

Ngày 19/3/2019, tại bản Hua Pảng, xã Nậm Ban và bản Nậm Sảo 1, xã Trung Chải xuất hiện 2 con lợn ốm, 1 con lợn chết. Trong ngày, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tiến hành lấy 4 mẫu (1 mẫu bệnh phẩm và 3 mẫu huyết thanh) gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương xét nghiệm. Kết quả, 2/4 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Ngày 24/3/2019, UBND huyện Nậm Nhùn ra quyết định công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã: Nậm Ban, Trung Chải. Đến ngày 30/3 và 2/4/2019, bệnh dịch tiếp tục xuất hiện tại 2 xã: Pú Đao và Nậm Hàng.
Theo thống kê, bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại trực tiếp tới đàn lợn của 70 hộ thuộc 11 bản của 4 xã. Tổng trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy là 4.545kg/186 con và 21kg thịt lợn sấy khô.
Các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đóng vai trò quan trọng ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng.
Trước tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với đàn lợn của người dân (lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết là 100%), huyện Nậm Nhùn khẩn trương tổ chức họp dân tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 76/76 bản. Thành lập 2 tổ liên ngành kiểm soát dịch bệnh; 7 chốt kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra vào huyện và các xã có dịch; đảm bảo công tác trực, kiểm soát 24/24h.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cấp 3.228 lít hóa chất (trong đó, chi từ ngân sách huyện 1.928 lít; Trung ương hỗ trợ 1.300 lít), 15.800kg vôi bột cho các xã có dịch và các xã vùng đệm, vùng tiếp giáp với xã có bệnh dịch thực hiện phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêu hủy lợn.
Anh Lưu Chí Đông ở bản Phiêng Luông 2, xã Nậm Hàng cho biết: “Nắm được thông tin bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống, tôi mua vôi bột về rắc và tuyệt đối không cho người ngoài vào khu chăn nuôi; dọn vệ sinh thường xuyên, thực hiện khử trùng 2 lần/tuần bằng thuốc Han-Iodine 10%. Nhờ đó, đàn lợn 18 con của gia đình tôi vẫn khỏe mạnh. Dù xã đã công bố hết dịch, gia đình tôi và các hộ chăn nuôi khác trong bản vẫn giữ thói quen dọn vệ sinh, khử trùng chuồng trại, đảm bảo chăn nuôi an toàn”.
Nhờ triển khai nhanh chóng, kịp thời các biện pháp, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân. Đến ngày 17/5/2019, 4/4 xã có bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Nậm Nhùn công bố hết dịch. Ông Nguyễn Viết Tuân – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Nhùn cho biết: “Cùng với các biện pháp xử lý, ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan được chính quyền các cấp trong huyện triển khai quyết liệt, vai trò của người dân cũng được phát huy. Hầu hết bà con thực hiện tốt các khuyến cáo (không giấu dịch; không mua lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh; không bán chạy lợn mắc bệnh; không thả rông, không vận chuyển lợn bị bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường); chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh dịch theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt người tiêu dùng không quay lưng với sản phẩm thịt lợn sạch”.
Hiện, huyện Nậm Nhùn tiếp tục tăng cường nguồn lực cho 4 xã được công bố hết dịch trong công tác phòng, chống, không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại. Các xã, thị trấn thuộc vùng dịch uy hiếp, vùng đệm tăng cường thực hiện công tác tiêu độc khử trùng môi trường; duy trì và thực hiện hiệu quả chốt kiểm dịch của xã đã được thành lập. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước bệnh dịch. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục để hỗ trợ cho hộ gia đình có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo đúng chính sách, quy định hiện hành; hướng dẫn Nhân dân ổn định sản xuất, tái đàn lợn trong thời gian sớm nhất.

Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa

Cái giá đắt cho vợ chồng “hờ” bán “hải sản tươi”

Đừng để “ma men” dẫn lối đến tù tội

Tăng cường kiểm soát hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cần linh hoạt thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Rà soát, di dời, sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở








