

Gia đình đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là 2 vợ chồng ông Hồ Đức Thận và bà Hồ Thị Cần (tổ dân phố 21). Mọi người dành cho ông bà cái tên “gạo cội” vì ông bà một trong những người đầu tiên lên khai hoang, vỡ những nhát cuốc đầu tiên dựng xây mảnh đất Nông trường Than Uyên xưa. Nay ông 96 tuổi đời, 68 tuổi Đảng, còn bà cũng trạc tuổi ông và 66 tuổi Đảng, ông bà đã và đang sống trọn vẹn cuộc đời cho đất nước, quê hương, tham gia đóng góp tích cực xây dựng hệ thống chính trị, nuôi dạy các con, cháu trưởng thành, ngoan ngoãn, hiếu thuận, là tấm gương mẫu mực cho bao thế hệ noi theo. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn luyện tập thể thao hàng ngày, đạp xe thong dong trên những nương chè vào mỗi sáng, mỗi chiều, mang lại cho ông sức khỏe dẻo dai và những giá trị tích cực, tốt đẹp của cuộc đời.
Vợ chồng ông Hồ Đức Thận và Hồ Thị Cần đã gần 100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và là tấm gương mẫu mực và hạnh phúc.
Còn ông Vũ Văn Tri (tổ dân phố 15) còn thiếu 1 năm nữa ông đã sống tròn một thế kỷ. Ấy vậy mà năm ngoái, ông vẫn đủ sức khỏe về tận chiến trường Điện Biên năm xưa để dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ. Ông được ví như một “kho lịch sử” của Chiến dịch Điện Biên năm nào khiến bao lớp thế hệ sau muốn lắng nghe, khám phá, gìn giữ để thêm yêu quá khứ hào hùng, chói lọi của dân tộc Việt Nam.
Với các thế hệ NCT trên địa bàn thị trấn Tân Uyên, giờ đây sau những năm tháng bền bỉ “nhả tơ” trên những đồi chè, các cụ ông, cụ bà thảnh thơi an dưỡng tuổi già bên con, cháu. Các cụ đã và đang là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho cấp ủy đảng, chính quyền, là cầu nối giữa Đảng với dân. Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Ông Tạ Xuân Sắc là một điển hình như vậy. Gác lại màu áo xanh công nhân của Công ty Cổ phần Trà Than Uyên, ông Sắc được đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 15 và là đại biểu HĐND thị trấn. Sống vui, sống khỏe, sống có ích, ông truyền quan niệm sống tích cực cho tất cả mọi người, hội viên NCT, tham gia hết mình vào các phong trào tập thể, văn hóa, văn nghệ của địa phương. Ông còn lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của nhân dân để đề đạt cấp trên quan tâm giải quyết.
Hội NCT thị trấn Tân Uyên là một trong những đoàn thể gương mẫu về mọi mặt và có nhiều đóng góp trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Hội hiện có hơn 1.500 hội viên, NCT sinh hoạt ở 9 chi hội. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, phản biện xã hội trong các hội nghị tiếp xúc cử tri. Vận động hội viên và nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đất ruộng, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Ông Vũ Đức Thuận vận động nhân dân hiến đất làm đường và tham gia giám sát đơn vị thi công công trình làm đường giao thông nội đồng của tổ dân phố 24.
Ông Vũ Đức Thuận năm nay gần 70 tuổi, là đảng viên và giữ chức Tổ trưởng Tổ dân phố 24. Đây là tổ dân phố đặc biệt khó khăn của thị trấn với gần 100% là đồng bào dân tộc Thái. Những năm trước đó, ông kiêm cả chức bí thư chi bộ. Sống mẫu mực và luôn sâu sát với đời sống nhân dân, ông thấu hiểu những vất vả của người trồng chè khi đường giao thông nội đồng chưa được đầu tư khiến bà con đi lại vô cùng khó khăn. Biết tin được thị trấn đầu tư đường giao thông nội đồng, ông đã thông báo cụ thể chủ trương đến từng gia đình và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con trong việc hiến đất làm đường.
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội NCT đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của NCT ở địa phương. NCT trong toàn thị trấn đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nêu gương trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bằng uy tín của mình, hàng trăm hội viên NCT đã tham gia các tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở …
Với những đóng góp, cống hiến to lớn, nhiều năm qua, Hội NCT thị trấn đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội tặng nhiều Bằng khen cho tập thể hội và cá nhân tiêu biểu; được đánh giá là đơn vị xuất sắc nhất của huyện trong các phong trào thi đua của Hội cấp trên phát động. Các cụ xứng đáng là những “bóng mát” soi tỏa cho các thế hệ mai sau.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2021 – 2025

Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Tặng quà tết Xuân Ất Tỵ năm 2025

Phong Thổ chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi
_1734315615094.jpg)
“Bóng cả” sống vui, khỏe, có ích

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ






