-
(BLC) - Xác định công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân ngay tại tuyến cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Trạm Y tế xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện có, bảo đảm đủ thuốc phục vụ nhu cầu chữa bệnh... của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.
Sau hơn 3 năm trở lại xã Sùng Phài, ghé thăm Trạm Y tế xã, chúng tôi nhận thấy sự đổi thay rõ nét nơi đây, ngôi nhà 2 tầng được xây mới khang trang kiên cố nằm chính giữa. Bên trái là dãy nhà cấp IV được sử dụng làm nơi đón tiếp, bếp ăn cho bệnh nhân, phía bên phải là vườn thuốc nam với nhiều loại cây dược liệu quý hiếm. Công trình được đưa vào sử dụng đầu năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng, cùng với nhiều hạng mục phụ trợ và trang thiết bị máy móc hỗ trợ việc khám, chữa bệnh.
.jpg)
Cán bộ, Y sỹ Trạm Y tế xã Sùng Phài chăm sóc vườn cây thuốc nam.
Y sỹ Đào Thị Thu Hà – Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Sùng Phài cho biết, đứng chân trên địa bàn xã khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Trạm Y tế xã Sùng Phài luôn nỗ lực vượt khó làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Ngay từ đầu năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Trạm đã phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, lập kế hoạch hoạt động từng tháng, quý. Cùng với tạo điều kiện cho cán bộ, y sỹ của Trạm được tham gia các lớp học ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện cũng bố trí một bác sỹ tăng cường tại Trạm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác y đức, tận tình chăm sóc, hết lòng với bệnh nhân, công tác khám và chuẩn đoán, điều trị các bệnh đã được nâng cao, đặc biệt, phát hiện sớm các bệnh nan y, bệnh mãn tính để bệnh nhân phòng chống kịp thời và chuyển tuyến trên điều trị.
Ông Giàng A Chảo (bản Tả Chải) - bệnh nhân điều trị tại Trạm chia sẻ, do tuổi cao, sức yếu, làm công việc nhà nông bận rộn nên tôi thường bị đau lưng, hông, phải đi châm cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Già rồi không đi được xe máy nên tôi phải nhờ con đưa đi. Nay Trạm Y tế xã cũng triển khai châm cứu, tôi xin về Trạm điều trị, giảm được việc đi lại, cán bộ ở Trạm lại tận tình, thăm hỏi thường xuyên, khu điều trị nội trú cũng sạch sẽ, gọn gàng, việc châm cứu thuận lợi nên bệnh tình của tôi đã thuyên giảm nhiều, tôi rất yên tâm điều trị tại Trạm Y tế xã.
Với tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu” nhiều năm nay, Trạm Y tế xã Sùng Phài không chỉ duy trì danh hiệu Trạm chuẩn Quốc gia mà còn là địa chỉ tin cậy của bà con. Tình trạng cúng ma trị bệnh giờ đã không còn, khi bà con bị bệnh đều xuống trạm Y tế để được y, bác sỹ khám và kê đơn, cấp thuốc. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám, điều trị cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân. Ngoài thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, Trạm còn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia trong công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh và điều trị sơ cứu ban đầu cho Nhân dân. Các đối tượng chính sách như người có công, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi đều được khám, chữa bệnh miễn phí, 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván và quản lý thai nghén theo quy định, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày một tăng...
Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp về chuyên môn để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Phối hợp với đội ngũ nhân viên y tế bản giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm, có nguy cơ bùng phát thành dịch như: bệnh tiêu chảy cấp, cúm A (H1N1); cúm A (H5N1), quai bị, thủy đậu, chân tay miệng, đau mắt đỏ... kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để dịch bùng phát lây lan ra diện rộng. Phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị trường học kiểm tra y tế học đường, khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh trường mầm non và tiểu học... Chủ động về vật tư, thiết bị y tế và con người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ Trạm Y tế xã Sùng Phài đã và đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cận lâm sàng và xin đầu tư thêm các máy siêu âm, xét nghiệm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Bàn giải pháp xây dựng Dược điển Sâm Lai Châu
Các chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn năm 2018 - 2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ bảo hiểm y tế.
Tăng cường giám sát, phòng chống bệnh sốt rét
Khuyến cáo về bệnh viêm màng não do não mô cầu
Khám sàng lọc miễn phí bệnh lý tim mạch cho trẻ dưới 16 tuổi
Điểm tựa của người khuyết tật
Nghiệm thu tài liệu Dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”
Trên 190 đơn vị máu được tiếp nhận