

Dự Festival có đồng chí Phạm Đông Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch; Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đường, các huấn luyện viên, vận động viên... dự.
Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm nhưng được rất nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân, là môn biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời của con người thành hiện thực. Festival dù lượn năm nay do 95 phi công trong và ngòai nước đến từ Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên Bái và các câu lạc bộ dù lượn trong nước và Quốc tế bay trình diễn, bay trải nghiệm và thi đấu trong thời gian từ ngày 24 - 26/12.
Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc Festival dù lượn Tam Đường, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thể thao đoàn kết - trung thực- cao thượng - tiến bộ”, các phi công hãy mang hết nhiệt tình và tài năng để trình diễn dù lượn, thi đấu đạt kết quả cao nhất. Các đồng chí trong Ban Tổ chức, trọng tài hãy nêu cao tinh thần “trách nhiệm - công tâm - vô tư” điều hành chính xác các nội dung thi đấu.
Festival dù lượn năm 2021 còn là một trong chuỗi các sự kiện nhằm kích cầu và phục hồi du lịch trong điều kiện bình thường mới. Lai Châu được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam, thắng cảnh tươi đẹp, hùng vĩ như: Đèo Ô Quý Hồ, Thác Tác Tình, Cao nguyên Sìn Hồ. Lai Châu có 6 trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tiêu biểu là đỉnh Bạch Mộc Lương Tử; Pu Ta Leng...
Bên cạnh đó, còn có nhiều di tích lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tiêu biểu là Bảo vật Quốc gia Bia Vua Lê Thái Tổ, Đền thờ Nàng Han, Khu di tích Bản Lướt. Đặc biệt Lai Châu là nơi sinh sống của 20 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa riêng độc đáo, đặc trưng, được bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị qua nhiều thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Với những tiềm năng to lớn về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, Lai Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ Du lịch Việt Nam cho du khách trải nghiệm khám phá.
Việc quyết tâm tổ chức Festival dù lượn năm 2021 như một lời khẳng định Lai Châu đã thích ứng an toàn với điều kiện mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Sau giải đấu này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn mỗi vận động viên, mỗi du khách sẽ là một sứ giả giúp Lai Châu truyền đi thông điệp: Lai Châu là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách.
Vận động viên tham gia thi đấu.
Tỉnh Lai Châu sẵn sàng chào đón du khách và các nhà đầu tư từ mọi miền đất nước đến để khám phá, tận hưởng và cùng hợp tác, đầu tư xây dựng, phát triển mảnh đất Lai Châu ngày càng giàu đẹp, tương xứng với tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng và truyền thống cần cù, sáng tạo vượt khó của người Lai Châu.
Dự kiến, Festival dù lượn Tam Đường sẽ diễn ra trong 3 ngày (24-26/12).
Tin đọc nhiều

Hành trình đỏ lần thứ XIII, Ngày hội hiến máu "Giọt hồng sông Đà" lần thứ VIII và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025

Đại biểu Quốc hội: Bức tranh hàng giả đủ gam màu ghê sợ, người dùng thông thái cũng lạc lối

50 tập thể, cá nhân và 4 gia đình tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khai trương Đơn nguyên thận nhân tạo

Biên cương ấm áp những mái nhà

Lễ trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu lần thứ VIII năm 2025

“Trái ngọt” từ làm báo thời kỳ 4.0

Nâng cao đời sống tinh thần cho người làm báo









