

Đồng chí Khoàng Văn Thắng – Chủ tịch Hội CCB xã Nậm Hàng cho biết: Hiện, hội có 163 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Thời gian qua, tổ chức hội luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những phong trào, hoạt động cụ thể; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân. Từng hội viên là những hạt nhân tiêu biểu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ.
Mặc dù đã tuổi cao, nhưng các CCB luôn tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Để giúp hội viên có nguồn vốn để phát triển kinh tế, năm 2024 Hội CCB xã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Nhùn với tổng dư nợ 8.587.900.000 đồng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra sử dụng nguồn vốn, vận động hội viên và nhân dân thu, nộp gốc và lãi đảm bảo thời gian theo quy định. Các hội viên chung tay, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiện chỉ còn 14/163 hội viên nghèo, hội tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ đạt 100% hội viên thoát nghèo.
CCB Lù Văn Thân, Chi hội CCB bản Nậm Dòn là hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, hiện ông có mô hình chăn nuôi gồm: 14 con bò, 70 con lợn, 100 con gia cầm; xây dựng ao cá rộng 1.800m2; trồng 3.000m2 sắn và 4.000m2 lúa nương; thu nhập từ nhiều nguồn nâng tổng thu nhập lên đến hơn 120 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí. Ông Thân chia sẻ: Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, tôi còn thường xuyên giúp đỡ những hộ nghèo trong bản về kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa giống mới chất lượng cao vào canh tác phù hợp với đất đai, khí hậu tại địa phương. Hơn nữa, tôi còn hiến 600m2 đất để làm sân vận động xã, tạo khu vui chơi thể dục thể thao và hoạt động tập thể.
Hội viên hội CCB xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) tích cực phát triển nông nghiệp.
Phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, công tác an sinh xã hội được Hội CCB xã đặc biệt quan tâm. Trong năm 2024, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng Hội CCB xã đã thăm và tặng quà cho 1 hộ thương binh với số tiền 200.000 đồng. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ 1.395kg gạo cứu đói cho 33 hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2025; tặng 500.000 đồng/hộ cho 8 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; tặng 11 suất quà cho 11 thanh niên lên đường nhập ngũ… Cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tiến hành rà soát nhà tạm và lập 20 hồ sơ gửi lên cấp trên yêu cầu hỗ trợ.
Hơn nữa, các CCB xã còn tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức kể chuyện về truyền thống đấu tranh của ông cha ta cho đoàn viên thanh niên và các em học sinh; góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh cho những nam thanh niên mạnh dạn lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc.
Hội CCB xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Với những việc làm thiết thực, nỗ lực trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội CCB xã Nậm Hàng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: 96% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên CCB gương mẫu”, 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ đó, góp phần phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Tặng quà tết Xuân Ất Tỵ năm 2025

Phong Thổ chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi
_1734315615094.jpg)
“Bóng cả” sống vui, khỏe, có ích

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Gặp mặt cựu chiến binh tiêu biểu qua các thời kỳ

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong

Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Nậm Nhùn, nhiệm kỳ 2021 – 2026




