

Gặp gỡ, trò chuyện cùng anh Vinh, chúng tôi ấn tượng với giọng nói ấm áp, nụ cười tươi, nhất là tinh thần nhiệt huyết trong công tác xã hội, trách nhiệm với gia đình.
Anh Vinh sinh ra và lớn lên ở bản Thèn Thầu. Cũng như bao thanh niên dân tộc Giáy nơi đây, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Học xong lớp 10, anh đã trở thành lao động chính của gia đình. Dù rất cố gắng nhưng năng suất cây trồng thấp khiến cuộc sống nghèo khó. Qua tìm hiểu từ các kênh và dành nhiều thời gian tính toán, anh quyết định mạnh dạn thay đổi thói quen, phương thức sản xuất.
Năm 2020, anh Vinh chuyển đổi 7.000m2 đất nương, đồi trồng ngô, sắn sang trồng chè chất lượng cao. Chú trọng các khâu từ làm đất, trồng đến chăm bón, phòng, trừ bệnh hại, chè phát triển tốt, sớm cho thu hái búp. Mỗi năm, gia đình anh thu hoạch 12 tấn chè búp, thu nhập trên 60 triệu đồng. Cùng với đó, anh còn chuyển đổi 1.500m2 trồng lúa sang trồng 2 vụ bí đao xanh/năm, cho sản lượng 20 tấn bí quả, trừ chi phí thu lãi 86 triệu đồng. Không dừng lại, nhiều năm qua, anh còn đầu tư nuôi gia súc, gia cầm. Mỗi năm, bán ra thị trường 1 con trâu, 25 con lợn giống, thu 45 triệu đồng.
Anh Vinh chăm sóc vườn bí đao xanh.
Tiên phong trong phát triển kinh tế, anh được ĐVTN trong bản tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn và từ năm 2023 đến nay là Bí thư Chi đoàn bản Thèn Thầu. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cố gắng không phụ sự kỳ vọng của đoàn cấp trên, ĐVTN của bản, anh tự nghiên cứu, học hỏi để nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, Chi đoàn bản có 20 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Hằng tháng, anh xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt để thống nhất và triển khai chương trình hoạt động công tác. Đồng thời, huy động đoàn viên tham gia xây dựng công trình hàng cây thanh niên; quyên góp, hỗ trợ vật liệu, ngày công giúp hộ nghèo của bản xóa nhà tạm. 5 năm qua, Chi đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân anh Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Anh Vinh tâm sự: “Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người trụ cột gia đình và “đầu tàu” của tổ chức đoàn ở cơ sở, tôi luôn cố gắng hết sức mình để mọi việc đều đạt kết quả tốt nhất. Từ đó tập hợp, vận động, thu hút thanh niên tham gia tổ chức đoàn; đoàn viên phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng”.
Đối với phong trào thanh niên tình nguyện, anh phát động ĐVTN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, dột nát; chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng. Gần gũi, nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để có hướng giúp đỡ hoặc đề xuất chính quyền xã, đoàn cấp trên tháo gỡ, giải quyết kịp thời.
Đồng chí Hoàng Quốc Dương - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Thèn Thầu nhận xét: “Anh Lý Văn Vinh rất năng động, trách nhiệm với công tác đoàn và phong trào của địa phương. Từ tháng 9/2024 đến nay, anh đã huy động ĐVTN đóng góp các loại quỹ, hiện vật thực hiện an sinh xã hội. Trong cuộc sống luôn gần gũi, thân thiện, giúp đỡ đoàn viên, nhân dân cùng vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Nói đi đôi với làm, tiên phong trong mọi trong trào, từ năm 2020 đến nay, anh Vinh liên tục được UBND xã, Đoàn xã Bình Lư tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tin đọc nhiều






