

Ao cá của gia đình anh Huy.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nên ngay từ nhỏ anh đã quen với việc đồng áng, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trước đây, gia đình anh chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, với vài con lợn, con gà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Với mong muốn làm giàu từ đồng đất, năm 2017, anh bàn với vợ thuê đất tại bản Nậm Loỏng 1, phường Quyết Thắng để đầu tư trang trại chăn nuôi tổng hợp. Những ngày đầu mới bắt tay vào làm, gặp muôn vàn khó khăn từ cải tạo đất làm ao cá, chọn giống, thức ăn cho vật nuôi đến nhân lực phục vụ sản xuất. Nhiều lần thất bại do chi phí thức ăn cao mà cá lại không lớn. Không nản chí, anh tiếp tục học hỏi kinh nghiệm trên sách báo, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, cải tạo lại ao nuôi cá. Để tăng độ sâu nước ao và giảm sự biến động nhiệt độ trong ngày anh tiến hành vét bùn đáy chỉ để lại mức 10 - 20cm (bùn đáy). Với diện tích ao 5.000m2 anh nuôi đa dạng các loại cá: trắm, rô phi, chép… Sau 3 năm nuôi cá, đến nay các loại cá đã được thu hoạch. Anh Huy chia sẻ: “Sau mấy lần thất bại, tôi đã rút được kinh nghiệm nuôi cá cho riêng mình. Để nuôi cá đạt hiệu quả, khâu quan trọng nhất là chọn giống như: cá khỏe, đồng cỡ, màu sắc sáng đẹp, bơi nhanh nhẹn. Muốn cá đạt năng suất cao, chú ý đến mật độ nuôi, khẩu phần ăn phải thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của cá. Trong quá trình nuôi, đặc biệt chú ý phân loại cỡ cá, hạn chế sự cạnh tranh thức ăn, không để thức ăn dư thừa, gây ô nhiễm nguồn nước và phải đảm bảo được nguồn nước luôn hợp vệ sinh, xử lý ao đúng kỹ thuật”. Nhờ chăm sóc cá đúng kỹ thuật cùng với vệ sinh, phòng bệnh cho cá hợp lý, đàn cá của gia đình anh sinh trưởng, phát triển tốt, mỗi năm xuất bán 3 - 4 tấn cá các loại.
Anh Huy nuôi trung bình từ 120 - 130 con vịt, mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 50 - 60 con vịt thịt; 60 - 70 con vịt đẻ trứng. Việc chọn, sàng lọc con giống được anh đặc biệt chú trọng, hệ thống chuồng trại chăn nuôi được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, tiêm vắc-xin H5N1, dịch tả theo định kỳ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, 3 ngày thay trấu một lần. Nhờ đó, đàn gia cầm sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đẻ trứng đạt trên 80 - 85%, bán ra thị trường với giá dao động từ 3.200 - 3.500 đồng/quả. Anh còn nuôi trung bình từ 15 - 18 con lợn thịt, mỗi năm xuất 2 tấn lợn, trên diện tích 2.000m2 đất, trồng thêm rau màu. mỗi năm mang lại tổng thu nhập cho gia đình trên 100 triệu đồng.
Anh Phan Văn Toán - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Quyết Thắng nhận xét: “Dám nghĩ, dám làm nên mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Đặng Văn Huy mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ một hộ gia đình khó khăn, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, anh Huy đã vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là một mô hình hiệu quả, cần được nhân rộng để người dân trên địa bàn học tập và làm theo”.









