

Hiện nay, do mực nước ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La dâng cao nên các hoạt động khai thác khoáng sản (chủ yếu là vàng sa khoáng) ở huyện Sìn Hồ tập trung tại các xã: Pa Tần, Chăn Nưa, Lê Lợi (khoảng 20 tầu).
Đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Tại xã Noong Hẻo tồn tại bãi vàng Phiêng Chạng khai thác thổ phỉ trên 20 năm và diện tích ảnh hưởng khoảng 65ha. Đến đầu năm 2012, có 19 cá nhân trong và ngoài tỉnh thuê trên 70 lao động, tổ chức thành 31 lán khai thác trái phép. Bãi vàng Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi một số hộ dân địa phương tranh thủ thời gian nông nhàn khai thác trái phép theo phương thức thủ công.
Việc khai thác bãi vàng trái phép diễn ra liên tục trong thời gian dài, kéo theo nhiều hệ lụy, gây mất an ninh trật tự và xuất hiện nhiều tai, tệ nạn xã hội như: tình trạng nghiện ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS, trộm cắp gia tăng…
Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các ngành chức năng và huyện Sìn Hồ thành lập Đoàn, Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giải tỏa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, Tổ kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp với các xã tiến hành kiểm tra, rà soát và kiên quyết giải tỏa hoạt động khai thác trái phép khoáng sản trên địa bàn huyện. Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu và 15 chủ tầu đã tháo dỡ tầu khai thác vàng trái phép; 21/31 lán trại của các cá nhân khai thác tại các bãi cạn.
Tuy nhiên, đến nay các cá nhân, chủ lán trại khai thác vàng trái phép, khai thác thổ phỉ vẫn cố tình bám bãi để khai thác, bất chấp sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Trong đó, khai thác vàng sa khoáng còn 5 tầu; khai thác vàng bãi cạn còn 14 lán trại, với gần 100 lao động, tập trung khai thác ở 3 bãi nhỏ thuộc bãi vàng Phiêng Chạng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác quản lý khai thác khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra, giải tỏa các bãi khai thác vàng trái phép, khẩn trương dẹp bỏ nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đối với các bãi vàng cạn, đặc biệt là bãi vàng Phiêng Chạng (xã Noong Hẻo), từ nay đến hết ngày 30/9 phải giải tỏa xong, trục xuất các chủ bưởng ra khỏi địa bàn.
Theo đó, đến ngày 25/9, UBND tỉnh sẽ tăng cường lực lượng quân đội (30 người), công an (30 người); cán bộ huyện, chính quyền địa phương và dân quân tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các lán còn tồn tại. Sau khi tháo dỡ lán, lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) sẽ nổ mìn phá sập các hầm khai thác; giao cho chính quyền xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ và dân quân tự vệ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự khu vực bãi vàng.
Tin đọc nhiều

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính








