

Theo thống kê, xã Nậm Chà còn 89 hộ dân sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Đó chủ yếu là những hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc Mông, Dao, Cống có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện tự xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND xã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đồng chí Chảo San Sênh – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chà cho biết: “Chúng tôi xác định muốn xóa nhà tạm hiệu quả thì phải dựa vào sức dân là chính. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của nhà nước, xã vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau ngày công, vật liệu, đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để có thêm kinh phí hỗ trợ các hộ xây dựng nhà mới”.
Một trong những cách làm hay của Nậm Chà là vận dụng linh hoạt chủ trương “Nhà nước hỗ trợ – Nhân dân cùng làm”. Theo đó, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ đối với làm nhà mới, 30 triệu đồng với hộ sửa chữa từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, xã đề nghị các hộ được hỗ trợ tự giác huy động thêm nguồn lực (từ người thân, họ hàng, cộng đồng). Đối với các hộ đặc biệt khó khăn, xã tổ chức các tổ, đội giúp đỡ, mỗi bản thành lập tổ vận động, quyên góp vật liệu, ngày công lao động để hỗ trợ làm nhà.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tính đến thời điểm này, xã Nậm Chà đã xóa được 62 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 70% kế hoạch đề ra. Số nhà tạm, dột nát còn lại đang được tích cực triển khai xây dựng, nỗ lực hoàn thành trong tháng 5/2025. Các ngôi nhà mới đều đảm bảo tiêu chí "ba cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), diện tích tối thiểu từ 30m² trở lên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Điển hình như bản Nậm Chà, Táng Ngá, Huổi Dạo... nhiều hộ dân sau khi có nhà kiên cố đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Người dân bản Nậm Chà, xã Nậm Chà giúp nhau xoá nhà tạm, nhà dột nát.
Anh Chảo Ú Phú - bản Nậm Chà 2 chia sẻ: “Nhà tôi trước đây lợp bằng tranh tre, mùa mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa lạnh buốt. Được xã hỗ trợ 60 triệu đồng, bà con trong bản lại đến giúp đỡ dựng nhà, chỉ trong hơn 1 tháng, gia đình tôi đã có căn nhà mới chắc chắn. Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước”.
Không chỉ hỗ trợ tiền xây dựng, xã Nậm Chà còn cử cán bộ giúp dân thiết kế, hướng dẫn cách xây dựng nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế; tư vấn lựa chọn vật liệu bền, giá thành rẻ như: mái tôn lạnh, khung gỗ, đá sẵn có tại địa phương. Đồng thời, xã kết nối với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng để mua vật tư với giá ưu đãi, vận chuyển đến tận bản cho người dân. Cùng với đó, tổ chức ủng hộ xoá nhà tạm được hơn 20 triệu đồng. Đoàn viên thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng bà con các bản tập trung nhân lực, hỗ trợ một số hộ gia đình khởi công hoặc hoàn thiện nhà.
Ông Chảo San Trình - Bí thư Chi bộ bản Nậm Chà cho biết: “Nhờ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát mà nhiều hộ nghèo trong bản có nhà mới nhanh hơn. Mọi người không chỉ góp sức mà còn tự nhủ phải cùng nhau giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ. Có nhà mới sẽ phấn đấu phát triển kinh tế, mua được ti vi, tủ lạnh nữa”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Nậm Chà vẫn còn gặp không ít khó khăn: địa hình chia cắt, việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại; một số hộ dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ từ nhà nước; nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, Nậm Chà đặt mục tiêu đến hết tháng 5/2025 sẽ cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Đồng chí Lù Văn Thinh - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Chà nhấn mạnh: “Từ nay đến hết tháng 5/2025 chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án; tăng cường xã hội hóa và tổ chức tốt phong trào giúp nhau làm nhà. Quan trọng hơn làm cho người dân nhận thức rõ: chính người dân là chủ thể vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới của mình”.
Với những cách làm sáng tạo, sát thực tế, Nậm Chà đang từng bước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần hiện thực hóa giấc mơ no ấm, bình yên, hạnh phúc trong những căn nhà mới.

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thèn Sin nỗ lực xoá nhà tạm, nhà dột nát
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tặng quà cho người có công với cách mạng
Khánh thành “Trường đẹp cho em”
Công ty Điện lực Lai Châu: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2025–2030

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân







