-
Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, yêu cầu bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trở nên cấp thiết hơn. Các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) trong tỉnh đã và đang chung tay tạo dựng môi trường lao động an toàn, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Với mục tiêu “Người lao động (NLĐ) là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp và hãy trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc”; quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hướng tới sản xuất an toàn và có năng suất cao, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các cấp, ngành trong tỉnh cũng có nhiều giải pháp chỉ đạo, đồng hành, thực hiện.
Nâng cao ý thức từ chủ doanh nghiệp đến người lao động
Những ngày cuối tháng 4, tại nhiều công trình xây dựng trường học, thuỷ điện, khu vực khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Công nhân tranh thủ thời tiết tập trung thi công các hạng mục, thực hiện các phần việc với tiến độ nhanh, hiệu quả nhất. Giữa nhịp lao động ấy, chúng tôi dễ dàng nhận thấy phần lớn NLĐ được trang bị mũ, quần áo bảo hộ, giày chuyên dụng, găng tay. Đặc biệt, tại các khu vực thi công có gắn khẩu hiệu “An toàn lao động (ATLĐ) là trên hết” và các biển cảnh báo, rào chắn bảo đảm an toàn.
Anh Lý Văn Minh - Tổ trưởng tổ thi công Dự án xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phong Thổ chia sẻ: Trên cơ sở yêu cầu của đơn vị nhà thầu về đảm bảo ATLĐ, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở công nhân, NLĐ trong tổ trước khi vào công trường phải đội mũ, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giày, đeo găng tay đúng quy định. Với công nhân thực hiện nhiệm vụ trên cao phải đeo dây đai an toàn; không được chủ quan lơ là để rơi đồ đạc, gạch xuống phía dưới. Hơn 5 tháng thi công, tổ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tai nạn lao động.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thế (xã Phong Thổ) áp dụng hệ thống phun nước tự động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Lai Châu là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt mạnh, nhiều khu vực đồi dốc, thời tiết diễn biến thất thường, nhất là vào mùa mưa, đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong lao động nếu không có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Không chỉ lĩnh vực xây dựng, các ngành nghề như: khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, sản xuất công nghiệp, nông - lâm nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hằng năm trên địa bàn tỉnh vẫn ghi nhận một số vụ tai nạn lao động. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người sử dụng lao động và NLĐ chưa cao; nguồn lực cho công tác ATVSLĐ còn hạn chế.
Thực tế cho thấy, để giảm thiểu tai nạn lao động, yếu tố quan trọng hàng đầu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và NLĐ. Tại Nhà máy chế biến chè Lai Châu thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường, đơn vị đã lắp đặt dây chuyền máy móc hiện đại để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tiếng ồn khi sản xuất; lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và trang bị bảo hộ cho công nhân.
Bà Bùi Thị Kim Liễu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường cho hay: Công ty có 3 nhà máy chế biến chè. Xác định, ATVSLĐ là yếu tố bắt buộc trong sản xuất, nếu xảy ra tai nạn, không chỉ ảnh hưởng đến NLĐ mà còn thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhở công nhân tuân thủ nghiêm nội quy của nhà máy về công tác ATVSLĐ cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và đóng bảo hiểm cho đội ngũ công nhân.
Phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở
Xác định ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe NLĐ. Đồng thời, bảo đảm sản xuất an toàn và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của tỉnh nói chung, các cấp, ngành trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện với tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.
Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trong thời gian qua, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác ATVSLĐ, trong đó phân công rõ trách nhiệm các sở, ngành, địa phương; nâng cao vai trò người đứng đầu doanh nghiệp; lồng ghép mục tiêu ATVSLĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ; tăng cường truyền thông qua kênh báo chí, mạng xã hội, cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, diễu hành. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên đề về lĩnh vực có nguy cơ cao; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đình chỉ hoạt động nếu không đảm bảo an toàn. Năm 2025, tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tại 71 công trình thủy điện; Sở Nội vụ tổ chức đoàn kiểm tra tại 4 đơn vị, doanh nghiệp về khai thác đá, ban hành nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở. Bên cạnh đó, sở cũng chú trọng thực hiện điều tra, xử lý TNLĐ theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường đầu tư máy móc hiện đại nhằm tăng năng suất lao động và giảm tiếng ồn.
Trên địa bàn xã Phong Thổ có gần 20 dự án thuỷ điện, cơ sở khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm nghiệp. Để đảm bảo ATVSLĐ, cấp uỷ, chính quyền xã đã vào cuộc mạnh mẽ. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Sùng Ngọc Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND xã thông tin: Hằng năm, xã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; yêu cầu các đơn vị ký cam kết và chấp hành nghiêm quy định về ATVSLĐ. Phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở có quy cơ cao như: mỏ khai thác đá, cát, công trình xây dựng. Nhờ đó, thời gian qua, trên địa bàn không xảy ra TNLĐ.
Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, đưa dây chuyền, máy móc hiện đại vào sản xuất, giảm lao động thủ công nặng nhọc, giảm nguy cơ mất an toàn. Một số đơn vị xây dựng thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát rủi ro theo từng vị trí việc làm.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.590 doanh nghiệp đăng ký và đang hoạt động trên địa bàn, chủ yếu là doanh nghiệp dân doanh với quy mô nhỏ. Đa số doanh nghiệp hoạt động tập trung trong các nhóm ngành khai thác, dịch vụ và xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, lao động thời vụ chưa quan tâm đúng mức đến ATLĐ; việc trang bị bảo hộ còn mang tính đối phó. Đây là vấn đề cần tiếp tục được cải thiện và chấn chỉnh trong thời gian tới.
(còn nữa)
Từ 1/5, người hết nghiện ma túy được vay vốn tới 200 triệu đồng
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên tại xã Tân Uyên
Kỳ 2: Điều tiết, phân bổ nguồn nước hợp lý
Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá
Lai Châu tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)
Kỳ 1: Thiếu nước diện rộng
Lai Châu triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ