

Bà Chỉ (bên trái) với phóng viên Báo Lai Châu.
Dù là phụ nữ nhưng việc lớn, việc nhỏ trong tổ dân phố, gia đình đều được bà sắp xếp “đâu ra đấy”. Có lẽ thế nên bà liên tục được các đảng viên, Nhân dân trong tổ dân phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ hơn 5 năm qua.
Trò chuyện với chúng tôi, bà rất khiêm tốn với những công việc mình đã làm được cho tổ dân phố. Bà chia sẻ: “Do đặc thù chi bộ ở tổ dân phố đảng viên chủ yếu là người cao tuổi (NCT), nhiều đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành nghỉ hưu, nên tôi luôn quan tâm tới các tổ chức mà NCT là hội viên như: Chi hội NCT, Chi hội Cựu chiến binh… Đồng thời, cùng các chi hội trưởng động viên hội viên tham gia các công việc ở tổ dân phố phù hợp với sức khỏe, khả năng, phát huy kinh nghiệm cá nhân ở các lĩnh vực: công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, an ninh trật tự, công tác quốc phòng toàn dân; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là trong việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tuyến phố văn minh và đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ môi trường, tham gia tổ hòa giải, tổ tự quản ở tổ dân phố…”. Một tuần, trừ những buổi sinh hoạt, họp chi bộ, họp tổ dân phố... gần như ngày nào người phụ nữ ấy cũng đi đến từng nhà vận động người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tham gia các phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe...
Không chỉ thế, để tạo nơi hội họp, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối với NCT và phát huy tối đa công năng của nhà văn hóa tổ dân phố, năm 2017, bà Chỉ tự nguyện ủng hộ 27 triệu đồng và trực tiếp vận động các tập thể, cá nhân đóng góp được tổng số tiền 262 triệu đồng, hàng chục mét khối cát, sỏi, đá và gần 100 ngày công xây dựng khuôn viên, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà văn hóa tổ dân phố. Nhìn nhà văn hóa to rộng với đầy đủ điều kiện cho các buổi hội họp tổ dân phố và chi bộ, 2 sân bóng chuyền hơi (1 sân trong nhà), 1 sân cầu lông, 1 nhà tập bóng bàn có đầy đủ các vật dụng cần thiết và đảm bảo hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết... chúng tôi càng khâm phục tài lãnh đạo, vận động của người phụ nữ đang trong độ tuổi 60 này.
Giờ đây, cứ mỗi buổi chiều, trong khuôn viên của nhà văn hóa, tiếng người dân, nhất là những NCT tập trung đánh bóng chuyền hơi, đi bộ trò chuyện trong sân đông vui như hội. Bà Dương Thị Ân phấn khởi nói: “Từ khi có sân bóng chuyền, phong trào thể dục thể thao của tổ dân phố sôi động hẳn. Chúng tôi cũng có thêm chỗ để giải khuây tuổi già...”.
Cũng từ nhiều năm qua, bà Chỉ trực tiếp tham gia và duy trì phong trào bóng chuyền hơi, dưỡng sinh tâm thể, khiêu vũ thể thao, quan tâm mua sắm vật dụng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của tổ dân phố. Bởi thế, đến nay, chơi bóng chuyền hơi, bóng bàn, dưỡng sinh tâm thể, khiêu vũ thể thao… đã trở thành hoạt động thường ngày và nhu cầu thiết yếu của người dân trong tổ. Ngoài ra, bà bàn bạc với chi ủy và chi bộ quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để các hội viên trong chi hội NCT tham gia giải bóng chuyền hơi, cầu lông do phường, cấp trên tổ chức hoặc tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị bạn…
Trong các hoạt động, bà đều xây dựng kế hoạch và phối hợp với tổ trưởng, các chi hội trưởng, đoàn thể trong tổ dân phố chi tiết, cẩn thận. Ví như: quan tâm xây dựng các loại quỹ nhằm chăm lo đời sống tinh thần từ trẻ em đến NCT; kịp thời thăm hỏi các trường hợp ốm đau phải vào viện điều trị, các thương binh, gia đình liệt sỹ, trường hợp phơi nhiễm chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn hoặc việc hiếu; chăm lo tổ chức các ngày tết thiếu nhi, tham gia mừng thọ NCT...
Trong các năm qua, tổ dân phố không phát sinh người nghiện ma túy, không có người theo đạo trái pháp luật, mê tín dị đoan; các chỉ tiêu cấp trên giao hoặc chi bộ đề ra đều hoàn thành ở mức cao. Nhiều năm liền, tổ dân phố không có hộ nghèo hoặc cận nghèo; thu nhập bình quân đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Tổ dân phố có 2/5 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh. Quý I/2019, tổ dân phố được công nhận văn minh đô thị. Năm 2016, tổ được UBND thành phố tặng Giấy khen; năm 2018 được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng bản thân bà cũng vinh dự 4 năm liền (2015 - 2018) được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tặng nhiều giấy khen về thành tích trên các lĩnh vực...









