

Đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Lù A Giống tại bản Sàn Phàng Cao, chúng tôi thật sự ấn tượng với quy mô chăn nuôi rộng lớn, khoa học. Anh Lù A Giống (SN 1980) tại bản Sàn Phàng Cao. Năm 2007, anh lập gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập, được bố mẹ cho mảnh vườn để mưu sinh.
Thời gian đầu, chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ trồng lúa, ngô, sắn, chăn nuôi vài con lợn, gà nên kinh tế gia đình anh còn gặp nhiều khó khăn. Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế, năm 2017 anh đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố để phát triển chăn nuôi lợn thịt với số lượng 20 con; lựa chọn giống lợn địa phương, có nhiều ưu điểm: sức đề kháng tốt, lớn nhanh, thịt thơm, ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi năm, gia đình anh xuất ra thị trường trung bình 1 tấn lợn hơi, đem lại nguồn thu nhập cao. Không phải lúc nào chăn nuôi cũng thuận lợi, đến cuối năm 2018 giá lợn xuống thấp, anh quyết định bán hết số lợn thịt và chuyển sang nuôi lợn nái. Trung bình từ 2 - 3 con lợn nái, mỗi năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 10 - 12 con, khi trọng lượng được 10 - 15kg thì xuất bán. Theo anh Giống, việc bán lợn con được giá hơn so với bán lợn thịt.
Anh Giống nuôi ong lấy mật.
Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh mạnh dạn đăng ký và chuyển đổi 3.600m2 đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng chanh leo từ tháng 3/2020. Những ngày đầu anh Giống gặp rất nhiều khó khăn, vì trồng chanh leo trên đất ruộng bậc thang có độ dốc lớn nên việc làm giàn mất nhiều thời gian và công sức. Nhưng chỉ sau 5 tháng trồng và chăm sóc, cây chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hợp lý nên chanh leo sai quả, cho năng suất cao. Sau hơn 1 năm trồng, chanh leo đem lại cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định, mỗi tháng trung bình từ 1 - 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư trồng 60 cây ăn quả với đa dạng các loại cây như: xoài Đài Loan, mận Bắc Hà… Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn, chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh kịp thời nên cây trồng, vật nuôi của gia đình anh phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao.
Anh Giống đăng ký mô hình nuôi ong lấy mật do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai và được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ nuôi ong của bản. Cũng giống như các hộ dân trong bản Sàn Phàng Cao, khi tham gia mô hình, anh Giống được cấp 10 thùng ong, cán bộ nông nghiệp huyện, xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhân đàn, cách lấy mật. Anh bố trí nuôi ong ở khu vực gần núi để ong hút được nhiều phấn hoa từ tự nhiên. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, đàn ong của gia đình anh phát triển tốt, đã nhân lên được 15 đàn, thu được 30 lít mật, bán ra thị trường với giá 150.000 đồng/lít. Với vai trò là tổ trưởng tổ nuôi ong anh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi để cùng nhau phát triển.
Anh Lù A Giống chia sẻ: “Là một đảng viên tôi luôn tiên phong, gương mẫu trong tất cả mọi phong trào, tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm trồng trọt và chăn nuôi, cách làm hiệu quả để đem lại kinh tế cao. Hiện nay, gia đình tôi trồng 2.000m2 lúa chất lượng cao, 3.600m2 chanh leo, trồng 5ha thảo quả, chăn nuôi lợn, gà, nuôi 15 thùng ong. Nhờ kết hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng”.
Đồng chí Vàng A Súa - Phó Bí thư Đảng ủy xã Khun Há đánh giá: “Đồng chí Giống là một đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm trong mọi công việc. Với những mô hình mới triển khai tại xã, đồng chí luôn mạnh dạn đăng ký trồng thử nghiệm và đã thành công với mô hình trồng chanh leo, nuôi ong, đem lại nguồn thu nhập tương đối cao. Đồng chí Giống là một trong những tấm gương đảng viên tiên phong phát triển kinh tế để các đảng viên trong bản học tập và noi theo”.









