

Được Trung ương Hội Chữ thập đỏ đầu tư dự án “Ngân hàng bò” với tổng số 150 con bò. Căn cứ tình hình thực tế, Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè đã triển khai Dự án theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 với 100 bò giống triển khai ở các xã: Bum Nưa, Pa Vệ Sủ; giai đoạn 2 được hỗ trợ 50 bò giống triển khai tại 2 xã: Bum Tở và Mường Tè xã. Để dự án phát huy mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng, ưu tiên các hộ nghèo có khả năng chăm sóc, việc bình xét các hộ được hỗ trợ bò của dự án được triển khai nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, không xảy ra khiếu kiện, mất đoàn kết tại cộng đồng dân cư.
“Trong quá trình bàn giao bò cho các hộ dân, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện đã tuyên truyền phương thức thực hiện là chăn nuôi bò đến khi sinh sản thì luân chuyển cho các hộ khác. Các hộ dân đều chú trọng chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt” - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè, anh Đỗ Văn Khải trao đổi với chúng tôi.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Mường Tè kiểm tra dự án “Ngân hàng bò” của huyện Mường Tè tại xã Bum Nưa.
Thực tế, thời gian đầu triển khai dự án gặp không ít khó khăn do tập quán chăn nuôi của nhân dân chủ yếu là thả rông, không xây dựng chuồng trại nên hạn chế trong công tác phòng và điều trị bệnh cho đàn bò. Đã có 31 bò giống bị chết do một số nguyên nhân: dịch bệnh, chết rét trong mùa đông, ngã núi. Để dự án tiếp tục được triển khai và phát huy hiệu quả, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện tăng cường công tác giám sát các hộ được giao chăm sóc bò dự án. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trạm Thú y huyện vận động, hướng dẫn nhân dân làm chuồng trại, chú trọng công tác thú y, kỹ thuật chăm sóc bò sau sinh sản. Từ đàn bò giống ban đầu của dự án với 150 con, đến nay đàn bò sinh sản thêm 67 bê con. Hiện tại, 54 hộ nhận nuôi bò đã hoàn vốn, luân chuyển sang cho các hộ chăn nuôi khác.
Xã Bum Nưa có 50 hộ được giao chăm sóc bò của dự án, sau 3 năm đàn bò sinh sản thêm hơn 40 con, hiện còn 7 con bò cái sắp sinh sản và đã có 28 hộ nuôi bê con (trên 12 tháng) đảm bảo thời gian hoàn trả vốn của dự án và luân chuyển bò giống. Gia đình chị Đao Thị Hạnh (bản Nà Lang, xã Bum Nưa) là một trong những hộ gia đình được giao chăm sóc bò sinh sản từ giai đoạn 1 của dự án. Sau hơn 1 năm chăm sóc, bò giống của gia đình chị sinh sản 1 bê cái, tiếp tục chăm sóc bê con thêm 12 tháng, hiện chị đã bàn giao bê cho hộ khác chăn nuôi và giữ lại bò giống. Với kinh nghiệm chăm sóc bò sinh sản, gia đình chị sẽ gây dựng được đàn bò để phát triển kinh tế gia đình.
Đánh giá về hiệu quả của dự án, bà Nông Thị Phượng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẳng định dự án “Ngân hàng bò” của huyện Mường Tè đang phát huy hiệu quả. Tham gia dự án, nhiều hộ dân nắm bắt thêm kỹ thuật nuôi bò thịt và nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Tin đọc nhiều

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

“Đòn bẩy” cho nông dân phát triển kinh tế
Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

Hiệu quả các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân

Tà Tổng vào mùa mận chín

Dân giữ rừng - rừng nuôi dân








