

Hưởng ứng các phong trào thi đua, người dân bản Lao Chải 2 (xã Khun Há) tích cực trồng, mở rộng diện tích sâm Lai Châu.
Bản Chù Khèo hiện có 90 hộ dân. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Chi bộ bản triển khai định kỳ hằng tháng và thực hiện lồng ghép trong các buổi họp dân. Thông qua đó, giúp bà con nắm rõ thêm chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, nâng cao hiểu biết pháp luật, yên tâm phát triển kinh tế. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân bản đồng thuận, chung sức xây dựng nếp sống văn minh, nhất là xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; không nghe, không làm theo những lời xúi giục của kẻ xấu làm điều trái pháp luật.
Anh Lù A Nhà ở bản Chù Khèo chia sẻ: “Được cán bộ xã, bản tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, đa dạng hình thức, tôi nắm rõ và nghiêm túc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Vận động người thân, dân bản trọn niềm tin theo Đảng, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư”.
Hiện, Công an xã Khun Há đang phát huy vai trò là lực lượng tiên phong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tích cực bám địa bàn, bám dân, triển khai các nội dung công tác nhanh chóng, toàn diện. Từ đó, tạo bước tiến mới trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.
Trung tá Sùng A Dinh - Trưởng Công an xã Khun Há cho hay: “Chúng tôi tăng cường bám, nắm địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân. Trong đó, tập trung vào Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; tác hại của ma túy, tội phạm mua bán người và đặc biệt là cảnh giác với các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để người dân biết, hiểu và phòng tránh. Đồng thời, tăng cường cán bộ xuống bản nắm tình hình, không để người lạ vào địa bàn truyền đạo trái phép”.
Xã Khun Há hiện có gần 2.000 hộ với 9.100 nhân khẩu, đa số là đồng bào Mông sinh sống. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo xã Khun Há tổ chức tuyên truyền tại 18/18 điểm nhóm với các nội dung: Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, Nghị định 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó, nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thượng tôn pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo đã tổ chức 36 buổi tuyên truyền, thu hút trên 2.000 lượt người nghe. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân cảnh giác trước các đạo lạ như: Bà cô Dợ, Hội thánh đức chúa trời, Đức chúa trời mẹ...; không đầu tư tài chính, cung cấp thông tin cá nhân qua các APP, Website để tránh bị lừa đảo và các hệ lụy khác. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước, thành lập “Nhà nước Mông” và kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và tư tưởng của đồng bào có niềm tin tôn giáo.
Đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Khun Há cho biết: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh, chỉ đạo, phối hợp làm tốt công tác bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình tại cơ sở, quản lý người ra, vào địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương tới nhân dân; phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc dự thảo các văn kiện của Đảng về các thành phần kinh tế

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Nhân quyền không thể đo bằng thước ngắm của EU!

Sự tử tế ở Việt Nam dưới góc nhìn thế giới

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Bản lĩnh “cây tre Việt Nam”

Tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh ngoại giao của Đảng cộng sản Việt Nam

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc









