Thứ bảy, 28/03/2026 - 14:08
Hotline: (02133) 878 436 Mail tòa soạn Đọc báo in
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
  • Trang chủ
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
  • Chính trị
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Thực hiện NQ TW4
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
  • Xã hội
    • Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid–19
    • Giáo dục
    • Y tế sức khỏe
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Cải cách hành chính
    • Nông thôn mới
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • BHXH, BHYT - Vì an sinh xã hội
  • Văn hoá
  • Kinh tế
    • Ocop Lai Châu
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Quảng cáo
    • Thuế và Cuộc sống
  • Thế giới
  • Thể thao
  • Khoa học đời sống
    • Chuyển đổi số
    • Khoa học công nghệ
    • Đời sống
  • An ninh quốc phòng
    • Công an
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
    • Biên phòng
    • Quân sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
  • Pháp luật
    • An toàn giao thông
    • Phòng chống ma túy
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
    • Luật Quốc phòng năm 2018
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật HTX
  • Chính trị
    • Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu
    • Bầu cử
    • Thực hiện NQ TW4
    • QH-HĐND
    • Học tập, làm theo Bác
    • “Thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị”
    • Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Hướng tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu và Đại hội XIV của Đảng
    • HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 110 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 70 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 15 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
    • Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”
    • Tinh gọn Tổ chức Bộ máy của Hệ thống chính trị
    • Đối ngoại
    • KỶ NIỆM 115 NĂM THÀNH LẬP TỈNH, 75 THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH, 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU
    • Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
    • Xem thêm...
  • Kinh tế
    • Lai Châu tiềm năng và lợi thế
    • Ocop Lai Châu
    • Thuế và cuộc sống
    • Quảng cáo
  • Thế giới
  • Văn hóa
    • Ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ I tại Lai Châu
    • Du lịch
  • Xã Hội
    • Ytế
    • Giáo dục
    • Thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
    • Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
    • Nông thôn mới
    • Cải cách hành chính
    • Phòng, chống Virus Corona (2019-nCoV)
    • Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm từ 15/4 – 15/5
    • BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội
    • Xem thêm...
  • Thể thao
  • Gương sáng bản mường
  • Pháp luật
    • Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp Tác xã
    • Góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
    • Phòng chống ma túy
    • ATGT
    • Luật Quốc phòng năm 2018
  • An ninh quốc phòng
    • Biên Phòng
    • Công An
    • Quân Sự
    • Phòng chống diễn biến hòa bình
    • Vì biển, đảo, biên giới quê hương
  • Khoa học đời sống
    • Dự báo thời tiết
    • Chuyển đổi số
    • Đời sống
    • Khoa học - Công nghệ
    • Bình dân học vụ số
  • Mua bán
  • Ẩm thực
  • Thế giới ảnh
  • Ôtô - Xe máy
  • Giải trí
  • Vấn đề hôm nay
  • Sự kiện & Bình luận
  • Ống kính phóng viên
  • Chính sách - Quyết định mới
  • Tấm lòng vàng
  • Bạn đọc viết
  • Tuổi cao gương sáng
  • Nhìn ra tỉnh bạn
  • Theo dòng sự kiện
  • Tin trang chủ
  • Tin nổi bật
  • Thời tiết Lai Châu
  • MULTIMEDIA
    • Podcasts
    • E-magazine
    • Infographic
  • Trang Địa Phương
    • Thành phố Lai Châu
    • Huyện Sìn Hồ
    • Huyện Than Uyên
    • Huyện Tân Uyên
    • Huyện Tam Đường
    • Huyện Mường Tè
    • Huyện Nậm Nhùn
    • Huyện Phong Thổ
    • Xem thêm...
  • Bầu cử ĐBQH khóa XVI
Gương sáng bản mường
Đưa hương chè bay xa
Vương Trang
Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả
Thứ tư, 30/10/2019 11:00
Chia sẻ qua Email
lc-icon - Những năm gần đây, thương hiệu chè Lai Châu được nhiều tỉnh, thành trong nước cũng như quốc tế biết đến với nước xanh sóng sánh, hương thơm nồng đượm và vị ngọt dịu thanh tao mang đậm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Có được những kết quả đó, không thể không kể đến công lao của cô gái người dân tộc Thái - Tòng Thị Xuân, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường.

Chị Xuân tham gia phần thi pha trà tại cuộc thi Tea Masters Cup Việt Nam.

Dáng người cao với nụ cười hồn hậu luôn thường trực trên khuôn mặt tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần - đó là những gì chúng tôi thấy được khi gặp Tòng Thị Xuân. Qua giới thiệu được biết, Xuân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tam Đường - nơi có chè cổ thụ - “vàng xanh” của vùng Tây Bắc. Năm 2013, sau khi học xong THPT, Xuân theo học Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu khoa Lâm sinh. Sau khi ra trường (năm 2016), Xuân ở nhà phụ giúp bố mẹ, đến năm 2017 xin vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường (gọi tắt là công ty). Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, Xuân chia sẻ: Chưa khi nào em nghĩ sẽ gắn bó và đam mê tìm hiểu về chè như bây giờ. Hương vị chè của Lai Châu không chỉ thơm ngon nức tiếng bởi hương thơm nồng nàn, vị ngọt hậu, nước xanh, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng để quyết định chè ngon hay không, vị của từng loại chè như thế nào để chinh phục người thưởng thức nhớ đến, tìm mua sử dụng lâu dài thì phải do người pha chế biết sử dụng lượng nước ở từng nhiệt độ, thời gian pha trà khác nhau cho từng loại để có được trà thơm, ngọt ở đầu lưỡi “mê hoặc” người thưởng thức. Những điều đó em đã làm và đang tiếp tục học hỏi, phát huy để góp phần đưa chè Lai Châu đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Người uống trà phải biết cách thử nếm trà và cảm nhận vị đắng, ngọt của trà mang lại nơi đầu lưỡi. Nhưng trà ngon hay không là do người pha chế. Nên khi vào công ty, Xuân được hỗ trợ theo học cách nhận biết, pha trà và tự tìm tòi, học hỏi trên sách báo, internet… Hiện, công ty có rất nhiều loại trà và mỗi loại có một cách pha riêng. Ví dụ như: chè Đông phương Mỹ Nhân khi pha phải biết chọn nhiệt độ nước khoảng 92 - 95 độ C hoặc chè Kim Tuyên nhiệt độ nước khoảng 80 - 85 độ C (tùy nhiệt độ bên ngoài). Nếu như có những người phải dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước thì những người có kinh nghiệm lâu năm sẽ biết cách cảm nhận, căn thời gian sao cho đạt nhiệt độ mong muốn và Xuân đã làm được điều đó.

“Có những đêm đọc đi đọc lại một đoạn trong một cuốn sách dạy cách pha trà hay tìm hiểu về cách nhận biết trà trên mạng internet mà không biết trời đã sáng từ lúc nào? Cũng từ những cuốn sách, câu chuyện nói về trà đã làm em thêm đam mê và yêu nghề của mình hơn”- Xuân chia sẻ thêm.

Không chỉ vậy, để người thưởng trà cảm nhận trà ngon hay không là một câu chuyện. Xuân thường xuyên đăng tải những sản phẩm chè của công ty nói riêng, chè Lai Châu nói chung; tự viết, sưu tầm những bài viết về văn hóa uống trà; cách pha trà... trên mạng xã hội Facebook để giới thiệu, quảng bá hình ảnh chè Lai Châu. Đặc biệt, để đưa hương chè bay xa, được bạn bè cả nước và quốc tế biết đến, năm 2017, Xuân đăng ký tham gia cuộc thi Tea Masters Cup Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những nghệ nhân trẻ có tâm huyết, lòng đam mê và sáng tạo nghệ thuật trong pha chế và bày trí tiệc trà. Tại cuộc thi, Xuân đã giới thiệu cho bạn bè trên cả nước về các loại chè của Lai Châu, cách pha chế chè. Với những nỗ lực của bản thân, Xuân dành giải nhất phần thi pha trà và trở thành 1 trong 3 người đại diện cho Việt Nam thi Tea Masters Cup International 2018 tranh tài với 29 nghệ nhân trà đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Từ kinh nghiệm học được, những tích lũy của bản thân, Xuân vinh dự dành giải ba phần thi “Thử nếm trà”. Và, hiện Xuân là người pha chế trà duy nhất của công ty.

Chia sẻ qua Email
Ý kiến bạn đọc

Bình luận thành công!

Cảm ơn bạn đã bình luận cho bài viết.

Quản trị viên sẽ sớm duyệt bình luận của bạn!

Tin đọc nhiều

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sông Đà vào xuân

Đoàn VĐV Lai Châu giành 3 giải nhất, nhì tại Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026

Các chính sách mới có hiệu lực từ 01/1/2026

Lễ Chào cờ chào năm mới năm 2026

Có thể bạn quan tâm
Thiếu tá Lý Chùy Thanh tận tâm, trách nhiệm

Thiếu tá Lý Chùy Thanh tận tâm, trách nhiệm

“Điểm tựa” của dân bản Nậm Ngá

“Điểm tựa” của dân bản Nậm Ngá

Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”

Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”

Tuổi cao - gương sáng

Tuổi cao - gương sáng

Người tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

Người tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ

Bền bỉ “gieo chữ”

Bền bỉ “gieo chữ”

Trách nhiệm trước nhân dân

Trách nhiệm trước nhân dân

Biến khát vọng vươn lên thành hiện thực

Biến khát vọng vươn lên thành hiện thực

Tin cùng chuyên mục
Nữ bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi
Nữ bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi
Gương sáng bản mường
27/11/2025 11:18
Những năm gần đây, từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp tại xã Sin Suối Hồ ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Trong đó, chị Lù Thị Quyết - Bí thư Chi đoàn bản Lở Thàng 2, là một trong những đoàn viên tiêu biểu, năng động, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương
Bám bản “gieo chữ” nơi biên cương
Xã Hội
13/11/2025 23:05
Giữa núi rừng trập trùng, sương phủ quanh năm ở xã Sin Suối Hồ có một người phụ nữ bằng lòng đam mê, nhiệt huyết hơn 11 năm qua lặng lẽ bám bản, "gieo" con chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi vùng biên giới. Đó là cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học Nậm Xe (xã Sin Suối Hồ). Cô đã truyền lửa tri thức đến với những “mầm xanh” tương lai, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi địa đầu Tổ quốc.
Bí thư chi bộ nhiệt huyết, gương mẫu
Bí thư chi bộ nhiệt huyết, gương mẫu
Gương sáng bản mường
22/08/2025 09:08
Nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi - là nhận xét của người dân bản Phìn Hồ thấp và lãnh đạo xã Hồng Thu dành cho Bí thư Chi bộ Tao Văn Pèng (32 tuổi). Gần 10 năm làm cán bộ bản, trong đó có 7 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ, anh Pèng luôn nỗ lực đưa bản từ nghèo khó trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Lự.
Hội viên phụ nữ tiêu biểu
Hội viên phụ nữ tiêu biểu
Gương sáng bản mường
07/08/2025 08:57
Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xuất hiện nhiều tấm gương hội viên, phụ nữ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thay đổi trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Trong đó có chị Hoàng Thị Pỏm, dân tộc Thái, 49 tuổi ở bản Phiêng Đanh (xã Phong Thổ).
Trưởng bản uy tín
Trưởng bản uy tín
Gương sáng bản mường
31/07/2025 09:03
Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tiếng nói của người uy tín có tầm ảnh hưởng lớn, đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đồng thời thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nữ dân quân gương mẫu, trách nhiệm
Nữ dân quân gương mẫu, trách nhiệm
Gương sáng bản mường
28/07/2025 08:14
Trong số những cán bộ trẻ của phường Tân Phong, chị Lường Thị Thu Thảo - chuyên viên Ban xây dựng Đảng, dân quân Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc.
Mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất
Mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất
Gương sáng bản mường
25/07/2025 09:11
Phát huy tinh thần xung kích của thế hệ trẻ, anh Vàng A Cu (dân tộc Mông, 34 tuổi ở bản Sểnh Sảng A, xã Dào San) mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế tổng hợp (trồng trọt, chăn nuôi, du lịch). Tinh thần dám nghĩ, dám làm đã truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân trong bản nỗ lực vượt khó vươn lên.
A Páo làm kinh tế giỏi
A Páo làm kinh tế giỏi
Gương sáng bản mường
15/07/2025 16:25
Ở bản Lùng Thàng (phường Đoàn Kết), dân bản luôn dành sự ngưỡng mộ và nhiều lời khen ngợi đối với anh Sùng A Páo (35 tuổi, dân tộc Mông), bởi cách làm kinh tế hiệu quả với tổng thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.
Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh
Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh
Gương sáng bản mường
30/06/2025 11:06
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê cách mạng Dào San, huyện Phong Thổ, với ước mơ trở thành người lính vững tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, chàng thanh niên trẻ Sùng A Măng đã quyết tâm học tập, rèn luyện và được xét tuyển vào Học viện Biên phòng năm 2014. Sau khi tốt nghiệp, được điều động về Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.
Hạnh phúc khi được gắn bó với biển, đảo
Hạnh phúc khi được gắn bó với biển, đảo
Gương sáng bản mường
29/06/2025 21:40
Điều hạnh phúc nhất của em trong những năm tháng gắn bó với biển, đảo là góp một phần sức lực nhỏ bé bảo vệ chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; giúp đỡ ngư dân gặp nạn trên biển; đưa các đoàn đại biểu đi thăm và cảm nhận khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Đó là lời chia sẻ của Thiếu tá Hoàng Ngọc Chung - Thuyền trưởng tàu KN 390, Vùng Cảnh sát biển 2 (trước là Vùng 3 Hải quân) với phóng viên chúng tôi.
Tuổi cao, gương sáng
Tuổi cao, gương sáng
Gương sáng bản mường
23/06/2025 11:00
Ở tuổi xế chiều, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu thì ông Lò Văn Bóng (66 tuổi, dân tộc Thái ở bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) lại chọn cách sống khác. Đó là tiếp tục lao động, cống hiến với tinh thần không ngại khó, không ngừng học hỏi, ông đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu từ chính đôi bàn tay và khối óc của mình.
Nữ bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm
Nữ bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm
Gương sáng bản mường
16/06/2025 17:16
Đó là chị Trần Thị Lượt - Bí thư Chi bộ bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường). Chị Lượt sinh năm 1972 tại tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, năm 2005 chị về công tác tại xã Bình Lư, năm 2007 chuyển công tác về xã Sơn Bình. Từ năm 2007 đến nay, chị giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Được Đảng uỷ xã chỉ định làm Bí thư Chi bộ bản Chu Va 12 từ năm 2021, chị cùng trưởng bản và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đọc báo in

Báo Lai Châu Số 548 ngày 28/03/2026
Báo Lai Châu Số 3171 ngày 27/03/2026
Báo Lai Châu Số 3170 ngày 26/03/2026
Báo Lai Châu Số 3169 ngày 25/03/2026
Báo Lai Châu Số 3168 ngày 23/03/2026
Báo Lai Châu Số 547 ngày 21/03/2026
Báo Lai Châu Số 575 ngày 20/03/2026
Báo Lai Châu Số 3167 ngày 20/03/2026
Báo Lai Châu Số 3166 ngày 19/03/2026
Báo Lai Châu Số 3165 ngày 18/03/2026
Fan page Báo Lai Châu
Youtube
Zalo
Tiktok
Trang chủ báo điện tử tỉnh Lai Châu
Bản quyền thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Lai Châu
Giám đốc: Đào Bích Vân
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Vũ Thị Thu Hương - Dư Khánh Kiên - Nguyễn Ngọc Truyền - Trần Văn Dũng
Điện thoại:
02133876977;
Email: baodientulaichau@gmail.com
Trụ sở: 43A, Nguyễn Chí Thanh - phường Tân Phong - tỉnh Lai Châu

Giấy phép xuất bản số 798/GP-BTTTT, Bộ TT&TT cấp ngày 07/12/2021

Độc giả nên sử dụng những trình duyệt IE, Chrome, Cốc Cốc, Safari... phiên bản mới để trải nghiệm được tốt nhất.
Ghi rõ nguồn “Báo Lai Châu điện tử” khi khai thác thông tin trang này.