

Chi bộ bản Chu Va 12 có 5 đảng viên, trong đó 3 đảng viên dân tộc thiểu số. Nhận thấy đời sống của người dân trong bản còn nhiều khó khăn, chị Lượt tuyên truyền bà con thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng chanh leo. Chị phân tích cho bà con hiểu lợi ích kinh tế từ trồng chanh leo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đồng thuận cao, từ năm 2020 đến nay, bản Chu Va 12 trồng được 40,6ha chanh leo, mang lại nguồn thu nhập cao.
Xác định đại gia súc là tài sản lớn của nông dân, chị Lượt vận động nhân dân đầu tư chuồng trại kiên cố để phát triển đại gia súc theo hướng hàng hoá. Tận dụng diện tích đất nông nghiệp rộng, phát triển nuôi trâu, lợn, dê (gần 400 con). Vận động nhân dân phát triển cá nước lạnh, hiện bản có khoảng 80 hộ nuôi cá tầm, cá hồi, tạo sinh kế bền vững.
Chung tay xây dựng NTM, chị tuyên truyền đảng viên trong chi bộ, nhân dân tập trung thực hiện các tiêu chí, nhất là huy động sức người, sức của xây dựng đường giao thông nội bản, nội đồng (1,6km); mua đất, làm nhà văn hoá (570 triệu đồng); quyên góp mua đất nghĩa trang bản (600 triệu đồng); xã hội hoá lò đốt rác mini cho bản và các cánh đồng, trồng cây hoa anh đào… Bên cạnh đó, bà con còn tích cực cùng nhau dọn vệ sinh vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tạo diện mạo cho bản sáng - xanh - sạch - đẹp.
Chị Lượt (bên phải) tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.
Trước đây, do kinh tế khó khăn, nhiều hộ phải sống trong nhà gỗ lụp xụp. Chị Lượt đã tăng cường kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 38 nhà cho dân bản Chu Va 12. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, dột nát, được xã phân công phụ trách 11 căn, chị vận động nhân dân hỗ trợ nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, ngày 10/5 vừa qua, 11 căn nhà đã hoàn thành, sớm hơn thời gian dự kiến (30/5).
Ngoài ra, chị còn kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh xây dựng 198 căn nhà tại các xã: Bản Hon, Bình Lư, Bản Giang, Tả Lèng, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Bo, Sơn Bình (huyện Tam Đường) và huyện Tân Uyên; hỗ trợ 200.000 cây quế cho huyện Tân Uyên, xã Sơn Bình; hỗ trợ xây dựng điểm trường Chu Va 8.
Chị Lượt cho biết: “Bản có 150 hộ, 487 nhân khẩu, chi bộ luôn chú trọng công tác giảm nghèo, tích cực tuyên truyền nhân dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khai thác triệt để quỹ đất để đưa vào sản xuất. Ngoài ra, khuyến khích bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, kinh doanh, đến nay, bản có 2 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 2,8 tỷ đồng. Nhờ tích cực lao động sản xuất, đời sống của người dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,3%”.
Không chỉ tâm huyết, trách nhiệm với công việc, chị Lượt còn đi đầu trong phát triển kinh tế; chị bán nông sản của địa phương; nuôi cá, gia cầm, 50 con lợn; trồng lúa, 1ha dong riềng, hơn 2ha ngô…
Với nhiều đóng góp tích cực, chị Lượt được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao, bà con tin yêu và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Bá Kiện - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Bình đánh giá: Đồng chí Lượt nhiệt tình, năng động, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; không quản ngại vất vả, thường xuyên bám nắm địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để từ đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã những giải pháp phù hợp để lãnh, chỉ đạo. Cùng với chi bộ xây dựng bản Chu Va 12 ngày một phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đồng chí là tấm gương sáng để các đảng viên học tập và noi theo”.r
Tin đọc nhiều








