

Đã hơn 8 năm nhưng Trung tá Phạm Minh Hải vẫn nhớ như in những khó khăn thời gian đầu nhận nhiệm vụ: “Thời điểm đó, các chi bộ của xã hầu như không sinh hoạt, không có nghị quyết; nhiều bản “trắng” đảng viên. Các tổ chức chính trị cơ sở còn nhiều hạn chế, đội ngũ cán bộ xã yếu kém; đoàn thể hoạt động chưa nề nếp; trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 74%”.
Trung tá Phạm Minh Hải nghiên cứu tài liệu.
Trên cương vị mới, anh Hải chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giải pháp củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Nổi bật là xây dựng quy chế, kế hoạch làm việc, đổi mới lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ xã. Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận là con em đồng bào các dân tộc tại địa phương; tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thuận giữa chính quyền, Nhân dân và Bộ đội Biên phòng. Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng; vận động Nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Bên cạnh củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, trong phát triển kinh tế, Trung tá Phạm Minh Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đến từng bản vận động các gia đình tích cực khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất, đưa giống cây trồng mới vào canh tác; tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Ngoài giờ hành chính, Trung tá Phạm Minh Hải tích cực về cơ sở, tìm hiểu phong tục tập quán, vận động đồng bào bài trừ các hủ tục lạc hậu, bỏ thói quen uống rượu, tập trung lao động sản xuất, hạn chế đốt nương, phá rừng. Anh cũng hướng dẫn, động viên bà con trồng rừng, mở rộng diện tích trồng cây thảo quả; quan tâm đến việc học của con em cũng như công tác chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Trung tá Phạm Minh Hải nói riêng của cả hệ thống chính trị xã Nậm Ban nói chung, đến nay, toàn Đảng bộ có 67 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ cơ sở. Cấp ủy bước đầu đào tạo được nguồn cán bộ kế cận. Các tập tục lạc hậu được xóa bỏ; phát triển mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nhân dân trong xã đã trồng 40ha thảo quả, 15ha sa nhân tím, 10ha mận tam hoa, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa... Cơ sở hạ tầng của xã mặc dù chưa đồng bộ nhưng hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, giúp bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.
Anh Tào A Thắng - Chủ tịch UBND xã Nậm Ban phấn khởi cho hay: “Từ ngày có cán bộ biên phòng Phạm Minh Hải về tăng cường đã giúp địa phương đổi thay trên tất cả các lĩnh vực. Với phương châm “4 cùng”: cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng nói tiếng dân tộc, anh luôn được dân bản tin yêu, mến phục và coi như người con của bản”.
Nỗ lực góp sức cho vùng biên khởi sắc, Trung tá Phạm Minh Hải đã và đang khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng của cấp trên đã được đặt đúng chỗ.









