

Người dân sẵn sàng
Một trong những yếu tố quan trọng để huyện Sìn Hồ chọn xã Nậm Tăm làm điểm xây dựng nông thôn mới là do xã nằm trên trục đường chính về các xã vùng thấp. Đây cũng là xã trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở vùng thấp của huyện, bởi có lực lượng lao động dồi dào và cũng là địa phương có điều kiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa để từ đó nhân rộng ra các xã lân cận trong vùng.
Dù có lực lượng lao động dồi dào nhưng đến nay Nậm Tăm mới có hơn 60 người dân được tuyển vào làm công nhân cao su.
Điểm xuất phát trong xây dựng nông thôn mới của Nậm Tăm là những năm qua địa phương luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư về cơ sở hạ tầng và các chương trình, dự án khác để xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, diện mạo của xã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể.
Do xã có 6/15 bản thuộc chương trình tái định cư (TĐC) lòng hồ thủy điện Sơn La, nên về cơ sở hạ tầng (nhà ở, nhà văn hóa, trường lớp học, đường giao thông…) của các bản cơ bản đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Tao Văn Ón - Trưởng bản Nậm Ngập (1 trong 6 xã thuộc chương trình TĐC Thủy điện Sơn La) vui mừng cho biết: Được biết huyện chọn xã Nậm Tăm làm điểm xây dựng nông thôn mới, bà con trong bản ai cũng háo hức, vui cái bụng và hy vọng chủ trương này sẽ đem lại cuộc sống ấm no.
Theo chủ trương của tỉnh, người dân xã Nậm Tăm đã góp hơn 1.300ha đất để trồng cây cao su và đã có nhiều người được tuyển vào làm công nhân của Công ty Cổ phần cao su Lai Châu.
Như vậy, cùng với diện tích đất sản xuất được đầu tư xây dựng cơ bản đủ hệ thống kênh mương thủy lợi thì Nậm Tăm có nhiều thuận lợi về tiêu chí cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản xuất do thuộc vùng dự án trồng cây cao su. So với các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới thì xã Nậm Tăm có nhiều thuận lợi, một số tiêu chí cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Ông Tao Văn Ún - Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm cho biết: Việc xây dựng nông thôn mới ở Nậm Tăm đã được Đảng bộ, chính quyền xã xác định là sẽ rất khó khăn. Vì vậy, khi nhận được thông báo của UBND huyện Sìn Hồ, toàn Đảng bộ rất quyết tâm và đã xây dựng kế hoạch huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến các bản, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên.
Khó tứ bề
Đến nay việc xây dựng nông thôn mới ở xã Nậm Tăm mới chỉ dừng lại ở chủ trương. Nguyên nhân là do chính quyền huyện Sìn Hồ chưa hoàn tất được thủ tục xây dựng quy hoạch tổng thể.
Hiện toàn xã Nậm Tăm vẫn còn 91/758 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Ngay như cơ quan đầu não - trụ sở xã cũng chưa có điện để sử dụng nên đã ảnh hưởng đến chất lượng triển khai công việc của cán bộ xã.
Ngoài khó khăn về điện, xã vẫn còn 3 bản (Nậm Lò, Nậm Kinh, Hua Ná) đường giao thông đi lại còn khó khăn. Đặc biệt, tuyến đường dân sinh vào bản TĐC Nậm Ngập dài gần 4km đã thi công gần 3 năm nay vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn đi lại, nhất là vào mùa mưa.
Không những vậy, xã Nậm Tăm vẫn chưa có chợ nông thôn, 12/15 bản chưa có nhà văn hóa, hơn 80% hộ dân TĐC chưa được bố trí đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 41,5%...
“Trong khi chờ đợi quy hoạch tổng thể của huyện, xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn những chính sách ưu việt trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chính quyền xã đang từng bước khắc phục khó khăn để từ đó chủ động tìm phương án triển khai phù hợp với điều kiện địa phương” – Ông Tao Văn Ún cho biết thêm.
Tin đọc nhiều

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Mỗi căn nhà, hoàn thiện một ước mơ

Hướng tới sự hài lòng của người dân

Đoàn kiểm tra số 2 - Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh làm việc với các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên









