

Với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, nhà nước và sự tham mưu kịp thời, điều hành linh hoạt của tỉnh, sau 20 năm, nhiều công trình công cộng với quy mô lớn, nhỏ của tỉnh đã được đầu tư đáp ứng sự phát triển đi lên, đổi mới từng ngày của địa phương. Mặc dù vậy, thời điểm hiện tại, các sự kiện thể thao của tỉnh vẫn đang tổ chức tại Sân vận động thành phố Lai Châu (được đầu tư 3-4 thập kỷ) là chủ yếu. Hệ thống cơ sở vật chất và mọi điều kiện thiết yếu phục vụ cho tổ chức các sự kiện thể thao đều không đáp ứng được yêu cầu.
Với thực trạng đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư Dự án Khu Liên hợp Thể thao tỉnh, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tổ chức các sự kiện thể dục thể thao lớn của tỉnh và khu vực, các hoạt động tập trung đông người, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại.
Khu Liên hợp thể thao tỉnh là Dự án nhóm B, công trình dân dụng với thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế là 50 năm với tổng mức đầu tư là 190 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án thực hiện từ năm 2021 – 2024 với quy mô gồm 3 khu: A (phường Tân Phong) được liên kết hạ tầng với nhà thi đấu của Liên đoàn Lao động tỉnh và khu B, C (xã San Thàng), thành phố Lai Châu với tổng diện tích 5ha. Hiện nay, chủ đầu tư đã tuyển chọn được nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với khu A (gồm nhiều hạng mục như: sân vận động, khán đài với sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ gồm: sân bóng chuyền, sân đường, bồn hoa cây xanh, tiểu cảnh. Đây không phải là hạng mục chính nhưng là không gian tổ chức tập luyện, tổ chức các sự kiện thể thao; là nơi hội tụ Nhân dân đến thư giãn, hít thở không khí trong lành; được ví như công viên giữa lòng thành phố.
Công nhân Công ty TNHH số 6 Điện Biên thi công khu A, Khu Liên hợp thể thao tỉnh.
Theo như ông Nguyễn Quang Khoa – Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẳng định, mặc dù khối lượng công việc đang thực hiện tại khu A nhiều song Ban sẽ cố gắng đôn đốc các đơn vị nhà thầu đến giữa năm 2023 hoàn thành khoảng 80% tổng khối lượng. Phấn đấu đến đầu năm 2024 sẽ hoàn thiện vì đây là công trình được tỉnh chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày chia tách, thành lập tỉnh.
Tìm hiểu thêm về tiến độ công trình, chúng tôi được biết, với khu A, chủ đầu tư đã giải ngân được 45 tỷ đồng/75 tỷ đồng tổng nguồn vốn được ghi. Nhà thầu chính đảm nhận thi công công trình là Công ty TNHH số 6 Điện Biên. Anh Mạnh Ngọc Đức – Quản lý công trình của Công ty cho biết: Chính thức thi công từ trung tuần tháng 6 năm nay, Công ty tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết và giá cả vật liệu ổn định trở lại, huy động 70-80 công nhân chia làm 3 ca thi công. Đến nay, công trình đã xong phần móng, phấn đấu đến hết năm nay sẽ thi công xong phần thô của 2 hạng mục khán đài và nhà làm việc, đảm bảo tiến độ giải ngân theo tổng vốn đã được bố trí (còn lại khoảng 30 tỷ đồng).
Nhà thầu vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo an toàn lao động.
Tìm hiểu, được biết, các chủ đầu tư, nhà thầu đều tuân thủ đúng quy trình quản lý chất lượng. Theo đó, các nguồn vật liệu đảm bảo chất lượng mới được đưa vào thi công. Để đảm bảo chất lượng công trình, chủ đầu tư thuê kiểm định độc lập kiểm tra vật liệu và một số cấu kiện tại công trường.
Thành lập ban điều hành dự án để điều hành và quản lý thi công (tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình; quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường). Đối với nhà thầu cũng thành lập ban điều hành công trường gồm chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Đối với những vị trí thi công trên cao, nhà thầu trang bị dây an toàn, mũ, giầy dép, quần áo cho đội ngũ công nhân.
Năm 2023, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba do tiến độ về áp lực phấn đấu hoàn thành chuẩn bị cho sự kiện gắn biển chào mừng. Trong đó, đối với công tác giải phóng mặt bằng, khu A vẫn còn 0,8ha với khoảng gần chục hộ dân chưa tiến hành xong giải tỏa đền bù. Dù chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu thực hiện song theo quy trình giải quyết thủ tục đất đai vẫn phải có thời gian họp dân thống nhất, niêm yết công khai để người dân nắm rõ. Ngoài ra, việc tìm kiếm bãi đổ thải cũng đang là vấn đề khó khăn của đơn vị thi công.
Đối với khu B, C, tổng diện tích thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 13,1ha. Đất san nền được tính toán ưu tiên điều phối đào, đắp tại chỗ. Song, để có mặt bằng sạch, phải bố trí tái định cư cho khoảng 70 hộ dân. Đây là nhiệm vụ nặng nề cần sự quyết tâm rất lớn không chỉ của chủ đầu tư mà còn cần sự vào cuộc của cả cấp ủy chính quyền thành phố Lai Châu và xã San Thàng. Hiện tại chưa tiến hành thi công 2 khu này.
Khu Liên hợp thể thao tỉnh đang hiện hữu từng ngày. Không chỉ mở ra một không gian vui chơi, thư giãn, tập luyện nâng cao sức khỏe cho người dân, còn là điểm tổ chức sự kiện thể thao quy mô, tầm cỡ, hiện đại của tỉnh. Đây là công trình đang được các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân Lai Châu mong đợi.
Tin đọc nhiều

Đại biểu Quốc hội: Bức tranh hàng giả đủ gam màu ghê sợ, người dùng thông thái cũng lạc lối

50 tập thể, cá nhân và 4 gia đình tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khai trương Đơn nguyên thận nhân tạo

Biên cương ấm áp những mái nhà

Lễ trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ VIII năm 2025

“Trái ngọt” từ làm báo thời kỳ 4.0

Nâng cao đời sống tinh thần cho người làm báo

Báo Lai Châu - nối dài nhịp cầu nhân ái









