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT cho HSSV ở Lai Châu có ý nghĩa quan trọng. Khi tỷ lệ bao phủ BHYT tăng, quyền lợi KCB của các em được bảo đảm, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình và giúp phụ huynh yên tâm chăm lo việc học tập cho con. Đồng thời, chính sách này giúp HS hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe từ sớm, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Sự đồng hành của UBND tỉnh, Bộ Tài chính và BHXH tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và khẳng định giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội”.
Để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2025 - 2026, cần sự chung tay quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Một số giải pháp trọng tâm đã được tỉnh, ngành BHXH đặt ra, đó là tăng cường tuyên truyền, vận động qua nhiều kênh từ hội nghị, tập huấn, truyền thông trực tiếp đến mạng xã hội và loa phát thanh cơ sở; nâng cao trách nhiệm nhà trường bằng cách gắn chỉ tiêu tham gia BHYT với phong trào thi đua, giáo viên chủ nhiệm theo sát danh sách học sinh. Đồng thời, đẩy nhanh công tác thu, cấp thẻ để tránh gián đoạn quyền lợi; sử dụng minh bạch kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo cơ chế hỗ trợ phần mức đóng cho HS hộ nghèo, cận nghèo.
BHYT đối với HSSV không chỉ là tấm thẻ bảo hiểm mà còn là bảo đảm sức khỏe, niềm tin và hy vọng cho thế hệ tương lai. Khi HS có sức khỏe tốt, các em mới đủ điều kiện học tập, rèn luyện, trở thành nguồn nhân lực chất lượng, góp phần phát triển tỉnh Lai Châu. Ông Vũ Tiến Hóa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định: “Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, tỷ lệ tham gia BHYT tại các trường học đạt kết quả rất tích cực. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của HSSV trên địa bàn”.
Thực tế cho thấy, nhiều gia đình đã giảm đáng kể gánh nặng chi phí y tế khi con em không may ốm đau, phải đi KCB. Thẻ BHYT không chỉ giúp chia sẻ chi phí trực tiếp mà còn mang lại sự an tâm, tạo điều kiện để các em chuyên tâm học tập, rèn luyện. Phụ huynh cũng cảm nhận rõ lợi ích từ chính sách. Bà Vùi Thị Hồng ở bản Màng (phường Đoàn Kết) chia sẻ: “Cháu tôi năm ngoái bị đau ruột thừa, chi phí mổ 12 triệu đồng nhưng được BHYT hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng. Nhờ mức hỗ trợ mới, việc đóng BHYT cho con năm nay dễ dàng hơn rất nhiều”. Với sự linh hoạt và tiện lợi đó, BHYT thực sự trở thành điểm tựa vững chắc giúp hàng chục nghìn HS trên địa bàn tỉnh được chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Để HSSV và các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về tính ưu việt của BHYT, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Theo thầy giáo Lê Thế Hoài - Hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng (phường Đoàn Kết), hiện tỷ lệ học sinh của nhà trường tham gia BHYT đạt hơn 80%. Năm học mới, nhờ mức hỗ trợ tăng lên 50%, nhà trường kỳ vọng đạt 100% học sinh tham gia. Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh đăng ký kịp thời, bảo đảm tất cả các em đều có thẻ BHYT”.
Với nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, tin rằng ngành BHXH sẽ hoàn thành mục tiêu bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT.
Lê Lợi: Hiệu quả từ chính sách an sinh xã hội
Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 (Bualoi)
Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ
Phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh
Cảnh báo mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội để lừa đảo
Hội nghị truyền thông chuyên đề bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên
Ra quân vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Sáu trường hợp ngừng đóng bảo hiểm y tế vẫn được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh