

Với đặc thù là một ngành có tỷ lệ nữ đoàn viên công đoàn chiếm 55%, công tác nữ công luôn được cấp ủy, chính quyền, công đoàn coi trọng. Hoạt động Nữ công được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động nữ cán bộ đoàn viên tích cực học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Công đoàn các cấp. Đặc biệt là tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của giới... Giúp chị em nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.
Nữ công Công đoàn Ngành Y tế thực hiện phần thi cắm hoa và cắt tỉa củ quả tại Hội thi cắm hoa và cắt tỉa củ quả nghệ thuật năm 2012 do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức.
Cùng với đó, phong trào thi đua nữ công chức, viên chức, lao động "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, giáo dục thiếu niên nhi đồng... được cụ thể hoá dưới nhiều hình thức, phù hợp với công việc chuyên môn nên các phong trào liên tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Hàng năm có trên 75% nữ CNVC vừa giỏi việc nước, vừa xuất sắc trong bổn phận với gia đình được các cấp công đoàn khen thưởng. Tiêu biểu như chị Lê Thị Mai (CĐCS Trung tâm phòng chống HIV/AIDS), chị Giáp Thị Chỉ (CĐCS Trung tâm DS-KHHGĐ), chị Trần Thị Liên ... Chính những nỗ lực và đóng góp của các chị đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phong trào nghiên cứu khoa học, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ, CNVC - lao động nói chung và nữ công nói riêng được đẩy mạnh. Từ năm 2009-2012, công đoàn ngành Y tế có 56 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ y học tiên tiến trong quản lý điều hành, khám, chẩn đoán, điều trị được hội đồng nghiên cứu khoa học Sở Y tế nghiệm thu, trong đó, 27 đề tài của nữ đoàn viên. Các đề tài đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các công đoàn cơ sở. Điển hình như các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng...góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Niềm vui mỗi ngày của chị Chín bên ngôi nhà mới.
Để chị em phát huy hết khả năng vào các hoạt động chung của ngành và đơn vị, Ban Nữ công tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tham gia bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Tham mưu cho chị em học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Nắm chắc tình hình sử dụng cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ, phát hiện những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu quy hoạch vào các vị trí chủ chốt. Nhiều chị đã vinh dự đảm nhiệm các trọng trách trong cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn.
Một trong những hoạt động nổi bật của nữ công công đoàn ngành Y tế là vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nữ đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoạn nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo...Đặc biệt chương trình Mái ấm công đoàn đã giúp đỡ nhiều công đoàn viên chức nghèo trong ngành có được ngôi nhà ấm cúng, vươn lên ổn định cuộc sống.
Chị Đèo Thị Dũng, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ chia sẻ: “Cuối năm 2010, nhà tôi không may bị cháy, tuy không thiệt hại về người nhưng tất cả tài sản, vốn liếng từ lúc 2 vợ chồng mới lấy nhau đều bị ngọn lửa thiêu trụi. Ban nữ công công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên, đồng thời trích quỹ trên 17 triệu đồng hỗ trợ. Cùng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, gia đình tôi dựng lại được nhà, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác”.
Cùng chung niềm vui với chị Dũng, năm 2011, chị Nguyễn Thị Chín, đoàn viên công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng được hỗ trợ kinh phí làm nhà. Trong căn nhà kiên cố chị Chín xúc động nói: “Gia đình 2 bên nội, ngoại đều nghèo, nên cũng chẳng có gì để lại cho con cái. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi, nên mong muốn có được ngôi nhà nhỏ để đỡ phải đi thuê cũng thật khó. Được chương trình Mái ấm công đoàn hỗ trợ, gia đình tôi đã vay mượn thêm để làm nhà. Dù ngôi nhà không to nhưng ấm áp nghĩa tình. Qua các anh chị cho tôi gửi lời cảm ơn tới Công đoàn ngành và các đoàn viên công đoàn đã chia sẻ với gia đình tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng công tác thật tốt để xứng đáng với tình cảm của các đồng nghiệp”.
Luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức toàn diện các mặt hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả, Nữ công công đoàn ngành y tế Lai Châu đã và đang khẳng định vai trò, vị trí đại diện cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Kết quả từ hoạt động nữ công đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Tin đọc nhiều

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính








