-
Ngày (16-2), hàng nghìn nhân viên thuộc lực lượng an ninh Thái Lan đã bao vây Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani), ngôi chùa Phật giáo lớn nhất nước này do nghi ngờ sư trụ trì có hành vi rửa tiền.
Nhà sư Phra Dhammachayo, sư trụ trì của ngôi chùa đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, tiếp nhận đồ trộm cắp và chiếm dụng đất đai trái phép.
Ông Dhammachayo còn bị cáo buộc nhận số tiền lên tới 1,2 tỉ baht (khoảng 33 triệu USD) từ một lãnh đạo ngân hàng đang chịu án tù ở Thái Lan do biển thủ tiền công quỹ.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã kích hoạt điều 44 trong Hiến pháp nhằm cho phép đặt ngôi chùa dưới sự kiểm soát của quân đội.
Cảnh sát bao vây bên ngoài ngôi chùa sáng 16-2.
Theo sắc lệnh của Thủ tướng, các nhân viên an ninh được phép kiểm soát lối vào và lối ra của ngôi chùa, triệu tập bất kỳ ai ở chùa, bắt giữ người hoặc khám xét nếu cần thiết.
Trong năm ngoái, các nhà chức trách Thái Lan đã nhiều lần triệu tập nhà sư Dhammachayo để thẩm vấn, nhưng nhà sư này luôn viện dẫn lý do sức khỏe để từ chối có mặt.
Ông Dhammachayo là một nhà sư có tầm ảnh hưởng rộng lớn và ngôi chùa này có hàng chục nghìn Phật tử trên khắp đất nước. Mỗi lần cảnh sát bao vây ngôi chùa, hàng nghìn nhà sư và Phật tử đã tự nguyện chặn lối vào để bảo vệ chùa.
Các món ăn đường phố cho mùa World Cup 2026
Chính thức: Lịch trực tiếp VCK FIFA World Cup 2026™ trên VTV
Việt Nam xứng đáng là trung tâm kết nối vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực
Tầm vóc mới cho hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các đối tác ASEAN
Giá vàng hôm nay 2/6/2026: Thế giới rơi thẳng đứng, trong nước áp lực giảm mạnh
Việt Nam thúc đẩy tham gia toàn cầu đối với Công ước LHQ về chống tội phạm mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore
Vận động viên Lai Châu Lò Mạnh Trường được vào Đội tuyển Boxing Việt Nam tham dự Giải vô địch Boxing U19-U23 châu Á
