

Bác sỹ Sùng A Sang kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân sau phẫu thuật.
Bác sỹ Sang - sinh năm 1994, lớn lên ở bản Nậm Bó, xã Lùng Thàng, tuổi thơ của anh gắn liền với những con dốc đá cheo leo, những lần theo mẹ đến trạm xá xã, và ánh mắt lo âu của bà con khi có người trong bản ốm đau mà không kịp chữa trị. Chính trong những ngày tháng đó, một ước mơ lớn đã dần hình thành “phải học thật giỏi để làm bác sĩ, để giúp đồng bào mình đỡ bệnh, đỡ khổ”. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2016, anh thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Sáu năm miệt mài học tập, Sùng A Sang không chỉ lĩnh hội các kiến thức mà còn hun đúc nhiệt huyết và khát vọng cống hiến tuổi trẻ cho quê hương. Tháng 3 năm 2023, anh trúng tuyển kỳ thi công chức ngành y tế tỉnh Lai Châu và được phân công về Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. Sau một năm công tác, nhận thấy năng lực chuyên môn và tinh thần cầu tiến của bác sĩ trẻ, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ quyết định điều động anh về công tác tại khoa ngoại Tổng hợp, nơi thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh nặng, yêu cầu tay nghề cao và sự linh hoạt trong xử lý chuyên môn.
Nhằm bồi dưỡng chuyên môn sâu, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đã cử bác sĩ Sùng A Sang đi đào tạo tại Bệnh viện Trung ương, học tập chuyên sâu kỹ thuật phẫu thuật nội soi, phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giảm biến chứng cũng như chi phí điều trị, phù hợp với điều kiện vùng cao Sìn Hồ. Sau thời gian học tập, bác sỹ Sang trở về đảm nhiệm vai trò phẫu thuật viên tại khoa Ngoại Tổng hợp, trực tiếp thực hiện các ca mổ.
Một trong những trường hợp để lại nhiều ấn tượng cho anh là bệnh nhân Mùa A Páo, ở xã Sà Dề Phìn, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Với tinh thần khẩn trương, quyết đoán, bác sĩ Sùng A Sang và các đồng nghiệp đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ phần ruột viêm, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và có thể xuất viện chỉ sau vài ngày.
Không chỉ có chuyên môn vững vàng, với bác sĩ Sang mỗi người bệnh đều như người thân trong gia đình, cần được chia sẻ, được động viên để yên tâm điều trị. Chính cách làm việc nhẹ nhàng nhưng thấu đáo ấy đã giúp anh ghi dấu ấn trong lòng bà con vùng cao những người vốn còn nhiều rụt rè khi tiếp cận các dịch vụ y tế. Nhiều người quen gọi anh là “bác sĩ của vùng cao” cách gọi mộc mạc nhưng là niềm tự hào lớn lao với một người làm nghề y nơi núi rừng Tây Bắc.
Bác sỹ Sùng A Sang cùng các đồng nghiệp thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.
Dẫu điều kiện làm việc tại vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất lạc hậu, việc di chuyển gian nan trong mùa mưa lũ, nhưng bác sĩ Sang chưa bao giờ nản lòng. Anh luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là một người mẹ hiền” để soi chiếu cho từng hành động, từng quyết định về chuyên môn và trong những cuộc trao đổi với bệnh nhân... Tinh thần ấy là động lực để anh rèn luyện, hoàn thiện bản thân, lan tỏa tinh thần cống hiến đến nhiều y bác sĩ trẻ khác trong đơn vị.
Tin đọc nhiều






