

Chúng tôi cùng cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra thực tế một số hộ vừa kết hợp nhà ở, vừa kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu. Ghé thăm Trung tâm mua sắm điện tử điện lạnh Đồng Tâm (phường Tân Phong), qua quan sát chúng tôi thấy trung tâm đã trang bị cơ bản những điều kiện về PCCC.
Chị Nguyễn Thị Thoan - Chủ Trung tâm mua sắm điện tử điện lạnh Đồng Tâm chia sẻ: Nhà tôi có 3 tầng vừa để ở và bán hàng. Ngay từ khi bắt đầu mở trung tâm này, được tuyên truyền về PCCC, chúng tôi thường xuyên trang bị bình chữa cháy; chia đường dây điện thành 3 khu vực để khi có sự cố thì dễ dàng ngắt tổng các thiết bị ở từng khu; mở cửa thoát hiểm phía trước, đằng sau dưới tầng 1. Chồng tôi và nhân viên kỹ thuật ở trung tâm được tập huấn về PCCC. Buổi tối, sau khi đóng cửa hàng, tôi thường ngắt hết các thiết bị điện để đảm bảo an toàn”.
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra và tuyên truyền PCCC tới các hộ làm nhà ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn hộ kết hợp kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại nhà ở; chủ yếu là hàng hóa, đồ điện gia dụng, chăn ga gối đệm, sửa chữa xe máy, điện tử điện lạnh… Mấy tháng gần đây, những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ đối với loại hình nhà ở KHSXKD. Mấy năm trước đây, trên địa bàn tỉnh ta cũng có một vài vụ cháy xảy ra tại các hộ thuộc loại hình này; tuy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân sống xung quanh.
Thượng tá Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra các hộ dân, các hộ có nhà ở KHSXKD. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ kết hợp với lực lượng công an huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở để phân cấp, bàn giao cho cấp xã quản lý theo đúng quy định. Qua những đợt kiểm tra ở thành phố Lai Châu và các huyện cho thấy đối với loại hình nhà ở KHSXKD các hộ thường xây từ 1-4 tầng. Có những hộ tầng 1 kinh doanh, buôn bán, tầng 2 chứa hàng, tầng 3-4 để ở… Cửa làm bằng cửa cuốn, cửa kéo; từ tầng 2 trở đi có hệ thống lưới sắt, rào kín ở ban công, không có lối thoát hiểm cửa sau. Hệ thống điện còn sơ sài. Một số hộ để bàn thờ thần tài gần ngay hàng hóa; kho chứa nhiều hàng, lấp cả lối đi. Khi có sự cố về ga, điện dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, Phòng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an các huyện, thành phố, UBND các xã/phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trực tiếp tại hộ gia đình; các buổi sinh hoạt thôn bản, khu dân cư; bằng xe lưu động; phát tờ rơi; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã; trên các phương tiện thông tin đại chúng…
Trung tá Hoàng Kiều Diễm - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Phong Thổ) cho biết: Hiện nay, lực lượng của Đội đang phối hợp với UBND, công an các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra các hộ dân có nhà ở KHSXKD. Trong quá trình kiểm tra, đã nhắc nhở, tuyên truyền các hộ sắp xếp hàng hóa gọn gàng, nhất là khu vực lối đi cầu thang; làm cửa thoát hiểm; sửa chữa lại hệ thống điện đảm bảo an toàn; tháo dỡ các “chuồng cọp” phía sau nhà; trang bị các thiết bị PCCC. Hướng dẫn các hộ dân kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Đồng thời cho các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh phối hợp với Báo Lai Châu và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và đưa 21 tin, bài, 4 phóng sự và 77 lượt clip tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình có nhà ở KHSXKD trên địa bàn tỉnh. Mở 11 lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC; cấp 450 giấy chứng nhận kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với 233 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.
Từ những giải pháp cụ thể trên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCC. Tuy vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh, một số gia đình, hộ dân vừa làm nhà ở KHSXKD vẫn lơ là, chủ quan với suy nghĩ “từ trước đến nay, kinh doanh bao nhiêu năm có bao giờ bị cháy”. Vì thế, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH. Trong đó, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra kết hợp tuyên truyền pháp luật về PCCC đối với loại hình nhà ở KHSXKD; hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về PCCC trong phạm vi quản lý. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm cam kết, quy định về các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC.
Tin đọc nhiều

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính








