
Một nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ đang áp sát bờ biển Đỏ (ngày nay là biển Xuân Thiều) ở Đà Nẵng. (Ngày 10/4/1965)
Cận cảnh một tốp lính nhảy dù.
Ảnh chụp từ trực thăng một biểu tượng khổng lồ của vùng phi quân sự. (Ngày 8/5/1971)
Bức ảnh được sử dụng làm bìa cuốn sách khắc họa một lính nhảy dù Mỹ bị thương, đang ẩn náu trong một khu rừng gần Huế. Nhân vật trung tâm của bức ảnh là người lính đang giơ tay ra hiệu, hướng dẫn một chiếc trực thăng cứu hộ hạ cánh. Đôi tay của người lính được chụp trong khoảnh khắc như thể đang giơ lên cầu nguyện, một hình ảnh đầy ẩn ý về sự tuyệt vọng của lính Mỹ khi tham chiến tại Việt Nam. (Tháng 4/1968)
Cuộc tấn công vào một đồn điền trồng dứa ở miền Nam Việt Nam. Nơi đây bị tình nghi che giấu lực lượng du kích của Quân Giải phóng. Cuộc tấn công huy động cả bộ binh và trực thăng. (Tháng 8/1967)
Lính Mỹ canh phòng vòng ngoài khu căn cứ quân sự Bù Đốp ở tỉnh Bình Phước. Nơi đây có một số ngôi mộ của lính Mỹ tử trận. Có những cây thập tự ngã chỏng chơ, nhiều cây khác bị sứt mẻ bởi những cuộc tấn công bằng đạn cối và đạn ghém của quân du kích. (Tháng 12/1967)
Nữ diễn viên Mỹ Carroll Baker sang Việt Nam biểu diễn văn nghệ phục vụ binh lính Mỹ. (Tháng 12/1965)
Sương mù cuộn lên trên một đỉnh núi trong khi lính Mỹ đang dỡ hàng tiếp tế mà trực thăng vừa mang tới. (Tháng 11/1968)
Lời nhắn viết trên áo trấn thủ của một lính Mỹ, thể hiện sự ám ảnh của anh ta trước mức độ ác liệt của chiến trường Khe Sanh: “Cảnh báo: Làm lính thủy đánh bộ ở Khe Sanh là một trải nghiệm có hại cho sức khỏe”.
Tin đọc nhiều

Số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng nhanh ở nhiều nước châu Á

Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội

Không quân các nước phô diễn sức mạnh ở Triển lãm Hàng không Singapore
_2.jpg)
Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Bức ảnh chụp mầm đậu vào top ảnh đẹp của Việt Nam

Thanh niên Lai Châu làm nhà, mở đường giúp đồng bào vùng sâu

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày





)))))))))))))))).jpg)




