

Đến thăm Trạm Y tế xã Tà Tổng những ngày này, chúng tôi nhận thấy bà con về Trạm khám chữa bệnh đã nhiều hơn. Hình ảnh này khác hẳn với trước đây khi đồng bào Mông chỉ tin vào thần linh, có bệnh thì cúng trừ tà hoặc uống cây thuốc hái trong rừng.
Nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, cán bộ Trạm Y tế xã đã tổ chức cắm bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi lúc, mọi nơi, phân tích sự nguy hiểm khi tự chữa bệnh tại nhà. Y sĩ Lù A Dơ - Trạm trưởng Trạm Y tế xã kể lại: Có những lần ở bản, chúng tôi thấy trường hợp người bệnh đang sốt, cảm rất nặng nhưng người nhà vẫn cúng, thắp hương hoặc cho ăn những cây, quả không rõ nguồn gốc. Hệ quả, tính mạng người bệnh rất nguy kịch. Chúng tôi phải kết hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể bản tư vấn, động viên để được tham gia điều trị. Khi người bệnh đỡ hơn mới chuyển lên Trạm Y tế hoặc các bệnh viện tuyến trên.
Cán bộ Trạm Y tế xã Tà Tổng điều trị cho bệnh nhân.
Sau nhiều trường hợp như vậy, người dân ở 12 bản, 4 điểm dân cư của xã hiểu hơn hậu quả của việc tự ý chữa bệnh theo phương pháp dân gian hoặc tâm linh, khi có bệnh chủ động về cơ sở y tế để khám, điều trị. Ông Lầu A Mùa (bản Tà Tổng) chia sẻ: Nghe cán bộ y tế tuyên truyền, vận động, gia đình tôi không còn tin việc chữa bệnh bằng cúng đuổi ma, trừ tà, mà đến Trạm Y tế xã để khám, lấy thuốc chữa đúng bệnh. Không những vậy, cán bộ Trạm còn hướng dẫn cách phòng, điều trị, nhận biết bệnh thường gặp thời điểm giao mùa. Gia đình tôi còn trang bị tủ thuốc, dụng cụ y tế đề phòng khi đau ốm.
Cùng với đó, Cán bộ Trạm còn hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, nhà cửa, nhất là nguồn nước sinh hoạt, nơi nấu ăn đảm bảo sạch sẽ, thường xuyên ăn chín, uống sôi, mắc màn khi ngủ. Hàng tháng, xuống bản cấp, phát thuốc, tiêu độc khử trùng, tiêm vắcxin cho trẻ, vận động người dân không sinh nhiều con, không hút thuốc phiện... ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Hiện nay, Trạm Y tế xã Tà Tổng có 6 cán bộ (trong đó 4 y sĩ); trang, thiết bị được trang cấp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Tận dụng diện tích đất trống, cán bộ Trạm y tế trồng các loại cây thuốc kết hợp chữa bệnh đông y và tây y. Ngoài ra, ở 12 bản của xã có đội ngũ y tế bản, đảm bảo xử lý kịp thời những tình huống cấp bách hoặc những bệnh thông thường. Đội ngũ y tế được tạo điều kiện cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao tay nghề. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Tà Tổng đã khám, điều trị cho 4.897 lượt người, trong đó nội trú 126 người, chuyển tuyến 10 trường hợp, truyền thông 20 buổi với gần 900 lượt người tham dự.
Với những kết quả đạt được, Trạm Y tế xã Tà Tổng đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân khi ốm đau, bệnh tật, giúp giảm tải gánh nặng cho bệnh viện tuyến trên.

Lễ phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Thành phố Lai Châu: Chủ động phòng, chống dịch sởi
Nỗ lực đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng
“Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”
Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, làm việc tại tỉnh Lai Châu

Sin Suối Hồ nỗ lực phòng, chống bệnh sởi

Đáp ứng nhu cầu phòng bệnh trong cộng đồng







