Học “chay” vì thiếu sách giáo khoa
Học sinh bán trú Trường THCS Bản Lang (huyện Phong Thổ) học chung sách giáo khoa.
Việc thiếu sách giáo khoa (SGK) phục vụ nhu cầu học tập của học sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học ở các nhà trường.
Trong chuyến công tác mới đây tại các xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ, chúng tôi được nghe các thầy, cô kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là thiếu SGK.
Thầy giáo Đồng Xuân Lợi - Hiệu trưởng Trường THCS Bản Lang cho biết: “Hiện nay, nhà trường còn thiếu gần 300 bộ SGK tập trung ở các khối lớp: 6, 8, 9. SGK là công cụ đắc lực không thể thiếu của tất cả các giáo viên và học sinh. Ngoài việc đảm bảo thời gian giảng dạy, các bài học trong SGK được sắp xếp theo một trật tự khá lôgic giúp các em tiếp thu bài giảng có hệ thống và có thể ôn lại bài nếu chưa rõ kiến thức khi ở trên lớp”.
Em Phàn A Tỏn - lớp 8A1 cho biết: “Hiện em đang học chung bộ SGK với bạn Lý A Păm. Chúng em cùng ở nội trú nên việc mượn sách, học chung còn dễ dàng. Các bạn không ở nội trú, không có SGK thì phải học chay. Thiếu SGK khiến việc ôn bài cũ cũng như làm các bài tập về nhà rất vất vả vì không thể chủ động”.
“Đối với các xã miền núi, học sinh tiếp thu kiến thức chậm hơn, mất nhiều thời gian hơn nên việc giảng dạy không có SGK gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều học sinh đến lớp thiếu SGK nên đã không theo kịp nội dung bài học” - thầy Lợi cho biết thêm. Để khắc phục tình trạng thiếu SGK, nhà trường đã yêu cầu các thầy cô giáo huy động toàn bộ số sách cũ, bọc bìa, đóng gáy các cuốn sách có thể dùng được để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Đồng thời vận động học sinh mượn tạm sách của lớp trước song mới chỉ đáp ứng được trên 50% nhu cầu, còn lại vẫn phải trông chờ vào nguồn sách cấp.
|
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu SGK là do nguồn kinh phí cấp cho việc mua SGK giảm so với năm 2010. Bên cạnh đó, giá SGK tăng trên 15%, trong đó có đầu sách bài tập ngữ văn tập 1 tăng 109%, số lượng đầu sách/bộ sách tăng 32 đầu sách mới. Năm học 2011 – 2012 số học sinh được thụ hưởng sách miễn phí cũng tăng 2.919 em…
Ông Bùi Văn Quyết – Phó Phòng kế hoạch – tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Để giải quyết tình trạng thiếu SGK, Sở đã kiến nghị với UBND tỉnh bổ sung kinh phí mua SGK và đã được UBND tỉnh phê duyệt 3,3 tỷ đồng. Hiện, Sở đang khẩn trương làm công tác đấu thầu để chậm nhất đến ngày 18/11 sẽ cấp đủ SGK cho các trường học”.
Phương Lan
Bình luận