

Theo đó, tổ chức Hội các cấp đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, Hội viên nhằm phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng TNXP nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo. Tuyên truyền đến 100% hội viên cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... đăng ký thi đua thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nâng cao đạo đức cách mạng.
Cựu TNXP thành phố Lai Châu viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
Tổ chức Hội các cấp phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, giao lưu nói chuyện truyền thống giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc, của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của lực lượng TNXP trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng 3/2, ngày thống nhất đất nước 30/4, chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày thành lập Đoàn 26/3, Ngày truyền thống TNXP 15/7... Tổ chức thăm viếng dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sỹ TNXP xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ.
Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội có sự phát triển về cả số lượng, chất lượng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh hội và địa phương thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo sinh hoạt đúng theo Điều lệ Hội. Việc kết nạp hội viên mới, giới thiệu sinh hoạt, chuyển sinh hoạt được thực hiện theo đúng quy định của Hội. Đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến xã, phường được rèn luyện trong thực tế, được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội hàng năm, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương luôn đạt kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện hoạt động cho Ban công tác nữ Cựu TNXP tỉnh thực hiện tốt chức năng hoạt động của cựu TNXP nữ, nhất là hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ nhau giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 còn thành lập mới 4 Hội cựu TNXP cấp xã thuộc huyện Sìn Hồ; Hội Cựu TNXP các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Thành phố Lai Châu kết nạp mới 10 đồng chí. Đến nay toàn tỉnh có 8 Hội cựu TNXP cấp huyện, thành phố, 56 Hội cấp xã và 858 hội viên. Vai trò vị thế của Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị..
Hội cựu TNXP tỉnh còn tập trung thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định số 104/1999/QĐ - TTg, ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 310 đồng chí được tặng kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 650 đồng chí được tặng huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác. Đã có 659 đồng chí được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 1.747.700.000 đồng, 9 đồng chí là bệnh binh nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1.500.000đồng trở lên. 100% Cựu TNXP đang sống được hưởng chế độ bảo hiểm y tế...Cùng với đó, Hội còn tổ chức nhiều đợt thăm chiến trường xưa, tạo điều kiện cho hàng trăm cán bộ, hội viên được thăm lại những nơi mình tham gia công tác và phục vụ chiến đấu nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của Tổ quốc. Cán bộ, hội viên trực tiếp làm nhân chứng xác minh để chính quyền công nhận hàng trăm TNXP bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc để được hưởng các chế độ chính sách, đãi ngộ của Nhà nước.
Thấu hiểu những thiệt thòi, mất mát trong chiến tranh, hoạt động nghĩa tình đồng đội ở cựu TNXP được đẩy mạnh. Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nghĩa cử cao đẹp trong các phong trào như: Phong trào giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo vươn lên làm giàu; phong trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi với các hình thức góp vốn cho vay giúp nhau kinh nghiệm, kỹ thuật, giúp ngày công, giải quyết việc làm cho con em hội viên trong tỉnh ... Bà Nguyễn Thị Kim - Chi hội trưởng Cựu TNXP xã San Thàng (thành phố Lai Châu) cho hay, chi hội có 16 cựu TNXP. Các cựu TNXP luôn gương mẫu, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chi hội cũng vận động góp quỹ nghĩa tình đồng đội được hơn 20 triệu đồng, mỗi năm giúp 2 hộ có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Nhờ sự hỗ trợ cần thiết và quý giá này mà đã khơi dậy được nhiệt huyết của một thời “không có việc gì khó”, giúp gia đình hội viên nỗ lực vượt khó vươn lên làm kinh tế. Điển hình hộ ông Nguyễn Chí Thạnh, chăn nuôi, mở cửa hàng ăn; Phạm Thị Dần kinh doanh và làm đậu phụ...tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống.
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh đã quyên góp, huy động vốn làm được 17 nhà tình nghĩa trị giá gần 900 triệu đồng; trao tặng 50 sổ tiết kiệm trị giá 1 - 5 triệu đồng/sổ; tặng hơn 350 suất quà trị giá từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, hỗ trợ 2 trường hợp bị thiệt hại vì mưa lũ.
Theo đánh giá của ông Đoàn Cao Khải - Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh thì cựu TNXP luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động công tác xã hội ở địa phương theo tinh thần cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội” do Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phát động, “Cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội Cựu TNXP tỉnh phát động. Đại đa số hội viên, các tổ chức Hội cơ sở hăng hái tham gia phong trào bằng các việc làm thiết thực qua hoạt động tổ chức ký giao ước thi đua hàng năm. Các cấp hội còn thường xuyên nắm tình hình từng hộ cựu TNXP nghèo, khó khăn để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời; cựu TNXP sản xuất kinh doanh giỏi nhằm khen thưởng, động viên, nhân rộng ...Năm 2017, 2018, toàn tỉnh có 500 hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình có vốn đầu tư từ 150 triệu đồng trở lên. Trong đó, có 100 hộ sản xuất kinh doanh tập trung, 60 hộ sản xuất kinh doanh có thu nhập từ 50 triệu đến trên 100 triệu đồng đã được khen thưởng, tăng hơn năm 2015 - 2016 từ 20 - 40%. Có 2 hộ quy mô kinh doanh từ 500 triệu đến 100 tỷ, trong đó 1 đồng chí là chủ nhà máy chế biến cho xuất khẩu quy mô 20 - 25 tấn chè tươi 1 ngày và 1 đồng chí kinh doanh khách sạn. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội viên cựu TNXP chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Nhiều Hội viên cựu TNXP tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã nêu cao vai trò trách nhiệm, có uy tín được địa phương tín nhiệm nhiều đồng chí được Đảng, chính quyền MTTQ địa phương tặng giấy khen, bằng khen với thành tích xuất sắc, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm có hơn 90% gia đình hội viên được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa; nhiều hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm, 6 năm liên tục, được chính quyền các cấp khen thưởng.
Bằng những hoạt động thiết thực, cựu TNXP Lai Châu đã và đang tiếp tục khẳng định không chỉ anh dũng, đoàn kết, kiên cường trong thời chiến mà còn có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tin đọc nhiều

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa
“Công nghệ mở lối - Giáo dục bứt phá”

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu

Hiệu quả nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Mầm non Sà Dề Phìn

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng
Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính








