-
(BLC) – Đó là khẳng định của bà Lê Thị Mai, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (Sở Y tế) về vai trò của công tác tuyên truyền trong phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, tính đến 30/8/2013 số trường hợp nhiễm luỹ tích trong toàn tỉnh là 2.756 trường hợp, có 8/8 huyện, thị và 89/108 xã/ phường có người nhiễm. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm HIV trong cộng đồng nói chung trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu giảm dần tốc độ nhiễm mới của những năm sau so với năm trước. Thực tiễn công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh trong những năm qua cho thấy, trong các biện pháp đấu tranh phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả thì công tác thông tin tuyên tuyền có ý nghĩa quan trọng, đóng góp không nhỏ trong việc đẩy lùi HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng.
.jpg)
Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS lấy mẫu máu xét nghiệm.
Theo đó, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS. Thông tin, phổ biến kịp thời các biện pháp phòng ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS trong nhân dân với nhiều hình thức. Hàng năm, cơ quan chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức truyền thông trực tiếp thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cho hàng trăm nghìn lượt người; phát hành gần trên 70.000 bản ấn phẩm, tài liệu truyền thông nhưtranh cổ động, tờ rơi; tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức, Luật phòng, chống HIV/AIDS các trường THPT, THCS, hội thi“Đội thanh niên tuyên truyền viên giỏi phòng, chống HIV/AIDS”;giao lưu văn nghệ và diễn đàn vì ngày mai tươi sáng; câu lạc bộ người ảnh hưởng bởi HIV ...
Thông qua đó đã chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân những thông tin, kiến thức về HIV/AIDS cũng như những mô hình hay, cách làm mới trong phòng chống HIV/AIDS ở các đơn vị, địa phương, cơ sở, giúp cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội nhận biết được những tác hại của nó đối với sức khỏe, hành vi của con người và với xã hội.
.jpg)
... tuyên truyền các biện pháp phòng chống HIV/AIDS tới bà con bản Nà Dân, xã Mường Kim huyện Than Uyên.
Gặp chị Nguyễn Thị Yên – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chia sẻ, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, mái nhà chung của 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có chồng, người thân mắc nghiện hoặc bản thân đã bị nhiễm HIV, có nguy cơ lây nhiễm cao trong một buổi sinh hoạt của chi bộ, chị tâm sự: Do đặc thù công việc của các thành viên hầu hết là làm nông nghiệp nên câu lạc bộ thường tổ chức sinh hoạt vào buổi tối. Nội dung sinh hoạt thường là tuyên truyền những kiến thức cơ bản trong phòng chống HIV/AIDS, các đường lây nhiễm, không kỳ thị với người bị nhiễm bệnh và những kiến thức cơ bản khác được lồng ghép, biến tấu thành các buổi chuyện trò, chia sẻ của những nhóm chị em; những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, động viên khích lệ chị em có người thân mắc tệ nạn xã hội đi xét nghiệm máu. Đây cũng là mô hình cần được nhân rộng để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền về HIV/AIDS.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân trong công tác phòng chống HIV/AIDS từng bước được nâng lên. Cũng theo số liệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, số mẫu được xét nghiệm tự nguyện tăng vượt bậc qua các năm. Nếu năm 2006 chỉ có 4.036 mẫu thì năm 2012 là 11.747 mẫu, tăng gần gấp 3 lần, riêng 9 tháng đầu năm 2013 đạt 9.206 mẫu. Về tỷ lệ dương tính trong các mẫu đã giảm đáng kể, năm 2005 tỷ lệ nhiễm là 0,5%, năm 2012 là 3,0%; 9 tháng đầu năm 2013 chỉ còn 2,78%. Đặc biệt, không còn sự phân biệt, đối xử, kỳ thị với bệnh nhân HIV/AIDS; người nhiễm HIV cũng đã mạnh dạn tìm đến các cơ sở y tế để được điều trị, chăm sóc. Nhiều người đã vượt qua hoàn cảnh, bằng chính trải nghiệm của bản thân, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương.
“ Trong thời gian tới, cần có cơ chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan, trong công tác tuyên truyền về HIV/AIDS; lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời xây dựng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, chú trọng tuyên truyền tại địa bàn, khu dân cư trọng điểm; xây dựng các mô hình truyền thông trực tiếp; tiếp tục thành lập các câu lạc bộ những người bị ảnh hưởng HIV; khuyến khích, khen thưởng đối với những người làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/ AIDS...để công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng” – Bà Lê Thị Mai khẳng định.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện