

Đầu tháng 6, giữa tiết trời nắng nóng của những ngày đầu hè, chúng tôi trở lại xã Thèn Sin. Thời điểm này, trên địa bàn xã có rất nhiều loại cây ăn quả xanh tốt, đang cho thu hoạch. Đi thăm vườn cây ăn quả của một số hội viên nông dân trong xã, được chiêm ngưỡng vườn cây trồng quy củ, sai trĩu quả mới hiểu được công sức vất vả của những người nông dân nơi đây. Trong số những loại cây ăn quả trên đồng đất địa phương, cây mít Thái Lan đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Người dân bản Na Đông, xã Thèn Sin (huyện Tam Đường) thu hoạch mít Thái Lan.
Chỉ tay về phía những cây mít sai trĩu quả, ông Thùng Văn Có (bản Na Đông, xã Thèn Sin) vui mừng nói: “Năm 2014, tôi bắt đầu trồng 13 cây mít Thái Lan, đến năm 2017 mít cho thu hoạch. Sau hơn 5 năm trồng và chăm sóc, tôi thấy cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần trồng 1 lần nhưng cho thu hoạch thời gian dài (từ 10 - 15 năm). Đặc biệt, cây mít Thái Lan rất sai quả, một cây cho tầm 5 - 7 quả, mỗi quả nặng trung bình 6 - 8kg, có quả to lên tới 10kg, bán ra thị trường với giá dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Tôi thấy mít Thái Lan cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình tôi trên 10 triệu đồng”.
Cùng với ông Thùng Văn Có, hội viên nông dân Nguyễn Văn Cận ở bản Đông Phong cũng thành công với mô hình trồng mít Thái Lan, từ trồng loại cây ăn quả này đã giúp cho gia đình ông có thêm nguồn thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Văn Cận (bản Đông Phong) phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi trồng mít Thái Lan từ năm 2014, cho thu hoạch được 5 năm nay. Tôi nhận thấy loại cây này có thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch nhanh, năng suất cao, đậu quả quanh năm, quả to, ít xơ, múi mọng, ngọt. So với các loại mít thông thường thì cây mít Thái Lan quả to, nặng cân, bán được giá cao hơn, đem lại thu nhập ổn định. Đặc biệt, chúng tôi để mít chín cây tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản nên rất yên tâm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được khách hàng rất ưa chuộng”.
Theo kinh nghiệm của những người nông dân nơi đây, cây mít Thái Lan là loại cây dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, giá bán cao hơn so với những loại mít thông thường, đặc biệt mít Thái Lan cho quả quanh năm, năng suất cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Nhân dân.
Để cây mít sinh trưởng và phát triển tốt, ngay từ những ngày đầu khi mới bắt tay vào trồng, cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn kỹ thuật đào hố, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho người dân một cách tỉ mỉ, chi tiết, dễ hiểu, dễ áp dụng. Khi cây lớn bắt đầu cho quả thì tiến hành tỉa những cành sâu bệnh để cây thông thoáng, nhằm tăng năng suất và mang tính thẩm mỹ. Cây nhỏ nên tỉa cành tạo tán từ 2 - 3 lần/năm, khi cây lớn mỗi năm tỉa cành một lần khi thu hoạch quả xong.
Đối với tỉa quả thì nên tỉa bớt quả xấu, quả sâu bệnh, quả nhỏ, tùy vào từng cây mà để số lượng quả ít hay nhiều, phải để lại những quả có gai đều, dài thì sau này quả mới to và nặng cân. Đặc biệt, để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cây, bà con cần bón phân định kỳ mỗi năm 2 lần (tháng 1 và tháng 10), đồng thời, phun thuốc trừ sâu bệnh cho cây như: phòng trừ bệnh thối nhũn, bệnh thối gốc chảy nhựa, sâu đục thân, đục cành…
Năm 2012, xã Thèn Sin trồng thử nghiệm 50 cây mít Thái Lan. Nhận thấy cây mít Thái Lan là loại cây ăn quả được thị trường ưa chuộng, có đầu ra ổn định, năm 2014 xã Thèn Sin triển khai trồng 1ha mít Thái Lan để cải tạo vườn tạp xung quanh nhà. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin cho biết: “Để thúc đẩy phát triển kinh tế, cùng với triển khai trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như mắc-ca, sa nhân, chè…, những năm qua xã Thèn Sin tích cực vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng những loại cây ăn quả cho thu nhập cao như xoài Đài Loan, mít Thái Lan… Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, cây mít Thái Lan đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu hoạch trung bình từ 1 - 2 triệu đồng/cây, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”.
Nhờ mạnh dạn đưa cây trồng mới, cho năng suất cao vào trồng trên đồng đất địa phương, cây mít Thái Lan đã và đang là hướng phát triển bền vững cho bà con nông dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tin đọc nhiều
Khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững

Nhân rộng diện tích trồng sâm Lai Châu

“Mở đường” cho nông sản vùng thấp Sìn Hồ
UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5

Lai Châu chuẩn bị tổ chức sự kiện “Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử”

Huyện Tam Đường: Vào vụ trồng chanh leo

Bước chuyển mình đáng tự hào

Trồng chè theo hướng hữu cơ









