Thứ bảy, 25/01/2025, 00:15 [GMT+7]

Có điện nhưng chưa được sử dụng điện

Thứ sáu, 28/10/2011 - 15:47'
(BLC) -  Từ năm 2005, 5/7 bản của xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ đã được kéo điện lưới quốc gia. Song đến nay nhiều hộ dân ở các bản vẫn chưa được sử dụng điện.

 

Cán bộ Điện lực huyện Phong Thổ lắp cầu dao cho gia đình anh Lầu A Dũng (bản Pa Vây Sử, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ).

Điện về bản…

Năm 1995, xã Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) được Nhà nước đầu tư kinh phí kéo lưới điện quốc gia hạ thế tại 5/7 bản (Pờ Xa, Pa Vây Sử, Hang É, Trung Chải, Khu Chu Lìn).

Theo chân lãnh đạo xã, chúng tôi đến thăm bản Pa Vây Sử (1 trong 5 bản của xã được ngành điện đóng điện lưới quốc gia vào cuối năm 1995). Toàn bản có 50% số hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhờ có điện, một số hộ dân trong bản đã mua sắm tivi, máy xát phục vụ đời sống, nâng cao đời sống tinh thần.

Ông Lầu A Dũng - Trưởng bản Pa Vây Sử cho biết: “Điện về bản đã đem lại niềm vui cho nhân dân. Bà con có điều kiện nắm bắt thông tin thời sự, văn hóa… các mô hình mới, cách làm hay ở mọi lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần. Nhiều hộ đã mua sắm máy xay xát, các đồ dùng sử dụng điện phục vụ đời sống sinh hoạt”.

… nhiều người dân vẫn chưa được sử dụng điện

Là xã vùng cao biên giới, Pa Vây Sử có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Do phong tục, tập quán của người Mông thường sinh sống rải rác trên các sườn đồi nên 50% số hộ dân ở 5 bản đã được kéo điện lưới quốc gia vẫn chưa được sử dụng điện.

Được biết nguyên nhân chính là do bà con sinh sống cách xa cột hạ thế và cách trung tâm bản từ 800 - 900m. Với giá thị trường như hiện nay, 1 mét dây điện giá 15 nghìn đồng. Với số dây điện trên, chưa tính tiền côngtơ, ổ cắm, bóng điện, bà con đã phải chi phí hơn 13 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với các hộ dân. Do đó hiện nay bà con mong muốn được hỗ trợ một phần kinh phí lắp đặt điện để sớm được sử dụng điện lưới quốc gia.

Anh Sùng A Lìn ở bản Pờ Xa tâm sự: “Bản đã có điện lưới quốc gia nhưng gia đình tôi chưa có tiền mua dây mắc điện. Bởi nhà tôi cách cột hạ thế hơn 800m. Theo cán bộ Điện lực huyện, với đường dây điện xa như vậy, gia đình tôi phải mua loại dây 2 lõi để đề phòng trời mưa gió không xảy ra đứt ngầm. Ước tính việc mắc điện lưới về nhà phải chi phí từ 10 - 12 triệu đồng. Đây là số tiền lớn mà có lẽ cả đời gia đình tôi cũng không có”.

Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND xã Pa Vây Sử đánh giá: “Đến nay, toàn xã đã có 50% tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó có 20% đang sinh sống tại 2 bản: Sín Chải, Ngải Thầu chưa hạ thế điện lưới còn lại 30% đang sinh sống tại 5 bản đã hạ thế điện nhưng chưa được sử dụng điện. Để các hộ dân tại các bản đã hạ thế điện được sử dụng điện lưới thì việc hỗ trợ kinh phí lắp điện là rất cần thiết”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp
Ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, điều này cho thấy phân bón và giống có vai trò không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, ngoài sử dụng phân hữu...
Tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng
Chủ động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, gương mẫu trong lời nói và việc làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trách nhiệm, tận tình hướng dẫn và gần gũi, kịp thời nắm bắt tư...