-
Trong những năm gần đây, xã Tân Uyên đang có những bước đổi thay mạnh mẽ trong công tác bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Từ các thôn đặc biệt khó khăn như: Hua Cần, Hô Be, Nà Nọi, Pá Ngùa… đến từng hộ gia đình, ý thức về vai trò của phụ nữ, quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên và Luật Hôn nhân và gia đình đã và đang được nâng lên rõ rệt thông qua những câu chuyện chân thực ngay tại các thôn của xã Tân Uyên.
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Uyên theo Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, từ ngày 7 - 15/11 vừa qua, Hội LHPN xã Tân Uyên đã tổ chức liên tiếp 7 lớp tuyên truyền tại 7 thôn với hơn 400 người tham gia, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, thanh niên và cả nam giới tham gia. Nội dung tập trung vào: bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên, tác hại của tảo hôn và kết hôn cận huyết, kỹ năng số, kỹ năng sống…
Hội LHPN xã còn kết hợp với cán bộ trạm y tế xã lồng ghép tuyên truyền về xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; xóa bỏ sinh con tại nhà; Luật Hôn nhân và gia đình… với nhiều câu chuyện và ví dụ điển hình đã xảy ra tại các thôn để cảnh báo cho các gia đình.
Cán bộ Trạm Y tế xã tuyên truyền tới hội viên phụ nữ các thôn về những điều cần tránh để bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em.
Đặc biệt, tại thôn Huổi Luồng, gần 50 hội viên phụ nữ đã được tìm hiểu chuyên sâu về Luật Hôn nhân và gia đình, kiến thức giới và thay đổi thói quen sinh con tại nhà - một tập quán tồn tại rất lâu trước đây.
Chị Bùi Thị Hợi - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Thực hiện Dự án 8, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở 7 thôn đặc biệt khó khăn và toàn xã để xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết cũng như xóa bỏ phong tục tập quán theo Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Trong quá trình triển khai thực hiện, cho thấy sự thay đổi của nam giới trong vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu hơn nhóm chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới ở các thôn trong xã.
Chị Bùi Thị Hợi - Chủ tịch Hội LHPN xã tuyên truyền các nội dung liên quan đến bình đẳng giới đến hội viên phụ nữ.
Thôn Chạm Cả với đại đa số là bà con dân tộc Khơ Mú. Thôn thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Tân Uyên, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán sinh hoạt gắn với truyền thống dân tộc. Chính vì vậy, nhận thức về giới, về pháp luật hôn nhân - gia đình trước đây còn hạn chế. Phụ nữ ít khi tham gia sinh hoạt cộng đồng, ngại bày tỏ ý kiến hoặc chưa mạnh dạn tự bảo vệ quyền lợi của mình là điều phổ biến. Tuy nhiên, qua các lớp truyền thông của Hội LHPN xã, hàng loạt chuyển biến đã xuất hiện và đang lan tỏa qua từng hộ gia đình. Phụ nữ tự tin hơn, dám lên tiếng hơn; bỏ dần tập tục sinh con tại nhà; nam giới tham gia tích cực hơn vào việc gia đình…
Chị Lò Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Chạm Cả cho hay, tình trạng bạo lực gia đình trước đây khá phổ biến do người đàn ông có thói quen uống rượu, về nhà rất hay gây sự, dọa nạt vợ con. Nay tình trạng đó đã giảm rõ rệt. Một mặt do xã hội phát triển, nhận thức của các anh đã khác; mặt khác, thông qua các buổi họp thôn, được cán bộ tuyên truyền, giải thích, chị em đã nhận thức rõ hơn về quyền lợi của bản thân, biết tự bảo vệ mình.
Hội viên phụ nữ thôn Chạm Cả tìm hiểu các kiến thức thông qua các tài liệu được phát của Dự án 8.
Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ bình đẳng giới là phong trào của phụ nữ, là việc “phụ nữ đòi quyền lợi cho mình”. Cách hiểu đó vô tình đặt phụ nữ vào thế phải một mình “gánh” cuộc đấu tranh thay đổi nhận thức, trong khi gốc rễ của bất bình đẳng lại nằm ở cách cả nam và nữ cùng suy nghĩ, ứng xử. Thực tế tại Tân Uyên cho thấy, khi người đàn ông thay đổi, gia đình thay đổi và cộng đồng cũng thay đổi. Việc người chồng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái không chỉ là “phụ giúp” vợ, mà là thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người chủ gia đình. Khi nam giới cùng nấu ăn, quét nhà, tắm cho con, đưa con đi học… chính là san sẻ công việc với vợ, làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc hơn.
Gia đình anh Lò Văn Ín ở thôn Chạm Cả là một điển hình như thế. Anh cho biết: "Thấy vợ vừa chăm con, vừa phải làm việc gia đình, việc đồng áng rất vất vả nên tôi thường giúp đỡ vợ con quét nhà cửa, giặt giũ quần áo; rửa chuồng trại chăn nuôi. Phải giúp đỡ nhau thường xuyên thì mới giảm những vất vả khó khăn và cùng nhau nuôi dạy con cái". Đặc biêt, yêu thương vợ con, anh Ín đã nói không với bạo lực gia đình.

Vợ chồng anh Lò Văn Ín cùng dọn vệ sinh khu vực chăn nuôi.
Xã Tân Uyên đang dần xóa bỏ những định kiến giới đã tồn tại nhiều thế hệ, những thay đổi tích cực đang hiện hữu từng ngày: phụ nữ mạnh dạn hơn, trẻ em được bảo vệ tốt hơn, nam giới tích cực chia sẻ việc gia đình hơn. Bình đẳng giới không đến trong ngày một ngày hai, nhưng bằng sự kiên trì, bằng tri thức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của tổ chức Hội LHPN các cấp. Nhờ đó, Tân Uyên đang từng bước xây dựng một cộng đồng văn minh, an toàn, tiến bộ – nơi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, được lắng nghe và được sống trong môi trường an toàn.
Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Không để người dân vùng cao thiếu nước sinh hoạt
Huy động tối đa lực lượng khắc phục sạt lở Quốc lộ 6 tại Phú Thọ
Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục
Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI năm 2025
Khơi dậy khát vọng, nuôi dưỡng tài năng từ phong trào thi đua yêu nước
Rừng Tà Tổng thêm xanh