

Sinh ra và lớn lên ở Hà Tây (nay là Hà Nội), nhưng từ khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc, cô Phương đã sớm ấp ủ ước mơ được cống hiến cho vùng cao. Năm 2005, cô nộp đơn xin lên công tác tại Lai Châu, mảnh đất còn nhiều thiếu thốn, nơi hành trình gieo tri thức cũng lắm gian truân. Được phân công về Trường THCS Bản Hon, huyện Tam Đường, nơi 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, cô Phương không chỉ đảm nhận vai trò người truyền đạt kiến thức mà còn gần gũi, đồng hành và chia sẻ khó khăn với các em. Những năm đầu, cuộc sống còn thiếu thốn, giao thông trắc trở, nhiều em học sinh phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình, thậm chí tảo hôn. Không ít đêm bên ngọn đèn dầu, cô Phương trăn trở: Làm sao để học trò không dang dở con chữ? Sau nhiều ngày suy nghĩ, cô nhận ra rằng, ngoài việc thuyết phục, vận động phụ huynh, cô còn không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp đối với từng đối tượng học sinh. Nhờ đó, tư duy của phụ huynh dần thay đổi, học sinh cũng thêm yêu việc học, gắn bó với lớp hơn.
Cô giáo Phùng Thị Thúy Phương hướng dẫn ôn bài cho các em trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Năm 2020, theo chủ trương sáp nhập các cơ sở giáo dục, Trường THCS Bản Hon và Trường Tiểu học chính thức được gộp thành Trường TH&THCS Bản Hon. Trong bối cảnh mới với quy mô trường lớp mở rộng, độ tuổi học sinh trải dài từ tiểu học đến trung học cơ sở, cô Phương tiếp tục phát huy vai trò là giáo viên chủ chốt, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, góp phần duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Với chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, cô Phương được nhà trường, tổ chuyên môn và đồng nghiệp tin tưởng giao giữ trọng trách Tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cốt cán của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tam Đường. Cô là người trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý, mang về nhiều giải thưởng cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen từ ngành giáo dục. Năm 2023, cô Phương được Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu khen Nhà giáo tiêu biểu của năm.
Cô Đỗ Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bản Hon nhận xét: “Cô giáo Phùng Thúy Phương là một "người lái đò" đặc biệt. Cô không chỉ giỏi chuyên môn, chủ nhiệm lớp tốt mà còn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua. Lớp cô phụ trách luôn dẫn đầu phong trào thi đua “hai tốt” của trường ”.
Tròn hai thập kỷ gắn bó với mái trường vùng cao, trong đó có 15 năm trong vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cô giáo Phương không chỉ là người bền bỉ gieo chữ nơi biên cương Lai Châu, mà còn là hình ảnh đẹp về một cô giáo tận tụy, kiên trì, hết lòng vì học trò thân yêu.
Em Tao Thị Diễm - đội tuyển ôn học sinh giỏi cấp tỉnh chia sẻ: “Khi lên lớp 6, chúng em được các anh chị lớp trên cho biết cô Phương là cô giáo không những giỏi về chuyên môn và rất yêu thương học trò. Em rất vui khi được cô chọn vào đội tuyển ôn thi. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô”.
Chia tay cô giáo Phùng Thúy Phương và các em học sinh Trường TH&THCS Bản Hon khi ánh nắng trải vàng trên từng luống hoa trong khuôn viên trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng sự tận tâm và bền bỉ, những người giáo viên như cô sẽ tiếp tục vun trồng những “mầm xanh” cho tương lai vùng cao - những mầm tri thức lan tỏa từ tình yêu nghề.
Tin đọc nhiều
Gia đình văn hóa tiêu biểu

Cán bộ mặt trận hết lòng vì dân

Cán bộ biên phòng trả lại đồ đánh rơi cho du khách Trung Quốc

Vừ Thị Xia - cô gái người Mông giàu nghị lực

Đỗ Đào Tuấn Anh: Học sinh “3 tốt”

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Người quy tụ ý chí của nhân dân








