Chàng trai đỗ hai trường đại học
-
(BLC) - Đó là Nguyễn Thanh Huy - ở tổ dân phố số 1, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu. Trong đợt thi tuyển vào các trường cao đẳng, đại học vừa qua, em đã đỗ vào 2 trường đại học: Y Hà Nội và Xây dựng với số đểm mỗi trường trên 20 điểm.
![]() |
|
Với Huy, thường xuyên làm bài tập là phương pháp hữu hiệu để học tốt các môn khối A.
|
Chúng tôi gặp Huy, khi em về thăm gia đình sau một tháng nhập học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Qua trò truyện với em chúng tôi thấy quá trình học tập của em xuất phát từ tình yêu, niềm đam mê học tập và kết quả là một bảng dày thành tích.
5 năm học tiểu học, Huy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học lớp 4, tham gia Hội thi viết chữ đẹp và giành giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia. Năm học lớp 5, em đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi văn, toán cấp thị xã, giải ba cấp tỉnh.
Lên THCS, với lòng hiếu học, trí thông minh và sự cần mẫn siêng năng đèn sách, điểm tổng kết trung bình môn các năm của Huy đều đạt từ 8,0 trở lên. Năm học lớp 9, Huy thi học sinh giỏi vật lý và một lần nữa em đạt giải nhất cấp thị xã và giải ba cấp tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp THCS, Huy đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10, ban khoa học tự nhiên của trường Chuyên Lê Quý Đôn, em đỗ với số điểm cao. Tại đây, Huy tiếp tục phát huy được thế mạnh của mình. Cả 3 năm học em đều đạt học sinh khá, giỏi. Năm học lớp 12, Huy thi học sinh giỏi vật lý cấp tỉnh đạt giải ba. Em còn làm nức lòng cha mẹ, thầy cô, bạn bè khi giành giải nhất kỳ thi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, giải ba cấp khu vực.
Huy tâm sự: “Để có được kết quả học tập như vậy ngoài sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, sự nỗ lực cố gắng của bản thân, em còn nhận được sự động viên rất lớn từ gia đình. Mặc dù, bố mẹ em bận rất nhiều việc (bố em làm việc ở công ty Dược, mẹ em làm việc ở Sở Y tế) nhưng ngày nào bố mẹ cũng dành thời gian quan tâm, động viên em học tập nên em rất vui. Hơn nữa, anh trai em cũng thi đỗ 2 trường đại học, là tấm gương sáng để em noi theo. Do đó, em luôn quyết tâm học tập tốt để đáp lại sự chăm chút, lòng mong mỏi của gia đình”.
Phương pháp học tập của Huy là “học phải “vào”, chứ không phải ép buộc”. Huy không ép mình ngồi học cả ngày lẫn đêm mà thời gian học chính của em chỉ từ 20 – 23 giờ. Khi thi, kiểm tra, em dậy sớm ôn bài. Hàng ngày, em chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, nắm kiến thức ngay trên lớp. Ngoài học sách giáo khoa, em còn học thêm sách nâng cao để mở rộng kiến thức. Huy thích học nhất là môn vật lý nhưng không phải vì thế mà em bỏ qua những môn học khác. Huy phân chia thời gian biểu một cách hợp lý và khởi đầu buổi học bằng những môn tự nhiên.
Kết quả thi đại học khối A: môn lý em được 8,5 điểm, toán 8,25 điểm, hoá 7,5 điểm; khối B: môn toán 7,75 điểm, hoá 6,75 điểm, sinh 8,25 điểm. Đây là minh chứng sát thực nhất về phương pháp học tập đúng đắn.
Theo Huy, để học tập đạt hiệu quả thì trước khi thực hành làm bài tập phải xem qua bài cũ, nắm được kiến thức lý thuyết. Khi làm bài tập xong nên nhận diện các dạng bài để khi gặp bài tương tự có hướng giải nhanh. Quan trọng nhất là trước khi kết thúc buổi học phải xem qua bài mới. Có như thế học bài mới sẽ thu được hiệu quả cao hơn. Huy cũng cho rằng, nếu chăm chỉ học tập ngay từ nhỏ, học đến đâu năm vững kiến thức tới đó thì bài khó đến mấy cũng có thể giải được.
Giờ đây, Huy đã là sinh viên Trường Đại học Y, ước mơ trở thành bác sĩ để nối nghiệp cha mẹ, giúp đỡ mọi người của em đã dần trở thành hiện thực. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của mình Huy sẽ tiến xa trên con đường lập thân lập nghiệp.
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
Bền bỉ “gieo chữ”
Gương sáng bản mường
07/01/2026 18:07
Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi vùng cao, cô giáo Lê Thị Tình - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) TH&THCS Vàng San (xã Hua Bum) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Trách nhiệm trước nhân dân
Gương sáng bản mường
06/01/2026 09:26
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Lư, tỉnh Lai Châu, đồng chí Tao Văn Giót (35 tuổi, dân tộc Lự) sớm trưởng thành từ phong trào cơ sở và từng bước khẳng định qua nhiều vị trí công tác. Từ cán bộ đoàn năng động, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV rồi đến nay giữ vai trò Bí thư Đảng ủy xã Mường Than. Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của địa phương, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Biến khát vọng vươn lên thành hiện thực
Gương sáng bản mường
17/12/2025 13:22
Từng sống cuộc đời du canh du cư, anh Pờ Lò Hừ (dân tộc La Hủ) ở bản Pha Bu (nay là bản Pha Mu, xã Pa Ủ) đã viết nên kỳ tích giữa đại ngàn. Hành trình từ cậu bé nghèo không có manh áo mặc trở thành “tỷ phú” với thu nhập tiền tỷ là minh chứng sống động nhất cho khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc nơi đây.
Nữ bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi
Gương sáng bản mường
27/11/2025 11:18
Những năm gần đây, từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại xã Sin Suối Hồ ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Trong đó, chị Lù Thị Quyết - Bí thư Chi đoàn bản Lở Thàng 2, là một trong những đoàn viên tiêu biểu, năng động, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương
Xã Hội
13/11/2025 23:05
Giữa núi rừng trập trùng, sương phủ quanh năm ở xã Sin Suối Hồ có một người phụ nữ bằng lòng đam mê, nhiệt huyết hơn 11 năm qua lặng lẽ bám bản, "gieo" con chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi vùng biên giới. Đó là cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ). Cô đã truyền lửa tri thức đến với những “mầm xanh” tương lai, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi địa đầu Tổ quốc.
Bí thư chi bộ nhiệt huyết, gương mẫu
Gương sáng bản mường
22/08/2025 09:08
Nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi - là nhận xét của người dân bản Phìn Hồ thấp và lãnh đạo xã Hồng Thu dành cho Bí thư Chi bộ Tao Văn Pèng (32 tuổi). Gần 10 năm làm cán bộ bản, trong đó có 7 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ, anh Pèng luôn nỗ lực đưa bản từ nghèo khó trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Lự.
Hội viên phụ nữ tiêu biểu
Gương sáng bản mường
07/08/2025 08:57
Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xuất hiện nhiều tấm gương hội viên, phụ nữ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Trong đó có chị Hoàng Thị Pỏm, dân tộc Thái, 49 tuổi ở bản Phiêng Đanh (xã Phong Thổ).
Trưởng bản uy tín
Gương sáng bản mường
31/07/2025 09:03
Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tiếng nói của người uy tín có tầm ảnh hưởng lớn, đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đồng thời thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nữ dân quân gương mẫu, trách nhiệm
Gương sáng bản mường
28/07/2025 08:14
Trong số những cán bộ trẻ của phường Tân Phong, chị Lường Thị Thu Thảo - chuyên viên Ban xây dựng Đảng, dân quân Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc.
Mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất
Gương sáng bản mường
25/07/2025 09:11
Phát huy tinh thần xung kích của thế hệ trẻ, anh Vàng A Cu (dân tộc Mông, 34 tuổi ở bản Sểnh Sảng A, xã Dào San) mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế tổng hợp (trồng trọt, chăn nuôi, du lịch). Tinh thần dám nghĩ, dám làm đã truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân trong bản nỗ lực vượt khó vươn lên.
A Páo làm kinh tế giỏi
Gương sáng bản mường
15/07/2025 16:25
Ở bản Lùng Thàng (phường Đoàn Kết), dân bản luôn dành sự ngưỡng mộ và nhiều lời khen ngợi đối với anh Sùng A Páo (35 tuổi, dân tộc Mông), bởi cách làm kinh tế hiệu quả với tổng thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.
Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh
Gương sáng bản mường
30/06/2025 11:06
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê cách mạng Dào San, huyện Phong Thổ, với ước mơ trở thành người lính vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, chàng thanh niên trẻ Sùng A Măng đã quyết tâm học tập, rèn luyện và được xét tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2014. Sau khi tốt nghiệp, được điều động về Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.
.jpg)