Thứ sáu, 24/01/2025, 23:50 [GMT+7]

Chị Huê làm giàu từ vườn rau, ao cá

Thứ hai, 20/09/2010 - 15:39'
(BLC) - Không phải mất nhiều thời gian để tìm nhà chị Nguyễn Thị Huê ở khu 1, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, bởi chị là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, làm giàu trên vùng đất khó.
Chị Huê chăm sóc vườn rau.
Rót chén trà nóng mời khách, chị kể cho chúng tôi nghe: Trước đây gia đình mình nghèo lắm, lại đông con khiến cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Song với quyết tâm thoát nghèo, phải cho con cái chữ, vợ chồng mình đã ngày đêm khai hoang, cải tạo khu đất phía sau nhà. Lúc đầu mình nghĩ trồng rau để phục vụ gia đình, nhưng khi nguồn rau ăn dư thừa, đem ra chợ trung tâm huyện bán, thật bất ngờ là chỉ chưa đầy 20 phút cả một rổ rau lớn đã bán hết. Qua quan sát, tôi thấy rau trên thị trường thị trấn Sìn Hồ rất khan hiếm, người dân chuộng rau trồng ở địa phương hơn rau nhập từ Lào Cai, Vĩnh Phúc. Tôi bàn với chồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 5 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng rau; đào ao nuôi cá và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, vịt…
Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng rau với đủ loại: rau dền, cải, rau muống, tía tô, ớt… Mùa nào rau đấy, 2 sọt rau của gia đình chị bao giờ cũng bán hết sớm nhất chợ; trừ chi phí, thu từ 80 – 150.000 đồng/ngày.
Thấy chúng tôi băn khoăn về thời tiết ở Sìn Hồ khắc nghiệt, đất đai khô cằn sỏi đá mà chị vẫn trồng được những luống rau xanh tốt, chị Huê chia sẻ: Mùa đông thời tiết lạnh, sương muối nhiều, mình trồng rau bắp cải, su hào, súp lơ xanh, rau cải ngồng, đậu hà lan… Ban đêm mình dùng bạt, nilông che cho rau chống sương muối, mưa đá. Còn mùa hè gia đình mình trồng rau bí, su su, rau muống, đỗ, dưa chuột, hành, rau thơm… Gia đình mình thường mua các giống rau ở Thái Bình, Sa Pa vì chất lượng giống đảm bảo, tỷ lệ nảy mầm cao. Trước khi trồng, mình cuốc đất từ 5 – 7 ngày, ủ phân chuồng, phân xanh rồi mới gieo hạt.
Nguồn lãi thu được từ bán rau, gia đình chị đầu tư hệ thống máy bơm nước chuyên dụng, vừa tiết kiệm công lao động lại tận dụng thời gian vun xới, nâng cao chất lượng đất trồng. Xung quanh vườn, chị rào thép B40 và trồng các lại cây ăn quả: đào, lê, mận, táo… để chống gia súc, gia cầm phá hoại.
Chị cho biết thêm: Vụ vừa qua, gia đình chị trồng thử nghiệm giống cà chua Tam Đường. Kết quả cho thấy cây cà chua phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai ở Sìn Hồ. Vụ tới gia đình chị sẽ nhân rộng diện tích trồng giống cà chua này.
Gia đình chị còn có 3 ao cá thả cá chép, trắm, trôi… chủ yếu phục vụ gia đình và bán ra cho bà con địa phương, đồng thời dự trữ nước tưới cho rau. Hiện nay, tổng thu nhập của gia đình chị đạt 50 – 60 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí).
Kinh tế gia đình phát triển, chị có điều kiện mua sắm các tiện nghi sinh hoạt trong gia đình và nuôi con cái ăn học trưởng thành, có việc làm ổn định. Học tập chị Huê, một số bà con ở thị trấn Sìn Hồ đã tích cực trồng rau không chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình mà còn cung cấp ra thị trường như các chị: Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thị Thảo…

 

Hà Sơn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp
Ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, điều này cho thấy phân bón và giống có vai trò không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, ngoài sử dụng phân hữu...
Tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng
Chủ động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, gương mẫu trong lời nói và việc làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trách nhiệm, tận tình hướng dẫn và gần gũi, kịp thời nắm bắt tư...