

Trò chuyện với cô Phương, chúng tôi được biết, từ nhỏ cô có ước mơ được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho học sinh. Do vậy, cô luôn nỗ lực học tập để đạt được ước mơ. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô đã tham gia kỳ thi tuyển giáo viên tại tỉnh và được tuyển dụng tại huyện Than Uyên. Sau đó, được phân công dạy môn tiếng Anh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Ta Gia. Đến năm 2016, cô được chuyển về giảng dạy ở Trường THCS Mường Than. Dù giảng dạy ở ngôi trường nào, cô Phương luôn nỗ lực truyền đạt kiến thức cho học sinh; đồng thời, tích cực học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Từ một giáo viên dạy giỏi cấp trường, cô đã phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều năm liền, được phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh, các học sinh do cô hướng dẫn đều đạt giải trong các kỳ thi các cấp. Từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, có 35 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (7 giải nhì, 12 giải ba, 16 giải khuyến khích), 13 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (1 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích). Riêng năm học 2024 - 2025, cô Phương hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học đã đạt giải nhất cấp huyện và giải nhì cấp tỉnh.
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Cô Phương chia sẻ: "Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh gặp rất nhiều khó khăn. Do phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số nên rất tự ti trong giao tiếp và gặp khó khăn khi tiếp cận tài liệu học tập môn tiếng Anh. Để khắc phục điều này, tôi đã tìm kiếm các tài liệu nhằm phù hợp với năng lực của từng học sinh. Qua đó, tạo hứng thú học tập và phát triển kỹ năng cho các em". Bên cạnh đó, cô Phương còn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.
Hiện nay, cô có 5 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến huyện Than Uyên công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, trong đó có 2 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận và được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, sáng kiến "Một số giải pháp rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh khối 6 tại Trường THCS Mường Than" của cô đã mang lại những kết quả rất tích cực. Từ sáng kiến này đã giúp các em cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp, tự tin hơn khi phát biểu và tham gia thảo luận, thể hiện ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Đồng thời, giúp học sinh dễ dàng hơn trong học nhóm và tương tác với giáo viên, từ đó nâng cao kết quả học tập.
Nhờ có nhiều sáng kiến giờ học tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với kiến thức cũng như tương tác với giáo viên.
Không chỉ hết mình với công việc, với vai trò Chủ tịch công đoàn trường, cô Phương đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt và trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp, tạo cơ hội để giáo viên cùng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy học sinh. Ngoài ra, cô kêu gọi đồng nghiệp tham gia các chương trình tình nguyện và gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần gắn kết tình cảm và tăng cường sự đoàn kết các giáo viên trong trường.
Ghi nhận những nỗ lực của cô Nguyễn Thị Lan Phương trong sự nghiệp "trồng người", hàng năm các cấp, các ngành đã tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2021, cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập". Năm 2024, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng danh hiệu "Nhà giáo tiêu biểu".
Tin đọc nhiều

Toả hương từ tình yêu nghề giáo
Gia đình văn hóa tiêu biểu

Cán bộ mặt trận hết lòng vì dân

Cán bộ biên phòng trả lại đồ đánh rơi cho du khách Trung Quốc

Vừ Thị Xia - cô gái người Mông giàu nghị lực

Đỗ Đào Tuấn Anh: Học sinh “3 tốt”

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi








