

Ai đã từng một lần về xã Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) đều không khỏi chạnh lòng với những khó khăn của một xã vùng cao điển hình về tỷ lệ hộ nghèo cao. Hệ thống giao thông là một trong các yếu tố tạo ra động lực để phát triển kinh tế vùng thì xã lại có 10/13 bản chỉ đi lại được bằng sức người. Bao năm nay những con đường mòn vẫn là lối đi quen thuộc của người dân và cũng vì lẽ đó mà đồng bào chỉ quanh quẩn với bản làng và núi rừng quê mình.
Anh Giàng Sái Vừ ở bản Ha Chá tập trung chăm sóc diện tích thảo quả của gia đình.
Sự hỗ trợ của nhà nước bằng các chương trình, dự án, mô hình đã được người dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Dù đồng bào Mông nơi đây rất chăm chỉ, cần cù “một nắng hai sương”, song mô hình đến rồi lại đi bởi không phù hợp với điều kiện tự nhiên. Với đặc thù của một xã vùng cao khí hậu khắc nghiệt, hàng năm gió lốc, sương muối đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của cây trồng, vật nuôi, làm nản lòng đồng bào, dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn dẫn đầu huyện.
Không chịu khuất phục, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, bằng hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế, những năm qua bà con các bản làng đã chú trọng phát triển kinh tế dựa vào lợi thế đồi rừng của địa phương. Ngoài việc tập trung khai hoang ruộng nước, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đảm bảo lương thực tại chỗ, bà con đã tìm ra hướng đi mới là chăn nuôi đại gia súc và giữ rừng để trồng thảo quả.
Ông Sùng A Di – Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải cho biết: Với đặc thù của một xã vùng cao, với 100% là đồng bào Mông nên luôn tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an ninh chính trị, vì vậy giúp bà con nhanh chóng đẩy lùi đói nghèo cũng là giải pháp ổn định chính trị trên địa bàn. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đầu tư cho cơ cở hạ tầng, xã đã tập trung định hướng cho bà con phát triển kinh tế vườn, đồi, rừng nên bộ mặt nông thôn của xã những năm qua đã dần được cải thiện.
Nhiều hộ người Mông ở xã Tủa Sín Chải đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu nhờ bán thảo quả.
Bước đầu phải kể đến là sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Đến nay, hệ thống đường giao thông nông thôn đã phát triển hơn trước và bằng chứng là đường giao thông vào trung tâm xã đã được mở rộng và nhựa hóa. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cũng đang dần được đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân và tạo thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế.
Ngoài ra, từ các chương trình của nhà nước, bằng các nguồn hỗ trợ cây trồng, con giống giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương. Hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đại gia súc như: trâu, bò, ngựa. Từ việc giữ rừng đã xuất hiện các mô hình trồng thảo quả, đem lại thu nhập cao, không những xóa đói giảm nghèo mà còn xuất hiện nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: Giàng Sái Vừ, Giàng Phái Dình, Giàng A Di ở bản Ha Chá; Lý Gió Sinh, Sùng A Sử ở bản Túa Sín Chải…
Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, bà con không những có thu nhập ổn định hàng năm từ tiền hỗ trợ khoanh nuôi hay khoảng hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng của nhà nước. Từ nguồn hỗ trợ thảo quả giống của chương trình xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy (năm 2005), bà con đã phát triển diện tích thảo quả trên địa bàn lên hàng chục héc ta.
Vui mừng trước sự ổn định kinh tế của gia đình, anh Giàng Sái Vừ ở bản Ha Chá cho biết: Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, buồn nhất là 3 đưa con không được no bụng mỗi khi đến trường. 3 năm nay, hơn 3ha thảo quả cho thu hoạch, mỗi năm gia đình thu được gần 200 triệu đồng. Có tiền rồi không còn lo đói nữa, từ khi có điện gia đình tôi còn mua được nhiều đồ dùng sinh hoạt đắt tiền như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt... để phục vụ cho sinh hoạt của. Làm theo tôi, nhiều gia đình trong bản, trong xã cũng trồng thảo quả và bắt đầu cho thu hoạch.
Nhờ sự đầu tư đúng đắn của nhà nước và sự nỗ lực của người dân bằng hướng đi mới trong phát triển kinh tế đồi rừng, Tủa Sín Chải đang từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo. Tuy vẫn còn khó khăn, nhưng tin rằng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, bằng hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội và sự đồng lòng của đồng bào Mông nơi đây, một ngày không xa Tủa Sín Chải sẽ trở thành điểm sáng nông thôn vùng cao.
Xã Tủa Sín Chải có 717 hộ, 4.502 khẩu, 100% là đồng bào Mông (375 hộ nghèo: 52,30%). Hiện toàn xã có 1.565,61ha đất sản xuất nông nghiệp, 3.838,70ha đất lâm nghiệp; 19.982 con gia súc, gia cầm, trong đó đại gia súc có 2.240 con. Tuy nhiên, đến nay xã vẫn còn 10/13 bản chưa có đường xe máy và điện lưới quốc gia.
Tin đọc nhiều

Huyện Tam Đường: Bảo vệ rừng từ quản lý chặt chẽ xử lý thực bì

Đưa sản phẩm nông sản Lai Châu vươn xa

Trồng mắc ca tại Pha Mu đã có tín hiệu vui
Bảo vệ tốt diện tích rừng
“Chạy đua” thời gian, đảm bảo tiến độ

Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc
Nâng cao thu nhập cho người dân từ chăn nuôi
Phát triển giao thông - kết nối vùng








