-
Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh ghi nhận 316 ca mắc sốt rét, tập trung chủ yếu tại 8 xã gồm: Pa Ủ, Bum Nưa, Bum Tở, Tà Tổng, Mường Tè, Mù Cả, Thu Lũm và Hua Bum. Đáng chú ý, phần lớn là các ca bệnh nội địa, 100% bệnh nhân nhiễm Plasmodium vivax - loại ký sinh trùng có khả năng “ngủ” trong gan, dễ tái phát và kéo dài thời gian điều trị, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Hiện nay, bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới và không có trường hợp tử vong do sốt rét. Tuy vậy, Lai Châu vẫn được xác định là địa bàn có nguy cơ sốt rét lưu hành, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Vì thế, công tác phòng, chống và tiến tới loại trừ sốt rét vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, được ngành Y tế tỉnh duy trì thường xuyên.

Cán bộ Trạm Y tế xã Pa Ủ truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống bệnh sốt rét.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Để nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân, ngành Y tế triển khai nhiều giải pháp, phù hợp với đặc thù địa phương. Trong đó, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, được truyền tải qua nhiều hình thức giúp người dân dễ tiếp cận và ghi nhớ. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được phát huy, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số đóng vai trò nòng cốt trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ và thay đổi hành vi để có lợi cho sức khỏe.
Biện pháp can thiệp trực tiếp được các cơ sở y tế triển khai mạnh mẽ như: cấp phát màn tẩm hóa chất miễn phí, hướng dẫn người dân ngủ màn thường xuyên, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ cao. Công tác phối hợp liên ngành cũng được tăng cường, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, trưởng bản, người có uy tín nhằm lan tỏa thông điệp phòng bệnh sâu rộng, tạo sự đồng thuận và chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Cùng với đó, ngành Y tế tích cực phối hợp với các viện chuyên ngành, tổ chức, dự án triển khai hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét.
Dù vậy, hành trình chấm dứt sốt rét của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức. Địa hình phức tạp, giao thông khó khăn khiến việc tiếp cận và triển khai các biện pháp y tế gặp nhiều khó khăn. Tình trạng dân di biến động, tập quán đi rừng, ngủ nương, không sử dụng màn thường xuyên của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Tiến tới loại trừ sốt rét bền vững, ngành Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm và điều trị triệt để ca bệnh ngay từ tuyến cơ sở. Biện pháp phòng, chống tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả, đặc biệt tại các vùng nguy cơ cao. Đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ các đối tượng nguy cơ như: người đi làm ăn xa, người qua lại vùng có sốt rét lưu hành nhằm phát hiện sớm ca bệnh ngoại lai. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực báo cáo và quản lý ca bệnh, giúp phát hiện sớm nguy cơ và xử lý kịp thời.


Cán bộ Trạm Y tế xã Tủa Sín Chải tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét tại hộ gia đình.
Pa Ủ là xã vùng cao biên giới, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống. Do đặc thù sinh kế, người dân thường xuyên lên nương, ngủ lại tại lán gần rừng, nhiều trường hợp không sử dụng màn nên nguy cơ bị muỗi đốt, mắc sốt rét rất cao. Do đó, công tác phòng, chống sốt rét được Trạm Y tế xã chủ động thực hiện. Bác sĩ Lùng Thị Đại - Giám đốc Trạm Y tế xã Pa Ủ chia sẻ: Trước nguy cơ bệnh sốt rét luôn tiềm ẩn, trạm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng tránh. Tăng cường hỗ trợ đội ngũ y tế bản triển khai hoạt động tẩm màn, phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Đến nay, 100% hộ dân tại các bản của xã được cấp phát, tẩm màn hóa chất miễn phí.
Chấm dứt sốt rét là nhiệm vụ của ngành Y tế, đồng thời là trách nhiệm của mỗi người dân. Chủ động phòng bệnh, thay đổi thói quen sinh hoạt, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế chính là những hành động thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức, mục tiêu loại trừ sốt rét tại Lai Châu sẽ sớm trở thành hiện thực.
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình người có công và hộ nghèo nhân dịp 30/4 – 1/5
7 hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội và từ thiện
Khung giờ cao điếm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia
Lai Châu ban hành kế hoạch xóa nhà tạm, dột nát năm 2026 cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2026
Lời Then vọng mãi giữa đại ngàn Tây Bắc
Đưa Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vào triển khai chính thức, vận hành thông suốt trong tháng 4/2026
7 việc viên chức không được làm