-
Xã Pa Ủ vẫn còn không ít khó khăn: địa bàn rộng, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội hạn chế. Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định, để nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nỗ lực vươn lên, trước hết đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu, có ý chí phấn đấu, có tinh thần tự kiểm điểm, tự sửa chữa khuyết điểm. Theo đó, tự soi, tự sửa được Đảng ủy chỉ đạo đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ. Từng cán bộ, đảng viên đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nhận diện, đánh giá bản thân. Không chỉ dừng lại ở hình thức, các buổi sinh hoạt trở thành diễn đàn cởi mở, dân chủ, nơi mỗi người mạnh dạn nói thẳng, nói thật, dám nhận khuyết điểm và lắng nghe góp ý từ đồng chí, đồng nghiệp.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ bản Ứ Ma (xã Pa Ủ)
Đồng chí Nguyễn Khánh Yên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ cho biết: Đảng bộ xã hiện có 381 đảng viên sinh hoạt ở 27 chi bộ trực thuộc, chúng tôi coi tự soi, tự sửa là quá trình tự giáo dục, tự điều chỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải xem đó là nhu cầu tự thân, cách để làm mới mình mỗi ngày, giữ vững danh dự người đảng viên trước tập thể và nhân dân. Những biểu hiện ngại khó, ngại va chạm, làm việc cầm chừng, thiếu sáng tạo từng bước được khắc phục. Một trong những chuyển biến rõ nhất là ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 265 lượt công dân đến giao dịch; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 91,7%, tạo sự hài lòng với nhân dân về tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức. Đồng chí Lỳ Xú Che - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: Nếu mỗi cán bộ không tự soi mình trong từng lời nói, hành động sẽ không thể phục vụ nhân dân chu đáo. Tự soi để thấy mình còn thiếu, tự sửa để hoàn thiện, đó là cách chúng tôi học Bác trong công việc hằng ngày. Từ ngày 1/7 đến nay, cán bộ, công chức trung tâm luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tinh thần tự soi, tự sửa còn được lan tỏa đến các tổ chức cơ sở đảng. Tại các chi bộ trường học, việc đánh giá, nhận xét đảng viên hằng năm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và ý thức nêu gương trước học sinh. Ở Chi bộ Công an xã, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được triển khai sâu rộng, mỗi cán bộ, chiến sĩ coi tự soi là phương thức để tránh xa biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên. Tinh thần đó được cụ thể hóa bằng việc đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, gần dân, sát dân hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, an sinh, hỗ trợ sản xuất được giải quyết kịp thời.
Việc tự soi, tự sửa không chỉ góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên còn tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, gắn tự soi, tự sửa với triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Pa Ủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các chỉ tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo nghị quyết đại hội, xã Pa Ủ phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm; tốc độ tăng đàn gia súc 5%/năm; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 70%; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, phổ cập THCS mức độ 3; giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình 6%/năm. Để đạt mục tiêu đó, yếu tố then chốt vẫn là đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - gốc rễ là tinh thần tự soi, tự sửa.
Hiện, xã Pa Ủ đang tập trung tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự soi, tự sửa; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ. Cùng với đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của chính quyền, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.
Khi mỗi cán bộ, đảng viên thấy việc sửa mình chính là góp phần làm trong sạch Đảng thì sức mạnh tập thể của Đảng bộ sẽ nhân lên, tạo nền tảng vững chắc để Pa Ủ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển.