-
(BLC) - Nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo sức khỏe Nhân dân là mục tiêu phấn đấu được đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) đặt lên hàng đầu.
Đến thăm Trạm Y tế xã Nậm Hàng một ngày cuối tháng 7, cùng với niềm vui đón nhận danh hiệu chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 là trách nhiệm của cán bộ Trạm để có thể giữ chuẩn trong thời gian tới. Y sỹ Bùi Văn Hiệp - Trưởng Trạm Y tế xã Nậm Hàng cho biết: Thực hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện làm việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Hàng năm, Trạm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tích cực triển khai hoạt động chuyên môn. Tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều được triển khai và thực hiện có hiệu quả tại cộng đồng. Với 6 cán bộ tại Trạm, 100% bản có cán bộ y tế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đây cũng là động lực giúp Trạm chủ động giám sát chặt chẽ các bệnh dịch nguy hiểm, có biện pháp đề phòng và không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.
.jpg)
Cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Hàng cấp phát thuốc cho người dân.
Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, làm tốt được công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, cán bộ Trạm phải đối mặt với không ít khó khăn. Trước tiên là nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế, nhiều người khi có bệnh không đến cơ sở y tế để thăm khám mà tin vào cúng bái hoặc dùng các loại cây thuốc dân gian để chữa trị, khi bệnh nặng mới tìm đến Trạm, ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Đặc thù địa bàn miền núi nên xã có địa hình trải dài, chia cắt, đặc biệt 2 bản: Nậm Lay và Lồng Ngài cách trung tâm xã tới hơn 80km, chủ yếu là đường đất, lối mòn men theo bìa rừng… Dù vậy, 3 tháng/lần, cán bộ Trạm vẫn mang theo các loại thuốc thiết yếu về với dân bản để khám, điều trị và cấp phát thuốc dự phòng các bệnh thường gặp cho bà con.
Y sỹ Bùi Văn Hiệp cho biết thêm: Là người gắn bó nhiều năm với vùng cao nên chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn trong cuộc sống của bà con. Từ đó, tôi cũng như mỗi cán bộ trong Trạm luôn cố gắng, không quản khó khăn để chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân, giúp bà con biết tự chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, phòng chống các loại bệnh như: sốt rét, sởi, tay - chân - miệng, các bệnh truyền nhiễm theo mùa, ăn chín uống sôi, nhận biết và cách sơ cứu khi ăn phải các loại nấm độc... Qua đó, nhận thức của bà con về công tác chăm sóc sức khỏe ngày một chuyển biến.
Theo báo cáo của Trạm, 6 tháng đầu năm, Trạm đã khám, chữa bệnh cho trên 2.350 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 100 lượt. Triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, thực hiện tốt việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi và quản lý sức khỏe cho 100% người từ 80 tuổi trở lên, các nội dung của hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đảm bảo chăm sóc, chữa trị tốt cho người bệnh ngay từ tuyến cơ sở, tổ chức hiệu quả công tác sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng lên tuyến trên, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Gắn nhiệm vụ công tác với mục tiêu xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, Trạm đã thực hiện đạt 86 điểm/10 tiêu chí, đủ điều kiện đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Nậm Hàng tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”. Duy trì tốt các tiêu chí đã đạt và nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí đạt “non”, giữ vững danh hiệu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong công tác y tế.
Nghiệm thu tài liệu Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”
Trên 190 đơn vị máu được tiếp nhận
Lợi ích khám, chữa bệnh từ xa
Gần 200 người dân được khám sàng lọc các bệnh về mắt
Mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4
Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân
Mở rộng độ tuổi khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em Lai Châu
Bảo tồn và phát triển nghề thuốc nam của người Dao