

Có dịp tới thăm xã Lê Lợi vào thời điểm chính quyền và nhân dân xã đang chung tay thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Nổi bật nhất có lẽ là hình ảnh những “chiến sỹ áo xanh” đoàn viên thanh niên xã Lê Lợi với người “thủ lĩnh” chính là anh Lù Văn Cánh đang cùng nhau góp công, góp sức giúp đỡ từng hộ dân vận chuyển vật liệu xây dựng, đắp đất, xây nhà, lợp mái…
Anh Cánh là một người rất năng động, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tranh thủ thời gian giải lao, chúng tôi có dịp trao đổi với anh Lù Văn Cánh – Bí thư đoàn xã Lê Lợi và được biết, năm 2019, khi được bầu làm bí thư đoàn xã, tôi luôn ý thức được rằng mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn. Đồng thời, tôi luôn tích cực đi đầu trong các phong trào thiện nguyện vì cộng đồng để đoàn viên thanh niên học tập và noi theo.
Thấm nhuần quan điểm “muốn đi xa phải đi cùng nhau” lấy đoàn kết làm sức mạnh, anh luôn quan tâm, giúp đỡ những bạn đoàn viên thanh niên trong xã, đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động triển khai các hoạt động phong trào như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp các gia đình chính sách, người có công…
Không chỉ là thủ lĩnh đoàn tại cơ sở, anh còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại xã. Anh tích cực trong lao động sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào phát triển mô hình kinh tế. Hiện, gia đình anh có 4ha đất nông nghiệp, qua tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức từ sách, báo, anh mạnh dạn trồng thử nghiệm 1ha dứa, 300 cây mắc ca, xoài, quế, dổi,… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, anh còn chăn nuôi thêm 5 con trâu, 24 con lợn và hơn 100 con gia cầm với hệ thống chuồng trại được xây dựng kiên cố, bài bản. Nhận thấy điều kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp, anh nuôi hơn 100 thùng ong lấy mật và hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP. Với mô hình kinh tế phong phú, đa dạng, hàng năm, gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng.
Anh Cánh kiểm tra mô hình nuôi ong lấy mật.
Không chỉ làm giàu cho mình, anh còn vận động những đoàn viên thanh niên trẻ, năng động, tích cực phát triển kinh tế. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ gia đình đoàn viên thanh niên được vay vốn để sản xuất, đến nay, tổng dư nợ do Đoàn xã quản lý đạt 6,6 tỷ đồng. Sử dụng hiệu quả vốn vay, nhiều đoàn viên thanh niên đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương.
Đồng chí Lường Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi nhận xét: Anh Cánh là một thủ lĩnh đoàn năng động, nhiệt huyết, luôn đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của xã và được cấp ủy, chính quyền tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Vì vậy, anh đã trở thành tấm gương điển hình để đoàn viên thanh niên học tập; góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tin đọc nhiều








