

Bằng nỗ lực, tâm huyết, dù ở cương vị nào đồng chí Ngọc cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lư đồng chí đã trăn trở nghiên cứu, tìm giải pháp cùng với cấp ủy chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xã tập trung làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.
Thường xuyên xuống các chi bộ bản để trao đổi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ với bí thư, cấp ủy chi bộ bản nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của bà con nhân dân. Năm 2023, cùng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đến thôn bản tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 7.500m2 đất làm đường nội đồng, liên bản, nội bản. Vận động nhân dân trồng hoa ven đường được 600m tại bản Km2. Thông qua các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các dự án phát triển sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế.
Để nhân dân học tập và làm theo, đồng chí đã gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Với mong muốn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa thiếu nước và kém hiệu quả sang trồng thử nghiệm một số loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao. Năm 2022, đồng chí trồng thử nghiệm 6.000m2 bí xanh tại bản Km2, xã Bình Lư, bước đầu cho thấy hiệu quả, năng suất đạt 9,6 tấn/1.000 m2, giá bán từ 2.000 - 9.000 đồng/kg, doanh thu đạt 320 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư ban đầu (nhân công, phân bón, dàn, hệ thống tưới tiêu) lãi thu về được 110 triệu đồng.
Đồng chí Vàng Văn Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lư, huyện Tam Đường hướng dẫn bà con phát triển mô hình trồng cây bí xanh.
Thấy hiệu quả thiết thực từ trồng cây bí xanh mang lại, đồng chí Ngọc đã vận động người thân, hàng xóm và bà con trong xã tham gia trồng bí xanh, năm 2023 có 10 hộ đăng ký trồng với 2,8ha. Để sản xuất ổn định và bền vững đồng chí đã thành lập Tổ hợp tác sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát với 10 hộ hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến rau, củ, quả và dịch vụ ẩm thực Thái, Giáy kết hợp. Mạnh dạn liên kết theo chuỗi (từ sản xuất đến đầu ra) với Công ty rau quả Ngọc Linh - Sơn La, tổ chức sản xuất bí xanh theo tiêu chuẩn VietGap. Đồng thời, phối hợp với dự án CISDOMA tổ chức đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại Điện Biên, Sơn La, Lào Cai về mô hình làm kinh tế nông nghiệp, dịch vụ ẩm thực, du lịch. Đến nay, có 18 hộ trồng với 4,2ha bí xanh, từ kết quả đạt được của Tổ hợp tác đã lan toả sâu rộng tới các bản trong xã, đã thành lập thêm 1 Tổ hợp tác sản xuất rau VietGap Tân Bình đang hoạt động có hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.
Những kết đạt được từ lựa chọn, sản xuất các loại cây trồng phù hợp với địa phương góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, kinh tế của xã Bình Lư phát triển theo đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45 triệu đồng, duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; văn hóa - xã hội có bước phát triển, hệ thống chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, nhiều năm liền đồng chí Ngọc được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2024, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và noi theo.
Tin đọc nhiều








