

Tà Mít là xã vùng sâu, khó khăn nhất của huyện Tân Uyên với 4 bản tái định cư, 277 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Thái, Dao. Sau khi lòng hồ Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tích nước, phần lớn diện tích đất sản xuất bị ngập, cuộc sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài thực hiện tốt các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước, xã vận động bà con khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa, quế và tận dụng diện tích ao hồ, khe suối và vùng lòng hồ để nuôi trồng thuỷ sản, nhất là phát triển nghề nuôi cá lồng.
Người dân xã Tà Mít nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.
Xã tổ chức cho bà con đi tham quan học tập kinh nghiệm nuôi cá lồng tại huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Cùng với đó, vận động Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Thiên Đức (tỉnh Bắc Ninh) phát triển vùng nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Công ty có trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật nuôi cá và bao tiêu đầu ra giúp bà con yên tâm đầu tư ngành nghề mới này. Nếu như trước đây, bà con chủ yếu làm lồng bằng tre, nứa, luồng, hiện nay đã chuyển sang lồng bằng lưới quây vừa giảm chi phí lại có hiệu quả kinh tế cao. Hàng tháng, Công ty cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn các hộ lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đảm bảo đàn cá sinh trưởng, phát triển tốt.
Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Đức Công - Chủ tịch UBND xã Tà Mít cho biết: “Với nhiều vị trí lòng hồ có diện tích bề mặt rộng từ 2-3km, mực nước sâu vài chục mét, nguồn nước sạch vì không có chất thải từ các khu công nghiệp là điều kiện thuận lợi, lý tưởng để Nhân dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ. Vì vậy, từ năm 2017, xã vận động mở rộng diện tích nuôi cá lồng và được Nhân dân tích cực hưởng ứng. Ngoài phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia định hướng, bao tiêu sản phẩm, năm nay, từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh với số tiền 1 tỷ 520 triệu đồng, xã giải ngân cho 11 hộ tham gia nuôi cá lồng toàn bộ cá giống và một phần thức ăn cho cá”.
Theo thông kê của xã Tà Mít, hiện nay, trên địa bàn có 130 lồng nuôi cá, trong đó 85 lồng của 13 hộ gia đình trong xã, còn lại là của Công ty Cổ phần Sông Thiên Đức. Các giống cá chủ yếu là trắm, chép, rô phi, trê, tầm, lăng… Theo tính toán của bà con, nuôi cá lồng trên hồ hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi theo phương thức truyền thống quảng canh với ưu điểm cá sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao, kiểm soát được dịch bệnh. Trung bình mỗi lồng thu hơn 1 tấn cá tùy theo từng loại, trừ chi phí lãi 40 triệu đồng/lồng. Về đầu ra sản phẩm, ngoài Công ty thu mua, một số hộ ký kết với các đơn vị trường học có bếp ăn tập thể. Bà con cũng mang cá ra chợ trung tâm huyện để bán.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Lò Văn Khún (bản Nậm Khăn) là một trong những người tiên phong nuôi cá lồng của xã nói: “Ban đầu, tôi chủ yếu đánh bắt thủy sản và nuôi cá lồng quy mô nhỏ. Sau khi được tham gia tập huấn kỹ thuật do cán bộ xã, huyện tổ chức, từ đầu năm 2018, tôi cùng 3 hộ trong bản chung vốn để đầu tư nuôi 25 lồng cá, mỗi lồng thả 1.500 con trê, rô phi và cá lăng. Hiện nay, các lồng cá đang phát triển ổn định”.
Với những kết quả bước đầu, hy vọng nghề nuôi cá lồng sẽ là hướng đi đúng, cơ bản giải quyết bài toàn khó về việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân xã Tà Mít.
Tin đọc nhiều

Tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

“Đòn bẩy” cho nông dân phát triển kinh tế
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân

Tà Tổng vào mùa mận chín








