

Năm 2012, ông Chứ được dân bản tín nhiệm bầu là người có uy tín. Ông Chứ phối hợp với các chi hội đoàn thể bản tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong các cuộc họp bản, ông đưa việc thực hiện nuôi nhốt gia súc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bàn thảo với bà con. Khi đó, có nhiều ý kiến không đồng tình, mặn mà với cách làm đó. Bà con còn cho rằng, đời sống còn nghèo, để phát triển kinh tế cần sự hỗ trợ của Nhà nước.
Để tạo đồng thuận, gia đình ông gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Trước hết là chuyển đổi diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng các giống lúa, ngô cho năng suất, chất lượng cao. Học hỏi kinh nghiệm của những hộ có mô hình kinh tế hiệu quả tại xã để áp dụng vào thực tế gia đình. Nhờ đó, đã đạt kết quả như mong đợi.
Thấy gia đình ông Chứ sản xuất hiệu quả, nhiều gia đình đã tin tưởng và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào khâu trồng, chăm sóc. Khi Nhà nước hỗ trợ cây giống chè và mắc-ca cùng các loại cây ăn quả như: mận tam hoa, ổi lê, dân bản mạnh dạn đăng ký trồng.
Ông Chứ thăm hỏi, vận động dân bản chung tay xóa nhà tạm, dột nát, vươn lên phát triển kinh tế.
Đến nay, bản có 21ha cây ăn quả, gần 3ha mắc-ca; gieo trồng 59ha ngô, hơn 30ha lúa. Các gia đình thực hiện nuôi nhốt gia súc; xây dựng đời sống văn hóa, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nổi bật là “Xây dựng mô hình bản tự quản, phát triển toàn diện”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Tinh thần đoàn kết dân tộc ngày một gắn bó, đời sống vật chất nâng lên. An ninh trật tự ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm.
Bên cạnh đó, ông Chứ còn cùng Ban Quản lý bản vận động nhân dân và huy động nguồn lực xã hội lắp đặt 82 cột cờ, 30 camera an ninh hộ gia đình và tại các vị trí quan trọng ở bản. Hằng năm, bản có trên 95% hộ gia đình văn hóa, bản duy trì danh hiệu văn hóa.
Đánh giá về cách làm của ông Chứ, ông Sùng A Hồ - Bí thư Chi bộ bản Sùng Chô cho biết: Những việc làm thiết thực của ông Chứ đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân. Mở ra cơ hội thoát nghèo, làm giàu cho người dân trong bản. Ông Chứ không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm còn góp phần thay đổi diện mạo của bản trong hành trình xây dựng nông thôn mới.
Chia tay chúng tôi, ông Chứ chia sẻ: Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để không phụ tình cảm, sự tin tưởng của bà con.
Tin đọc nhiều







