

Chúng tôi đến bản Lun 1, xã Tà Mung khi bà con đang tiến hành xây dựng tường rào bao quanh nhà văn hóa. Vật liệu chủ yếu được sử dụng là những viên gạch sinh thái được làm từ rác thải nhựa, túi nilon, lọ chai nhựa. Với tổng chiều dài tường bao là 72m, người dân trong bản đã dùng 7.192 viên gạch sinh thái và góp trên 400 ngày công lao động để hoàn thành công trình. Trước đó, bản đã xây dựng cổng chào và ghế ngồi trong khuôn viên nhà văn hóa bằng gạch sinh thái.
Chị Trương Thị Tiếp - Chủ nhiệm CLB “Vệ sinh môi trường” bản Lun 1 phấn khởi: “Từ đầu năm 2021, tôi cùng các hội viên, phụ nữ trong CLB và người dân của bản tích cực thu gom rác thải, túi nilon làm được hơn 8 nghìn viên gạch sinh thái để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa. Nhờ làm gạch sinh thái, bản tiết kiệm được toàn bộ chi phí mua gạch đỏ, mà nhà văn hóa lại được tô điểm đẹp hơn. Việc làm này đã nâng cao nhận thức của bà con trong bảo vệ môi trường, tự phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Thành viên Câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường” và bà con bản Lun 1, xã Tà Mung (huyện Than Uyên) làm gạch sinh thái.
Tại khuôn viên nhà văn hóa ở các bản thuộc xã: Mường Kim, Phúc Than, Tà Mung, rác thải nhựa, túi nilon được tái chế làm lọ hoa trang trí, xây tường rào, làm một số vật để trang trí. Tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phúc Than, chúng tôi ấn tượng các gốc cây xanh được bao quanh bởi gạch sinh thái rất đẹp mắt. Đây chính là sản phẩm do hội viên, phụ nữ CLB “Vệ sinh môi trường” của các bản tự làm.
Chị Hoàng Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phúc Than chia sẻ: “Các CLB trên địa bàn xã thường xuyên tổ chức đi thu gom rác thải ở các tuyến đường nội bản, quốc lộ 32 vừa làm sạch đường, vừa có nguyên liệu để làm gạch sinh thái. Hội viên chủ động vào các quán tạp hóa để “xin rác” gồm: túi nilon, vỏ chai nhựa về làm gạch. Nhờ đó, không chỉ hạn chế được lượng rác thải nhựa thải ra môi trường mà còn tận dụng rác thải khó phân hủy để làm vật liệu tái chế”.
Ngoài các hoạt động thu gom, phân loại rác thải nhựa, túi nilon sử dụng làm gạch sinh thái, tái chế làm thành các lọ hoa, xây dựng các công trình công cộng, thành viên các CLB “Vệ sinh môi trường” còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng, bà con trong bản thu gom, xử lý rác thải tại ngay khu dân cư; cung cấp kiến thức về cách làm gạch sinh thái. Giúp người dân nâng cao nhận thức xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.
Từ năm 2018, Hội LHPN huyện Than Uyên phối hợp với Ban Quản lý Dự án CWS (tổ chức Phi Chính phủ của Mỹ tài trợ) huyện tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông tại 5 xã: Mường Kim, Tà Mung, Phúc Than, Tà Hừa, Khoen On nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ, người dân. Đặc biệt, đã thành lập được 25 CLB “Vệ sinh môi trường” tại 3 xã: Tà Mung, Phúc Than, Mường Kim với trên 1.000 thành viên là hội viên, phụ nữ tham gia. Các CLB có nhiệm vụ vận động các gia đình thu gom phân loại xử lý rác thải, đặc biệt là túi nilon, rác thải nhựa; lắp đặt và sử dụng bể lọc cát sinh học đúng cách; xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý phân gia súc, gia cầm; phát động và duy trì vệ sinh bản hàng tuần…
Chị Lương Thị Tý - Chủ tịch Hội LHPN huyện Than Uyên cho biết: “Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 36 CLB “Vệ sinh môi trường” với 687 thành viên tham gia. Để các CLB hoạt động hiệu quả, Hội thường xuyên truyền thông, hướng dẫn thành viên, hội viên, phụ nữ các xã cách phân loại rác thải ngay tại gia đình với 3 thùng chứa 3 màu khác nhau; thu gom túi nilon, vỏ bao bì thực vật làm gạch sinh thái để xây dựng ghế ngồi ở trụ sở xã, nhà văn hóa bản, xây tường bao nhà văn hóa, làm đường hoa. Làm các sản phẩm trang trí trong tủ đựng tài liệu, bộ bàn ghế, lọ hoa từ những chai gạch sinh thái, túi nilon, vật phẩm bỏ đi. Từng bước nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, người dân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường nông thôn”.
Hội LHPN huyện còn phối hợp với Ban Quản lý Dự án CWS huyện tổ chức 36 buổi truyền thông thu gom phân loại xử lý rác thải tại 36 CLB, thu hút 2.343 người tham gia; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho 25 cán bộ Hội LHPN huyện, xã và các chi hội trưởng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản 216 bể lọc cát sinh học (Biosand) tại 3 xã: Mường Kim, Phúc Than, Tà Mung cho 1.395 người; đào 128 hố đựng rác, làm 699 nhà tiêu hợp vệ sinh, góp hàng chục nghìn ngày công lao động. Vận động hội viên, phụ nữ, người dân làm được hơn 40 nghìn gạch sinh thái dùng làm các sản phẩm hữu ích và các công trình công cộng.
Với hoạt động tích cực, hiệu quả của các CLB “Vệ sinh môi trường” gắn với các công trình, phần việc giữ gìn, bảo vệ môi trường do các chi, tổ hội phụ nữ đảm nhiệm đã trở thành nét riêng tiêu biểu, được các cấp hội của huyện triển khai sâu rộng, sáng tạo. Qua đó, góp phần tích cực làm thay đổi bộ mặt nông thôn, khẳng định vai trò của Hội LHPN chung tay “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Tin đọc nhiều

“Trái ngọt” từ làm báo thời kỳ 4.0

Nâng cao đời sống tinh thần cho người làm báo

Báo Lai Châu - nối dài nhịp cầu nhân ái

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phòng Biên tập - Giữ mạch thông tin, giữ “hồn” tờ báo

Để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội nghị triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”

Chung sức xây dựng nông thôn mới








